Đinh Thị Rên - Người "giữ hồn" thổ cẩm Bahnar ở làng Cam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ở làng Cam (xã Tây Sơn, Gia Lai), chị Đinh Thị Rên luôn tâm huyết giữ gìn và phát huy nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Bahnar.

Làng Cam hiện có 52 hộ với 186 nhân khẩu, 100% là người Bahnar. Trong đời sống của bà con, dệt thổ cẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt mà còn là biểu tượng văn hóa gắn với truyền thống lâu đời, lưu giữ hồn cốt của cộng đồng.

Giữ nghề bằng đam mê và trách nhiệm

Sinh ra trong gia đình có nhiều thế hệ gắn bó với nghề dệt thổ cẩm, chị Rên sớm được mẹ và bà truyền dạy từng công đoạn - từ chọn sợi, nhuộm màu bằng nguyên liệu tự nhiên đến tạo hoa văn. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, khéo léo và kiên trì. Với chị, dệt thổ cẩm không đơn thuần là lao động, mà còn là cách gìn giữ ký ức văn hóa của dân tộc.

glo-det-tho-cam.jpg
Chị Đinh Thị Rên bền bỉ giữ gìn và phát huy nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Bahnar.

“Dệt thổ cẩm không chỉ là làm ra sản phẩm, mà còn là giữ lại nét văn hóa của dân tộc mình. Nếu mình không làm thì sau này con cháu sẽ không còn biết đến nghề nữa,” chị chia sẻ.

Trước sự cạnh tranh của hàng may mặc công nghiệp, nghề dệt ở làng Cam từng có thời gian mai một. Thế nhưng, bằng tình yêu nghề, chị vẫn kiên trì gắn bó với khung dệt, đồng thời vận động chị em trong làng cùng gìn giữ nghề truyền thống.

Dấu ấn tại Ngày hội văn hóa - thể thao năm 2025

Năm 2025, chị Đinh Thị Rên cùng các nghệ nhân làng Cam tham gia Ngày hội văn hóa – thể thao xã Vĩnh An mở rộng. Đây là dịp tôn vinh và lan tỏa giá trị văn hóa Bahnar. Trong phần thi dệt thổ cẩm, các đội đã mang đến những sản phẩm đặc sắc, giàu bản sắc.

Bằng sự khéo léo và kinh nghiệm, chị Rên cùng các nghệ nhân làng Cam đã đạt giải nhất toàn đoàn, để lại ấn tượng sâu sắc.

Ông Đinh Ban, Bí thư Chi bộ làng Cam, cho biết: Thành tích đạt được là kết quả của tinh thần đoàn kết và nỗ lực của các nghệ nhân, trong đó chị Rên là người có tay nghề cao, luôn nhiệt tình tham gia hoạt động văn hóa, là niềm tự hào của địa phương.

Cùng tham gia hội thi, nghệ nhân Đinh Mân chia sẻ: Dệt thổ cẩm là nghề truyền thống lâu đời của người Bahnar; mỗi hoa văn đều mang ý nghĩa riêng, phản ánh đời sống và tâm hồn dân tộc. Chính sự công phu qua nhiều công đoạn đã tạo nên giá trị riêng biệt của thổ cẩm Bahnar.

Truyền nghề và thích ứng với thị trường

Không chỉ giữ nghề, chị Rên còn tích cực truyền dạy cho thế hệ trẻ trong làng. Những buổi hướng dẫn dệt được duy trì thường xuyên, giúp các em từng bước tiếp cận và yêu nghề.

Theo chị, để dệt đẹp cần sự kiên nhẫn và chú trọng từng chi tiết, đồng thời phải biết giữ gìn hoa văn truyền thống nhưng cũng linh hoạt sáng tạo để phù hợp thị hiếu. Từ những tấm vải truyền thống, chị cùng các nghệ nhân đã phát triển thêm nhiều sản phẩm như túi xách, khăn choàng, đồ lưu niệm… góp phần nâng cao giá trị và mở rộng đầu ra.

