Gắn phản quang xe công nông cho người dân làng Ốp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 26-5, Ban An toàn giao thông phường Hoa Lư (TP. Pleiku) phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông-trật tự Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường bộ kết hợp gắn phản quang xe công nông cho người dân tại làng Ốp.

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng Công an đã phát phóng sự tài liệu tuyên truyền về nội dung: Phổ biến Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng; hậu quả của tai nạn giao thông đến tài sản và tính mạng của người dân; hướng dẫn các kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Cán bộ Công an TP. Pleiku dán phản quang cho xe công nông của người dân. Ảnh: Bá Bính

Cán bộ Công an TP. Pleiku dán phản quang cho xe công nông của người dân. Ảnh: Bá Bính

Đặc biệt, buổi tuyên truyền đã nêu rõ những nguy cơ tiềm ẩn khi điều khiển máy cày, xe công nông khi không có đèn xe, lưu thông trong thời điểm ánh sáng không đảm bảo; những lưu ý về điều kiện kỹ thuật, chở người trên thùng xe và tình trạng xe công nông lưu thông trên quốc lộ.

Ngay sau buổi tuyên truyền, Ban An toàn giao thông phường đã ký cam kết với các hộ dân chấp hành các quy định đảm bảo an toàn giao thông đường bộ và tiến hành gắn đề can phản quang phía trước và sau gần 50 xe công nông của người dân làng Ốp nhằm nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho người điều khiển phương tiện, giúp người đi đường dễ dàng nhận biết từ xa để chủ động điều chỉnh tốc độ, hạn chế nguy cơ dẫn đến tai nạn, va chạm giao thông trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null