Doanh nghiệp khát lao động mùa dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giãn cách, khoanh vùng cách ly... để phòng chống dịch Covid-19 tại nhiều địa phương khiến hàng loạt doanh nghiệp thiếu hụt lao động, sản xuất khó khăn.

Nhiều doanh nghiệp đang thiếu hụt công nhân trong mùa dịch Covid-19 - Ảnh: Ng.Nga
Nhiều doanh nghiệp đang thiếu hụt công nhân trong mùa dịch Covid-19 - Ảnh: Ng.Nga


Hàng ngàn công nhân phải tạm nghỉ

Từ ngày 30.6, UBND H.Thống Nhất (Đồng Nai) thực hiện phong tỏa 4 xã Gia Kiệm, Gia Tân 1, Gia Tân 2 và Gia Tân 3 do có các trường hợp F1, F2 để phòng chống dịch Covid-19, dẫn tới 2.100 công nhân đang làm việc tại Công ty TNHH Pousung VN (H.Trảng Bom, Đồng Nai) cũng bị cách ly tại nhà. Theo ông Lê Nhật Trường, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Pousung VN, khoảng 2.100 công nhân của công ty đang cư ngụ tại 4 xã nói trên nên khi địa phương bị phong tỏa thì họ cũng “nột bất xuất, ngoại bất nhập”. Nhiều phân xưởng của Pousung phải thực hiện truy vết đến F2 nên tổng cộng có đến gần 3.000 công nhân phải tạm nghỉ việc, chiếm 12% tổng số lao động của toàn công ty. Đáng nói là từ ngày 19.6 cũng đã có khoảng 1.000 công nhân bị cho nghỉ 1 tuần sau khi có một ca F1 (là vợ của một người F0 ở Long Khánh trước đó).


 

Áp lực cho các doanh nghiệp sản xuất tại TP.HCM nếu có nhu cầu tuyển dụng lúc này là rất lớn. Thế nên, Công ty Dony đến nay vẫn phải tăng ca, tăng giờ làm, chứ không chấp nhận tuyển dụng mà không bảo đảm an toàn phòng chống dịch, cố gắng theo chủ trương “mục tiêu kép”, vừa chống dịch và duy trì sản xuất kinh doanh...

Ông Phạm Quang Anh, Giám đốc Công ty TNHH may mặc Dony

Ông Lê Nhật Trường quan ngại số người bị nghỉ việc có thể chưa dừng lại vì địa phương vẫn đang tiếp tục xét nghiệm, rà soát những người có liên quan. “Công nhân bị tạm nghỉ, năng suất của nhà máy sụt giảm. Dù khách hàng cũng thông cảm về tiến độ giao hàng do dịch bệnh là bất khả kháng nhưng điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kinh doanh của công ty và từ đó cũng tác động đến thu nhập của công nhân”, ông Trường nói và cho biết thêm từ đầu năm 2020 đến nay, Pousung hầu như không tuyển thêm được công nhân dù đã nhiều lần thông báo tuyển dụng, đưa ra nhiều chính sách thưởng cho người giới thiệu, mở rộng phụ cấp giữ chân người lao động... Lý do chính, theo ông, là vì số doanh nghiệp, khu công nghiệp mới ở các tỉnh thành khác ra đời nhiều hơn, đặc biệt ở Đồng Nai khiến lực lượng lao động phổ thông bị thiếu hụt. Trong khi đó, công ty có nhu cầu mở rộng sản xuất vì đơn hàng gia tăng nhưng lại thiếu công nhân nên kế hoạch đó chưa thực hiện được.

