Dứa Cayen "bén duyên" đất khó

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nếu không thưởng thức những quả dứa giống Cayen to tròn, chín mọng, thơm ngọt tại Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Tiến (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa) thì khó lòng tin được giống dứa này lại có thể phát triển tại vùng đất xưa nay chỉ chuyên trồng mì và mía. 
Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Tân Tiến có hơn 450 ha đất canh tác, trong đó, 70% diện tích là mía, còn lại chuyên trồng mì. Những năm gần đây, cây mía và mì năng suất thấp, giá cả bấp bênh. Vì thế, sau khi tìm hiểu các mô hình trồng dứa ở nhiều nơi và được tập huấn, lại được huyện hỗ trợ một phần vốn ban đầu, 53 thành viên HTX đã thống nhất tham gia mô hình trồng dứa Cayen. Đây là mô hình do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao và UBND xã Pờ Tó triển khai thực hiện theo hình thức liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm, quy mô 4 ha, tổng vốn đầu tư hơn 621 triệu đồng; trong đó, nguồn ngân sách 260 triệu đồng, nguồn đối ứng của HTX hơn 361 triệu đồng. Từ khi trồng đến khi thu hoạch là 18 tháng.
Kết quả thử nghiệm lứa đầu tiên đã cho thấy tín hiệu đáng mừng. Dứa chín, HTX đã bán lẻ với mức trung bình 10.000-20.000 đồng/quả, mỗi quả nặng 1,5-3,5 kg, được thị trường rất ưa chuộng. Theo tính toán ban đầu, với cam kết bao tiêu sản phẩm của Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao là 3.500 đồng/kg, mỗi héc ta sau khi trừ chi phí sẽ cho lợi nhuận hơn 38 triệu đồng. Anh Trần Văn Hùng-cán bộ kỹ thuật HTX Nông nghiệp Tân Tiến-phấn khởi nói: “Mô hình trồng dứa này rất mới nhưng qua quá trình chăm sóc, thu hoạch, chúng tôi thấy rất hài lòng. Sắp tới, HTX sẽ mở rộng mô hình này, đồng thời hướng dẫn một thành viên áp dụng, làm theo”.
Ông Trần Đức Việt (bìa phải)-Chủ tịch UBND xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) tham quan vườn dứa đến kỳ thu hoạch. Ảnh: M.L
Ông Trần Đức Việt (bìa phải)-Chủ tịch UBND xã Pờ Tó (huyện Ia Pa) tham quan vườn dứa đến kỳ thu hoạch. Ảnh: M.L
Pờ Tó là địa phương có diện tích đất nông nghiệp lớn của huyện Ia Pa với hơn 5.800 ha. Chính vì vậy, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi được địa phương xác định là một trong những giải pháp góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Mô hình trồng dứa Cayen bước đầu mang lại hiệu quả, mở ra hướng đi mới cho người dân, dần phá thế độc canh cũ. Ông Trần Đức Việt-Chủ tịch UBND xã Pờ Tó-chia sẻ: “Mong rằng huyện cũng như các công ty đầu tư tích cực hỗ trợ về kỹ thuật sản xuất, đảm bảo về giá, đầu ra sản phẩm để bà con yên tâm phát triển giống cây trồng khác trên địa bàn xã”. 
Hiện nay, theo chiến lược phát triển các loại cây trồng khác mang lại giá trị kinh tế cao, thay thế các cây trồng truyền thống, qua phối hợp với Công ty cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao khảo sát thổ nhưỡng và điều kiện tự nhiên, UBND huyện Ia Pa định hướng phát triển 2 loại cây trồng là dứa và bắp ngọt tại các xã: Ia Broăi, Ia Trok, Pờ Tó... Theo bà Nguyễn Thị Hường-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, Trung tâm đang hướng dẫn người dân đăng ký để tiếp tục nhân rộng mô hình. Tuy nhiên, cần có sự đầu tư và nghiên cứu kỹ lưỡng, nhất là sự vào cuộc của ngành chức năng để người nông dân không rơi vào tình trạng trồng ồ ạt rồi lại loay hoay tìm đầu ra cho sản phẩm như một số loại nông sản khác.
MAI LINH

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null