Gia Lai: Chủ động nguồn nước tưới cho cây cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngay sau khi kết thúc vụ thu hoạch, nông dân trồng cà phê trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã bắt tay vào việc chăm sóc vườn cây, đặc biệt là chủ động nguồn nước tưới kịp thời khi cà phê bắt đầu ra hoa và đậu trái.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và PTNT, toàn tỉnh hiện có hơn 100.600 ha cà phê, tập trung tại các huyện: Đak Đoa, Ia Grai, Chư Păh, Chư Prông, Chư Sê, Chư Pưh, Đức Cơ, Mang Yang và Kbang. Để cây cà phê phát triển tốt, cho năng suất cao trong niên vụ tới, sau Tết Nguyên đán người dân đang tập trung tưới nước đợt 2 và 3, kết hợp cắt tỉa cành và bón phân cho cây.

Người dân xã Ia Sao, huyện Ia Grai chuẩn bị tưới cho cây cà phê. Ảnh: Lê Nam

Người dân xã Ia Sao, huyện Ia Grai chuẩn bị tưới cho cây cà phê. Ảnh: Lê Nam

Hiện nay, đa phần việc tưới nước cho cây cà phê đã được nông dân áp dụng bằng béc phun mưa tự động. Theo đó, người dân lắp đặt béc tưới phun mưa tự động từ trên cao (mỗi béc phun tưới được trên 30 cây/lần), thời gian tưới kéo dài 8 tiếng, sau đó di chuyển sang vị trí khác. Anh Hồ Văn Huân-thôn Tân An (xã Ia Sao, huyện Ia Grai)-cho biết: Gia đình anh có gần 500 cây cà phê vườn và 1,5 ha cà phê lô nhận khoán của Công ty Cà phê Ia Sao 2. Trước Tết Nguyên đán, khi cây cà phê đã phân hóa mầm hoa gia đình anh đã tranh thủ tưới nước đợt 1. “Năm nay thời tiết trước Tết Nguyên đán ở đây có mưa xuân không đủ nước cho cây ra hoa nên phải tranh thủ tưới sớm hơn mọi năm để bù nước cho cây nở hoa và đậu quả. Sau Tết tôi tiếp tục tưới nước đợt 2. Việc tưới nước kịp thời sẽ quyết định phần lớn đến năng suất cà phê niên vụ tới”-anh Huân chia sẻ.

Gia đình anh Hồ Văn Huân-thôn Tân An (xã Ia Sao, huyện Ia Grai) tưới nước cho cây cà phê bằng béc phun mưa. Ảnh: Lê Nam

Gia đình anh Hồ Văn Huân-thôn Tân An (xã Ia Sao, huyện Ia Grai) tưới nước cho cây cà phê bằng béc phun mưa. Ảnh: Lê Nam

Tương tự, anh Nguyễn Bá Tài (cùng thôn Tân An, xã Ia Sao)-cho biết: Sau 1 năm nuôi quả, cây cà phê đã suy kiệt, nên phải cung cấp dinh dưỡng kịp thời cho cây bằng cách tưới nước, bón phân. Điều này giúp cây cà phê đủ dưỡng chất để ra hoa, nuôi quả. “Trước đây tôi thường tưới nước trực tiếp vào gốc nhưng giờ nguồn nước ngày càng ít nên tôi chuyển qua tưới bằng béc phun mưa vừa tiết kiệm thời gian vừa giúp tiết kiệm nước. Bình quân mỗi năm tưới 3 đợt và kết hợp bón thêm phân, giúp cây cà phê phát triển khỏe mạnh, tăng năng suất”-anh Tài cho hay.

Ông Hoàng Văn Cường-Thủy nông viên xã Ia Nhin kiểm tra nguồn nước thủy lợi Ia Jing Nhông. Ảnh: Lê Nam

Ông Hoàng Văn Cường-Thủy nông viên xã Ia Nhin kiểm tra nguồn nước thủy lợi Ia Jing Nhông. Ảnh: Lê Nam

Còn ông Hoàng Văn Cường-thủy nông viên xã Ia Nhin-cho hay: Công trình thủy lợi Ia Jing Nhông (xã Ia Nhin) có chiều dài kênh mương khoảng 3,3 km, tưới cho 30 ha lúa và gần 90 ha cây công nghiệp dài ngày. Để đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng, xã đã huy động người dân nạo vét kênh mương, quán triệt các hộ sử dụng nước tiết kiệm, không tháo nước tùy tiện để tránh xảy ra tình trạng tranh chấp nước. Hiện tại nguồn nước tại công trình thủy lợi Ia Jing vẫn đảm bảo nguồn nước tưới cho cây trồng.

Người dân xã Ia Sao, huyện Ia Grai chuẩn bị máy bơm để tưới nước cho cây cà phê. Ảnh: Lê Nam

Người dân xã Ia Sao, huyện Ia Grai chuẩn bị máy bơm để tưới nước cho cây cà phê. Ảnh: Lê Nam

Công ty Cà phê Ia Sao 2 (huyện Ia Grai) có 464 ha cà phê. Ông Nguyễn Ngô Hùng-quyền Giám đốc Công ty-thông tin: Công tác tưới nước đợt 1 đã triển khai xong trước Tết Nguyên đán. Niên vụ này, đơn vị triển khai tưới nước sớm hơn mọi năm vì cây cà phê phân hóa mầm hoa sớm hơn và đặc biệt trước Tết Nguyên đán có mưa xuân nhưng lượng nước không đủ cung cấp cho cây đậu quả nên phải triển khai tưới đuổi để bù nước cho vườn cây. Trung bình mỗi năm phải triển khai 3 đợt tưới nước cho cây, còn năm nào thời tiết nắng nóng kéo dài phải kéo sang đợt tưới thứ 4. “Từ ngày mùng 4 Tết, công ty bắt đầu ra quân triển khai tưới nước đợt 2 cho cây cà phê. Qua đánh giá sơ bộ tình hình nguồn nước năm nay cơ bản ổn định. Tuy nhiên, theo dự báo thời tiết, năm 2024 hiện có khả năng nắng nóng kéo dài nên Công ty cũng đã chỉ đạo đến các đơn vị sản xuất, công nhân chủ động công tác tưới nước hiệu quả, tiết kiệm nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu”-ông Hùng cho biết thêm.

