Đoàn viên, thanh niên Binh đoàn 15 thi đua hướng về cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Binh đoàn 15 đã triển khai nhiều phong trào thi đua thiết thực, hỗ trợ hệ thống chính trị cơ sở, chăm lo đời sống người dân vùng biên giới, xây dựng mối quan hệ đoàn kết quân - dân bền chặt.

Công trình “Trái ngọt vùng biên” của đoàn viên, thanh niên Binh đoàn 15 triển khai tại xã Ia Dom. Ảnh: V.H
Công trình “Trái ngọt vùng biên” của đoàn viên, thanh niên Binh đoàn 15 triển khai tại xã Ia Dom. Ảnh: V.H

Nét nổi bật trong phong trào thi đua của tổ chức Đoàn ở Binh đoàn 15 là đã cụ thể hóa các phong trào do Đoàn Thanh niên Quân đội phát động, vận dụng sáng tạo, phù hợp với đặc thù đơn vị và địa bàn đứng chân để xây dựng, nhân rộng các mô hình hiệu quả như: “Gắn kết hộ”, “Vườn rau xanh”, “Vườn cây thanh niên kiểu mẫu”, “Ngày Chủ nhật xanh”, “Giường bệnh thanh niên”, “Mỗi ngày một việc tốt”, “Vườn hoa thanh niên”, “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”, “Trái ngọt vùng biên”… Các mô hình được triển khai sâu rộng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Chỉ tính riêng trong năm 2025, ĐVTN Binh đoàn 15 đã huy động hơn 13.000 ngày công giúp ĐVTN địa phương là công nhân của Binh đoàn rập thiết kế miệng cạo, gắn máng che mưa cho hơn 529 ha vườn cây cao su.

Bên cạnh đó, ĐVTN tham gia dọn vệ sinh khuôn viên cơ quan, đơn vị, trường học, đường làng, ngõ xóm, khu công cộng; nạo vét 20 km kênh mương thủy lợi; huy động 350 ngày công giúp gia đình chính sách, gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn sửa chữa nhà ở, công trình vệ sinh, cải tạo vườn tạp. Đồng thời, phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 4.200 lượt người với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng.

Trung tá Đặng Duẩn - Trợ lý Thanh niên Binh đoàn 15-cho biết: Với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, các phong trào thi đua của ĐVTN Binh đoàn tập trung hướng mạnh về cơ sở, lấy nhu cầu thực tế của người dân và đề nghị hỗ trợ của chính quyền địa phương làm mục tiêu hành động.

Các tổ chức Đoàn đã tuyên truyền, vận động hơn 1.200 cán bộ, ĐVTN và nhân dân tham gia 5 đợt hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được 1.100 đơn vị máu an toàn. Cùng với đó, các hoạt động trong “Tháng Thanh niên”, Chiến dịch “Thanh niên tình nguyện hè” được triển khai hiệu quả, tập trung giúp địa phương phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Thông qua các hoạt động, ĐVTN Binh đoàn 15 đã trao tặng quà cho hơn 80.000 lượt thiếu niên, nhi đồng là con em cán bộ, chiến sĩ, người lao động và nhân dân trên địa bàn đơn vị đứng chân nhân dịp Tết Nguyên đán, Ngày Quốc tế Thiếu nhi với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng.

Đặc biệt, ĐVTN Binh đoàn là lực lượng nòng cốt phối hợp triển khai các chương trình “Sao sáng buôn làng”, “Nâng bước em đến trường”. Qua đó, các đơn vị trực thuộc Binh đoàn đã thi công, lắp đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời tại 25 km đường giao thông nông thôn; hỗ trợ, giúp đỡ 180 học sinh với tổng kinh phí 1,75 tỷ đồng.

Đoàn viên, thanh niên Binh đoàn 15 chở nước cấp cho người dân xã Ia Krêl gặp hạn hán. Ảnh: V.H
Đoàn viên, thanh niên Binh đoàn 15 chở nước cấp cho người dân xã Ia Krêl gặp hạn hán. Ảnh: V.H

Một nét mới trong phong trào thanh niên của Binh đoàn 15 là các hoạt động hướng về cơ sở luôn gắn với sự phối hợp chặt chẽ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, qua đó tạo sự gắn kết bền chặt và thúc đẩy phong trào Đoàn tại địa phương cùng phát triển.

ĐVTN Binh đoàn đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, đoàn thanh niên địa phương tổ chức hiệu quả các hoạt động “Xuân biên giới thắm tình quân dân”, ngày hội “Bánh chưng xanh” tại 37 xã ở tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi và Quảng Trị. Các đơn vị đã thăm hỏi, tặng quà gia đình cán bộ, ĐVTN, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; gói hơn 3.000 chiếc bánh chưng, bánh tét, hỗ trợ hơn 1.500 kg thịt heo và tổ chức cho người dân đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh.

