Gia Lai có 12 thành viên tham dự Giải vô địch thế giới và Giải vô địch trẻ võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 27-8, Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) ban hành Quyết định số 1291/QĐ-TDTTVN về việc cử đội võ cổ truyền quốc gia tham dự Giải vô địch thế giới và Giải vô địch trẻ võ cổ truyền Việt Nam - Italia năm 2026.

Giải vô địch thế giới và Giải vô địch trẻ võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026 do Liên đoàn Thế giới Võ cổ truyền Việt Nam tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 30-9 đến 5-10, tại thành phố Cervia, Italia.

Đội võ cổ truyền quốc gia Việt Nam gồm 83 thành viên, do TS. Nguyễn Ngọc Anh - Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Trong đó, đoàn Gia Lai có 12 thành viên, gồm ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam làm cán bộ đoàn; võ sư cao cấp Trần Duy Linh - Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định làm trọng tài; cùng 10 vận động viên (VĐV) gồm: 3 VĐV tranh tài ở nội dung đối kháng và 7 VĐV thi đấu quyền thuật.

giai-vo-dich-the-gioi-va-giai-vo-dich-tre-vo-co-truyen-viet-nam-italia-2026-1.jpg
VĐV Trần Võ Song Thương tích cực tập luyện với mong muốn đạt thành tích cao tại giải đấu quốc tế. Ảnh: H.V

Theo điều lệ, giải gồm các nội dung đối kháng và quyền thuật, dành cho nhiều nhóm tuổi. Ở nhóm VĐV từ 18-40 tuổi, nội dung đối kháng được chia thành 2 hình thức.

Hình thức 1 (H1, không đội mũ, không mặc giáp) có 5 hạng cân nam, gồm 54, 57, 60, 64 và 68 kg; nữ gồm 3 hạng cân 54, 57 và 60 kg. Hình thức 2 (H2, đội mũ, mặc giáp và đeo bọc chỏ) có 12 hạng cân nam, từ 51-95 kg và 6 hạng cân nữ, từ 51-68 kg

Ở nội dung quyền thuật, giải tổ chức nhiều nhóm thi đấu cá nhân và đối luyện. Nhóm 18-40 tuổi có các nội dung quyền quy định, quyền tự chọn, đối luyện. VĐV từ 41-60 tuổi thi đấu quyền tự chọn và đối luyện.

giai-vo-dich-the-gioi-va-giai-vo-dich-tre-vo-co-truyen-viet-nam-italia-2026-2.jpg
VĐV Trần Thị Thảo Hiền góp mặt ở nội dung quyền thuật. Ảnh: H.V

Ở nhóm tuổi trẻ, các VĐV được chia thành các nhóm 15-17 tuổi, 11-14 tuổi và 6-10 tuổi, tranh tài ở quyền quy định, quyền tự chọn; nhóm dưới 17 tuổi còn có thêm nội dung biểu diễn tập thể và đối luyện.

Đây là cơ hội để các VĐV Việt Nam cọ xát, kiểm chứng trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế; đồng thời học hỏi, giao lưu với các nền võ thuật khác, nâng cao bản lĩnh, hoàn thiện kỹ thuật và chiến thuật, qua đó góp phần quảng bá, lan tỏa giá trị của võ cổ truyền Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Võ cổ truyền hòa nhịp cùng di sản

Võ cổ truyền hòa nhịp cùng di sản

(GLO)- Sáng 4-8, các đoàn võ thuật trong và ngoài nước tham dự Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 tiến hành giao lưu, biểu diễn tại di tích An Khê Trường (phường An Khê), Bảo tàng Quang Trung (xã Tây Sơn) và chùa Long Phước (xã Tuy Phước).

Võ Việt nối những vòng tay

Võ Việt nối những vòng tay

(GLO)- Ngày 3-8, Quảng trường Nguyễn Tất Thành và Quảng trường xanh Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) trở thành không gian hội tụ người yêu võ thuật khi các đoàn trong nước và quốc tế cùng đồng diễn, biểu diễn giao lưu, lan tỏa tinh thần thượng võ.

Trước giờ khai hội tôn vinh võ Việt

Trước giờ khai hội tôn vinh võ Việt

(GLO)- Tối 2-8, với chủ đề “Võ cổ truyền Việt Nam - Tinh hoa ngời sáng”, Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai năm 2026 chính thức khai mạc tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn).

Tổng duyệt chương trình khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026

Tổng duyệt chương trình khai mạc Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026

(GLO)- Tối 1-8, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Ban Tổ chức Liên hoan quốc tế võ cổ truyền Việt Nam lần thứ IX - Gia Lai 2026 đã tổ chức tổng duyệt chương trình khai mạc nhằm rà soát toàn bộ nội dung, kỹ thuật và công tác tổ chức trước khi sự kiện chính thức diễn ra.

Cúp Hoàng đế Quang Trung - Lan tỏa tinh hoa Võ cổ truyền Bình Định

Cúp Hoàng đế Quang Trung - Lan tỏa tinh hoa Võ cổ truyền Bình Định

(GLO)- Giải võ cổ truyền tranh Cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ VIII đã để lại nhiều dấu ấn về chất lượng chuyên môn và sức lan tỏa. Giải đấu tiếp tục khẳng định vai trò là sân chơi uy tín, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị võ cổ truyền Bình Định trong đời sống đương đại.

60s Gia Lai: Ấn tượng nội dung Quyền thuật tại Giải VCT Cúp Hoàng đế Quang Trung

60s Gia Lai: Mãn nhãn quyền thuật tại Giải Võ cổ truyền Cúp Hoàng đế Quang Trung lần VIII

(GLO)- Tại Giải Võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ VIII, nội dung quyền thuật đã mang đến những màn trình diễn mãn nhãn. Mỗi bài quyền còn là sự kết tinh của sức mạnh, kỹ thuật và tinh thần thượng võ được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Gieo đam mê boxing ở phố Núi

Gieo đam mê boxing ở phố Núi

(GLO)- Vào mỗi buổi chiều, tại Dragon Boxing Club (87/89 Tô Hoài, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), anh Thái Văn Lâm lại miệt mài hướng dẫn từng động tác boxing cho nhiều học trò, góp phần giúp các em rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng niềm đam mê thể thao.

Hiệu quả số hóa võ cổ truyền

Hiệu quả số hóa võ cổ truyền

(GLO)- Những bước đi đầu tiên trong việc số hóa hoạt động võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang mở ra hướng tiếp cận mới cho hoạt động chuyên môn, lưu trữ tư liệu, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Hào hứng tập luyện tham gia sân chơi “Võ nhạc”

Hào hứng tập luyện tham gia sân chơi “Võ nhạc”

(GLO)- Nhiều câu lạc bộ taekwondo trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang tích cực tập luyện để tham gia Hội thi “Võ nhạc” năm 2026 do Liên đoàn Taekwondo tỉnh phối hợp với Đoàn phường Pleiku tổ chức. Những bài biểu diễn được đầu tư công phu, hứa hẹn mang đến nhiều phần thi hấp dẫn.

Gia Lai: Tạo sức hút mới cho võ cổ truyền.

Tạo sức hút mới cho võ cổ truyền

(GLO)- Võ cổ truyền Bình Định hôm nay đang được làm mới bằng ngôn ngữ của âm nhạc, ánh sáng và hình thức biểu diễn. Sự kết hợp ấy góp phần tạo nên sức hấp dẫn mới mẻ với công chúng, du khách và thêm hướng tiếp cận sinh động cho di sản võ học trong đời sống đương đại.

null