Tương tự, ông Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Công ty TNHH cao su Đức Minh (Hóc Môn, TP.HCM), cho biết dù khu vực nhà máy chưa bị giãn cách thời gian qua nhưng công ty ông và một số đơn vị khác ở cùng khu công nghiệp cũng lâm vào tình trạng phải cho tạm nghỉ việc khoảng 10% số công nhân khi nhiều phường, xã ở các quận của TP.HCM bị khoanh vùng. Đa số là các trường hợp F2 do có liên quan với người thân hoặc ở ngay trong vùng bị cách ly. Việc này khiến năng suất của toàn nhà máy bị giảm xuống. Để bù lại cho số công nhân phải tạm nghỉ, có thời điểm công ty phải bố trí tăng ca để duy trì sản xuất. Công ty Đức Minh đã chuẩn bị sẵn một số mùng mền, thực phẩm để nếu trường hợp bị cách ly bất ngờ sẽ cho công nhân sinh hoạt luôn tại chỗ. Một số đơn vị cận kề cũng thuê sẵn nhà tại các dự án chưa bàn giao cho khách hàng ở gần nhà máy cho lực lượng lao động nòng cốt có chỗ ở tạm trong thời gian một số địa phương thực hiện giãn cách để hạn chế di chuyển, giảm nguy cơ bị lây nhiễm...

Vừa tuyển người vừa căng thẳng

Cũng gặp áp lực vì thiếu nhân lực trong mùa dịch Covid-19 năm nay, ông Lê Duy Toàn, Giám đốc Công ty TNHH XNK thực phẩm Duy Anh (Duy Anh Foods), cho hay công ty có nhu cầu tuyển dụng nhưng không dám. Trong 6 tháng đầu năm, lượng hàng xuất khẩu của công ty tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, nhu cầu tuyển dụng tăng thêm hơn 10% số đó nhưng đành phải lắc đầu cho những hồ sơ xin việc trực tiếp. “Có những đơn hàng phải giao tháng 7, tôi phải làm việc với họ để có thể giao chậm sang tháng 8 vì không đủ lượng công nhân sản xuất. Lúc này, công nhân chưa được tiêm vắc xin, nếu nhận thêm người vào, không rõ thế nào. Nhỡ có ca F0 bùng ra thì nhà máy đóng cửa nên sợ lắm. Bây giờ, việc đảm bảo an toàn cho nhà máy để duy trì sản xuất là quý nhất. Nên để giao đúng tiến độ, chúng tôi xin làm việc với khách hàng lại, chấp nhận chịu thiệt thòi thêm vài chi phí, chứ không đảm bảo đúng tiến độ giao hàng để đánh đổi nguy cơ nhiễm dịch vào nhà xưởng”, ông Lê Duy Toàn chia sẻ.

Trái lại với Duy Anh Foods, Công ty TNHH may mặc Dony vẫn chọn phương án tuyển dụng vì quá thiếu người dù nguy cơ lây lan bệnh dịch rất lớn. Trong 6 tháng đầu năm nay, lượng hàng xuất đi châu Âu và Mỹ của công ty tăng cao hơn cả 6 tháng đầu năm 2019, thời điểm chưa xảy ra dịch bệnh Covid-19. Thế nhưng, tại đợt giãn cách trong nửa đầu tháng 6, một số công nhân của công ty sống tại khu vực Q.Gò Vấp, Q.12 đã phải ở lại nhà máy để sản xuất, khối văn phòng thì làm online. Do đơn hàng tăng nên theo ông Phạm Quang Anh, Giám đốc Dony, công ty đang tuyển thêm nhân sự trong khâu cắt và may để phục vụ đơn hàng xuất khẩu lẫn nội địa nhưng quá khó vì quy trình tuyển dụng của công ty cũng siết chặt hơn, phức tạp hơn trước để bảo đảm tuyệt đối chống dịch.