Chính quyền xã Tây Sơn cũng đang triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn nghề dệt, như hỗ trợ duy trì làng nghề, tổ chức lớp truyền dạy, tạo điều kiện tham gia hội thi và quảng bá sản phẩm. Ở cấp tỉnh, Gia Lai cũng có nhiều chính sách thúc đẩy bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số, gắn với phát triển du lịch và sản phẩm OCOP.

Giữ nghề – giữ hồn dân tộc

Giữa những đổi thay của đời sống, hình ảnh chị Đinh Thị Rên cần mẫn bên khung dệt là biểu tượng của sự bền bỉ và tình yêu văn hóa. Từng sợi chỉ, từng hoa văn không chỉ là sản phẩm lao động mà còn là kết tinh của truyền thống, niềm tự hào và ký ức cộng đồng.

Với tâm huyết của những người như chị, cùng sự quan tâm của chính quyền địa phương, nghề dệt thổ cẩm Bahnar ở làng Cam đang từng bước được khôi phục và phát triển. Không chỉ dừng lại ở bảo tồn, nghề dệt còn mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế, gắn với du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao đời sống người dân.

Giữ nghề hôm nay chính là giữ lại bản sắc cho mai sau. Và ở làng Cam, nghề dệt thổ cẩm Bahnar vẫn đang được nâng niu, lan tỏa qua đôi tay, tâm huyết của những người con nơi đây.

Có thể bạn quan tâm

Những người có uy tín “hai giỏi” của buôn làng

Những người có uy tín “hai giỏi” của buôn làng

(GLO)- Không chỉ là cầu nối ý Đảng - lòng dân, là sợi dây gắn kết cộng đồng, những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn tiên phong trong phát triển kinh tế gia đình, hướng dẫn bà con xóa đói, giảm nghèo tại địa phương.

Cụ bà khuyết tật 76 tuổi được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 (tỉnh Gia Lai) giúp đỡ thủ tục hưởng chế độ bảo trợ.

Cụ bà khuyết tật 76 tuổi được Viện kiểm sát hỗ trợ hưởng chế độ bảo trợ

(GLO)- Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) khu vực 11 (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp với UBND xã Chư Pưh tổ chức trao giấy xác nhận khuyết tật và các quyết định liên quan đến chế độ trợ giúp xã hội cho người khuyết tật đối với bà Siu H'Awat (SN 1950, trú tại làng Plei Thông A, xã Chư Pưh).

Trao Nhà Nghĩa tình đồng đội cho lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở vùng biên

Trao Nhà Nghĩa tình đồng đội cho lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở vùng biên

(GLO)- Ngày 23-6, tại làng Khôn, xã biên giới Ia Mơ, tỉnh Gia Lai, Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an xã Ia Mơ cùng các đơn vị đồng hành, nhà hảo tâm tổ chức trao tặng Nhà Nghĩa tình đồng đội cho anh Rơ Mah Chiều, Tổ trưởng Tổ An ninh, trật tự cơ sở làng Khôn.

Từ 1/7, khám ngoại trú trái tuyến được BHYT chi trả ra sao?

Từ 1/7, khám ngoại trú trái tuyến được BHYT chi trả ra sao?

(GLO)- Từ 1/7/2026, người có thẻ BHYT được hưởng thêm quyền lợi quan trọng khi khám ngoại trú trái tuyến tại một số bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương cũ. Thay vì phải tự thanh toán toàn bộ như trước, người bệnh sẽ được Quỹ BHYT chi trả một phần chi phí theo mức hưởng của mình.

Điểm tựa yêu thương cho trẻ em yếu thế.

Điểm tựa yêu thương cho trẻ em khó khăn

(GLO)- Cùng với các cấp, ngành và địa phương tích cực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi và trẻ em yếu thế.

null