Người dân đặt máy bơm lấy nước từ hồ thủy lợi của Công ty Cà phê Ia Sao 2 để tưới nước cho cây cà phê. Ảnh: Lê Nam

Người dân đặt máy bơm lấy nước từ hồ thủy lợi của Công ty Cà phê Ia Sao 2 để tưới nước cho cây cà phê. Ảnh: Lê Nam

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mùa khô năm 2023-2024, tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên có thể xảy ra hạn hán, thiếu nước ngọt cục bộ, ảnh hưởng đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân. Tuy nhiên, theo đánh giá của cơ quan chuyên môn một số địa phương trong tỉnh, đến thời điểm hiện tại lượng nước tại các công trình thủy lợi, hồ đập, suối vẫn đảm bảo nước tưới phục vụ cho cây trồng. Ông Nguyễn Kim Anh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Đoa-cho biết: Toàn huyện có hơn 28 ngàn ha cà phê, trong đó, khoảng 26 ngàn hecta đang trong giai đoạn kinh doanh. Sau khi thu hoạch xong, người dân trên địa bàn đang triển khai cắt tỉa cành, tạo tán cho cây và tưới nước. Ngay từ đầu mùa khô, cơ quan chuyên môn của huyện đã kiểm tra, đánh giá nguồn nước ở sông suối và các công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức nạo vét kênh mương, các cửa vào cống lấy nước, trạm bơm tưới, ao, hồ và khơi thông dòng chảy để đảm bảo nước tưới cho cây trồng vụ Đông Xuân và cây công nghiệp dài ngày. “Hiện nay, người dân đang tập trung chăm sóc, tưới nước cho cây cà phê. Qua đánh giá, lượng nước năm nay tại các ao, hồ, đập và các suối chưa có hiện tượng thiếu nước, vẫn đảm bảo cho sản xuất”-ông Anh thông tin.

Người dân xã Glar (huyện Đak Đoa) tưới nước cho cây cà phê với hy vọng niên vụ mới có vụ mùa bội thu. Ảnh: Lê Nam

Người dân xã Glar (huyện Đak Đoa) tưới nước cho cây cà phê với hy vọng niên vụ mới có vụ mùa bội thu. Ảnh: Lê Nam

Còn ông Phan Đình Thắm-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai-cho biết: Trước diễn biến thất thường của khí hậu, đặc biệt trong năm 2024 dự báo có nguy cơ hạn cao nên phòng đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn triển khai các biện pháp phòng, chống hạn, nhằm đảm bảo vụ sản xuất đạt hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra. “Ngày 16-2, lãnh đạo huyện và phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trạm thủy nông của huyện đã đi kiểm tra các hồ, đập, kênh mương thủy lợi trên địa bàn. Qua kiểm tra đánh giá nguồn nước cơ bản đủ nước tưới cho cây trồng trong mùa khô năm nay”-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

Gia Lai tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công

(GLO)- Các chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án và thanh quyết toán khối lượng hoàn thành, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn năm 2026, góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh Gia Lai.

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

Gia Lai đẩy nhanh tiến độ trồng rừng trong mùa mưa

(GLO)- Sau khi hợp nhất các đơn vị chủ rừng, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh trồng rừng tập trung, rừng thay thế và cây phân tán tại khu vực phía Tây, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2026, góp phần nâng cao độ che phủ rừng.

EU “siết” quy định về môi trường: Doanh nghiệp Việt cần lưu ý điều gì?

EU “siết” quy định về môi trường: Doanh nghiệp Việt cần lưu ý điều gì?

(GLO)- Từ năm 2026, hàng hóa vào thị trường Liên minh châu Âu (EU) phải đáp ứng ngày càng nhiều yêu cầu về phát thải carbon, chống phá rừng, bao bì và tính bền vững của sản phẩm. Đó vừa là cơ hội vừa là thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường.

Truy xuất nguồn gốc hàng hóa: Tự nguyện hay bắt buộc?

Truy xuất nguồn gốc hàng hóa: Tự nguyện hay bắt buộc?

(GLO)- Nghị định 372/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành quy định rõ việc định danh, xác thực và truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa trên môi trường số. Theo đó, không phải mọi sản phẩm đều bắt buộc truy xuất nguồn gốc; yêu cầu này được phân theo mức độ rủi ro và quy định chuyên ngành.

Khơi thông nguồn điện gió, mở dư địa tăng trưởng

Khơi thông nguồn điện gió, mở dư địa tăng trưởng - Kỳ 1: Gỡ vướng mắc để khơi thông nguồn điện

(GLO)- Gia Lai có nhiều lợi thế để phát triển điện gió với hàng chục dự án đã vận hành và đang được triển khai. Để nguồn năng lượng này phát huy hiệu quả, tỉnh tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về thử nghiệm, đấu nối, truyền tải và chuẩn bị các điều kiện để phát triển điện gió phù hợp với quy hoạch.

null