Cụ thể trước đây, ứng viên gửi hồ sơ, phòng nhân sự chỉ cần xem hồ sơ, hỏi vài câu cơ bản, rồi hẹn để ứng viên đến nhà xưởng thử tay nghề, làm được là tuyển dụng ngay. Còn hiện nay công ty phải sàng lọc phỏng vấn qua điện thoại một lượt, phỏng vấn trực tiếp tại sân của nhà máy với bảo đảm quy định 5K. Nếu bộ phận tuyển dụng thấy công nhân đó “ưng ơi là ưng rồi”, khả năng sẽ nhận vào làm đến 80 - 90% rồi mới cho vào xưởng để thử tay nghề sau khi làm các thủ tục khử khuẩn, bảo hộ đầy đủ. “Với cách làm này, chúng tôi muốn bảo đảm tối đa giữ an toàn cho toàn nhà máy, duy trì sản xuất. Thế nên, sẽ có không ít trường hợp tuy tay nghề giỏi, nhưng kỹ năng trả lời phỏng vấn hạn chế sẽ chịu thiệt thòi. Lúc trước, tuyển dụng dựa trên thực lực tay nghề của công nhân là chính, “bập” vào máy thấy may đẹp, cắt giỏi là nhận ngay. Nay trong mùa dịch, không phải cảm tính nhưng hơn một nửa dựa vào khả năng nhìn người, đánh giá của bộ phận tuyển dụng. Có nhiều trường hợp người bị hỏi thấy chán, bỏ cuộc sớm. Họ mệt, mình cũng mệt, nhưng không siết mà cho người ngoài vào ra nhà xưởng tùy tiện, nhỡ có ca F0 thì cả nhà máy “chết”. Toàn bộ công nhân phải nghỉ, nhà máy đóng cửa, trong khi các đơn hàng từ nước ngoài không chờ mình”, ông Quang Anh nói.

Theo MAI PHƯƠNG-NGUYÊN NGA (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đồng chí Lâm Hải Giang đã tặng phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho UBND và các đơn vị của xã Ia Hrung. Ảnh: Hà Duy

Xã Ia Hrung tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư

(GLO)- Tiếp tục khai thác dư địa để thu hút đầu tư, nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án đang triển khai trên địa bàn xã là một trong những chỉ đạo quan trọng của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang tại buổi làm việc với Đảng uỷ, chính quyền xã Ia Hrung vào chiều 11-7.

Bất thường cổ phiếu LDG

Bất thường cổ phiếu LDG

Dù đang có tổng nợ vay lên tới 893 tỷ đồng, ghi nhận lỗ luỹ kế hơn 1.375 tỷ đồng và từng bị nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục nhưng cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư LDG vẫn tăng trần 5 phiên liên tiếp, từ 2.500 đồng lên 3.470 đồng/cổ phiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp Tập đoàn Công nghệ SOS của Úc

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp Tập đoàn Công nghệ SOS của Úc

(GLO)- Ngày 1-7, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã có buổi làm việc với ông Greg Soster-Giám đốc Tập đoàn Công nghệ SOS (Úc) và đại diện Hiệp hội Du lịch Úc tại Việt Nam. Buổi làm việc nhằm trao đổi, tìm hiểu tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực du lịch, bất động sản và công nghệ xây dựng.

Vườn cây của gia đình chị Nguyễn Thị Huệ -Công nhân Đội 2, Công ty Cà phê Ia Sao 2 trồng năm 1986 vẫn đạt sản lượng 24 tấn quả tươi/ha. Ảnh: Đinh Yến

Những công nhân tiêu biểu trong lao động giỏi, sáng tạo

(GLO)- Bằng lòng đam mê, nhiều công nhân tại các công ty cà phê tỉnh Gia Lai đã không ngừng học hỏi và có những sáng kiến mới áp dụng vào sản xuất. Họ không chỉ nâng cao đời sống gia đình mà còn mang lại nhiều nguồn lợi cho đơn vị, góp phần tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân.

Doanh nghiệp kỳ vọng cuộc 'cách mạng hành chính'

Doanh nghiệp kỳ vọng cuộc 'cách mạng hành chính'

Chỉ còn 2 tuần nữa, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ chính thức vận hành trên cả nước. Một cuộc "cách mạng" tái cấu trúc toàn diện từ không gian địa lý đến bộ máy, con người... đang thổi một làn gió mới đầy hào hứng tới cộng đồng doanh nghiệp.

null