Đại tá Khuất Bá Cao - Bí thư Đảng ủy Binh đoàn 15-cho biết: “Trong năm qua, ĐVTN Binh đoàn đã triển khai nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, thể hiện bản lĩnh, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Thời gian tới, Binh đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng cho ĐVTN; tập trung xây dựng lực lượng ĐVTN bản lĩnh, trí tuệ, vì cộng đồng, cùng đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả”.

Có thể bạn quan tâm

Thanh niên Việt Nam - Lào, tự hào tiếp bước

Thanh niên Việt - Lào tự hào tiếp bước

(GLO)- Chương trình tình nguyện và Ngày hội giao lưu văn hóa do Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức tại xã Vĩnh Thạnh không chỉ để lại những công trình, phần việc ý nghĩa mà còn là cách để tuổi trẻ hai nước viết tiếp câu chuyện về tình hữu nghị Việt Nam - Lào đã được vun đắp qua nhiều thế hệ.

Hơn 1.300 tình nguyện viên tham gia Tiếp sức mùa thi năm 2026

Hơn 1.300 tình nguyện viên tham gia Tiếp sức mùa thi năm 2026

(GLO)- Sáng nay 10-6, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức Lễ ra quân chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2026. Năm nay, hơn 1.300 tình nguyện viên được huy động để tham gia hỗ trợ thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT ở 91 điểm thi trong toàn tỉnh. 

Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào từ những công trình thanh niên

Vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào từ hành trình tình nguyện

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình tình nguyện dành cho sinh viên Lào đang học tập tại Gia Lai, những phần việc thiết thực vì cộng đồng đã tạo nên hành trình ý nghĩa tại vùng đất giàu truyền thống cách mạng Vĩnh Thạnh, góp phần vun đắp tình đoàn kết giữa tuổi trẻ hai nước Việt - Lào.

Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026: Ươm mầm tài năng, khơi dậy sáng tạo.

Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026: Ươm mầm tài năng, khơi dậy sáng tạo

(GLO)- Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, chiều 4-6, tại Trường Đại học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), Hội thi Tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026 đã bế mạc. Hội thi không chỉ là sân chơi về lập trình và toán tư duy, mà còn là nơi học sinh giới thiệu các sản phẩm sáng tạo gắn với thực tiễn.

Hơn 260 đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia khai mạc hoạt động hè tại phường Diên Hồng

Hơn 260 đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia khai mạc hoạt động hè tại phường Diên Hồng

(GLO)- Chiều 1-6, Ban Chỉ đạo hoạt động hè phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức khai mạc hoạt động hè và phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, các đoàn thể, phụ huynh cùng hơn 260 đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn.

Tặng quà, hỗ trợ học sinh khó khăn và tuyên truyền pháp luật tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo.

Tặng quà, hỗ trợ học sinh khó khăn và tuyên truyền pháp luật tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo

(GLO)- Hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026, ngày 31-5, Đoàn phường Quy Nhơn cùng các đơn vị triển khai hoạt động an sinh xã hội, tuyên truyền pháp luật tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn).

Tập huấn sử dụng nền tảng số và khởi nghiệp cho cán bộ Đoàn tỉnh Champasak

Tập huấn sử dụng nền tảng số và khởi nghiệp cho cán bộ Đoàn tỉnh Champasak

(GLO)- Ngày 27-5, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với Đoàn Thanh niên Nhân dân tỉnh Champasak (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) tổ chức tập huấn trực tuyến về sử dụng các ứng dụng, tiện ích trên nền tảng số và kiến thức khởi nghiệp, lập nghiệp cho cán bộ Đoàn tỉnh Champasak.

Thường trực Đảng ủy phường An Phú chủ trì hội nghị đối thoại với thế hệ trẻ, lắng nghe tâm tư và định hướng vai trò của thanh niên.

Lãnh đạo phường An Phú đối thoại với đoàn viên thanh niên

(GLO)- Chiều 21-5, Thường trực Đảng ủy phường An Phú (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị đối thoại với đoàn viên, thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Phát huy vai trò của thanh niên trong ổn định tổ chức, phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đẩy mạnh chuyển đổi số”.

Gia Lai: Đồng hành với đội viên trong thời đại số.

Gia Lai: Đồng hành với đội viên trong thời đại số

(GLO)- Bên cạnh được tạo điều kiện tiếp cận công nghệ, đội viên ở Gia Lai còn được trang bị kỹ năng số, giữ an toàn trên không gian mạng và bước đầu làm quen với AI. Qua các hoạt động trải nghiệm gần gũi, thế hệ măng non dần hình thành thói quen sử dụng công nghệ an toàn, phù hợp với lứa tuổi.

null