Gia Lai: Ẩn họa từ những tuyến đường ngang dân sinh đấu nối vào quốc lộ, tỉnh lộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gia Lai có 6 tuyến quốc lộ đi qua với tổng chiều dài 764 km và 10 tuyến tỉnh lộ dài 372 km. Trên các tuyến này có nhiều đường ngang dân sinh đấu nối vào quốc lộ, tỉnh lộ tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông.

Theo thống kê của Sở Giao thông-Vận tải, trên 6 tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh có 2.916 điểm đấu nối với đường ngang dân sinh, trong đó có 1.988 điểm khu vực ngoài đô thị và 928 điểm trong đô thị. Còn tại 10 tuyến tỉnh lộ có 1.042 điểm đấu nối hiện hữu của đường ngang dân sinh, gồm 758 điểm khu vực ngoài đô thị và 284 điểm trong đô thị.

Đa số đường ngang, lối đi dân sinh này đều có kết cấu mặt đường thấp hơn so với mặt đường quốc lộ, tỉnh lộ nên độ dốc cao và có nhiều tuyến cua gấp khúc, tầm nhìn bị che khuất bởi địa hình, địa vật xung quanh. Tại một số điểm đấu nối, đơn vị quản lý đường bộ đã cắm biển báo chú ý nguy hiểm, hạn chế tốc độ nhưng nhiều người tham gia giao thông vẫn chủ quan, thiếu chú ý quan sát, lưu thông với vận tốc cao, dẫn đến các vụ va chạm và tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường vụ va chạm giữa xe khách và xe máy xảy ra tại huyện Chư Pưh. Ảnh: Lê Anh

Hiện trường vụ va chạm giữa xe khách và xe máy xảy ra tại huyện Chư Pưh. Ảnh: Lê Anh

Điển hình trong số các vụ tai nạn mà nguyên nhân xuất phát từ sự chủ quan của người tham gia giao thông là vụ việc xảy ra vào lúc 13 giờ 50 phút ngày 17-8 trên quốc lộ 14, đoạn qua huyện Chư Pưh.

Theo đó, vào thời điểm trên, xe khách BKS 47B-019.05 do tài xế Nguyễn Văn Phương (SN 1981, trú tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển chạy theo hướng Gia Lai đi Đắk Lắk, trên xe có 18 người. Khi đến Km 1642, xe khách bất ngờ va chạm với xe máy BKS 68M2-8751 do bà Rlan H’Yet (SN 1983, trú tại làng Tao Kó, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh) điều khiển chạy từ đường ngang dân sinh ra quốc lộ 14. Vụ tai nạn khiến xe ô tô bị lật nghiêng làm 18 người phải nhập viện, trong đó có bà H’Yet.

Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông là do bà H’Yet thiếu chú ý quan sát, không giảm tốc độ, không nhường đường khi điều khiển xe máy từ đường ngang dân sinh ra quốc lộ.

Sau 5 ngày kể từ khi vụ tai nạn xảy ra, tất cả các nạn nhân ngồi trên xe khách BKS 47B-019.05 đều đã xuất viện. Riêng bà H’Yet nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não nặng, đa chấn thương. Bệnh nhân được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), thường diễn biến ngưng tim với tiên lượng xấu. Vì vậy, gia đình xin đưa bà về nhà. Sau đó, bà H’Yet đã tử vong tại nhà.

Về những ẩn họa từ các tuyến đường ngang dân sinh đấu nối với quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh, ông Hà Anh Thái-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải-cho biết: Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn tiến hành rà soát, thống kê số đường ngang dân sinh đấu nối với quốc lộ, tỉnh lộ và từng bước tổ chức cắm biển báo nguy hiểm, làm gờ giảm tốc tại nhiều điểm giao cắt giữa các tuyến thuộc phạm vi quản lý.

Đồng thời, Sở cũng đã đề nghị các địa phương tập trung rà soát, tổ chức cắm biển báo tại các điểm giao nhau giữa đường dân sinh với quốc lộ, tỉnh lộ và giải phóng hành lang an toàn giao thông trên các tuyến thuộc phạm vi quản lý để đảm bảo tầm nhìn được thông thoáng. Tuy nhiên, nhiều địa phương chưa thật sự quyết liệt triển khai.

Ngoài các vấn đề trên còn có tình trạng người dân và các tổ chức đấu nối đường nhánh vào các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ mà chưa được cơ quan chức năng cho phép, dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Thời gian tới, Sở tiếp tục chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các đơn vị quản lý đường bộ, chính quyền các địa phương kiểm tra, rà soát tại những vị trí đấu nối giữa đường ngang dân sinh và quốc lộ, tỉnh lộ có nguy cơ cao xảy ra va chạm, xung đột giao thông để bổ sung biển cảnh báo tai nạn và làm gờ giảm tốc độ.

Bên cạnh đó, các địa phương và lực lượng chức năng cần tuyên truyền nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông từ đường nhánh ra quốc lộ, tỉnh lộ, tránh trường hợp chủ quan dẫn đến tai nạn đáng tiếc xảy ra. Đồng thời, các địa phương cần bố trí kinh phí xây dựng các đường gom, hạn chế tình trạng đấu nối trực tiếp ra quốc lộ”-Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

Bắt tạm giam đối tượng hành hung bà lão 71 tuổi

Bắt tạm giam đối tượng hành hung bà lão 71 tuổi

(GLO)- Ngày 19-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Tạ Tấn Đạt (SN 1992, trú tại thôn Chư Hậu 5, xã Ia Yok, huyện Ia Grai) về hành vi cố ý gây thương tích.

Tạm giữ đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp

Tạm giữ đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp

(GLO)- Chiều 17-6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Ma Đình Hiệp (SN 1986, trú tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

“Nóng” tình trạng khai thác cát trái phép tại Chư Drăng

(GLO)-Mặc dù người dân nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Chư Drăng (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) vẫn diễn ra. Không chỉ gây thất thoát tài nguyên, hoạt động này còn ảnh hưởng đến đời sống của người dân và tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự tại địa phương.

Gia Lai: Con trai mắc bệnh tâm thần tấn công cha trọng thương

Gia Lai: Con trai mắc bệnh tâm thần tấn công cha trọng thương

(GLO)- Tin từ Bệnh viện Đại học Y Dược-Hoàng Anh Gia Lai, đơn vị vừa tiếp nhận trường hợp ông Đ.V. (SN 1959, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng vì bị con trai ruột (SN 1985) có tiền sử bệnh tâm thần dùng cuốc tấn công khi đang ở nhà một mình trông con.

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

Nhân viên Bưu điện Chư Pưh chiếm đoạt tiền thuế của dân, lãnh 22 năm tù

(GLO)- Ngày 13-6, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1987, trú tại thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) 7 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hình phạt là 22 năm tù.

null