Điều khiển ô tô có nồng độ cồn gây tai nạn, 1 tài xế bị phạt 63 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch vừa ký Quyết định số 357/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính ông Khổng Văn Tuấn (SN 1980, trú tại xã An Phú, TP. Pleiku) 63 triệu đồng vì điều khiển ô tô có nồng độ cồn gây tai nạn.

Xe ô tô của ông Tuấn thời điểm xảy ra vi phạm. Ảnh: T.T

Xe ô tô của ông Tuấn thời điểm xảy ra vi phạm. Ảnh: T.T

Cụ thể, căn cứ theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, ngày 30-12-2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, ông Tuấn bị xử phạt vi phạm hành chính 11 triệu đồng về hành vi điều khiển xe đi không đúng phần đường theo quy định gây tai nạn giao thông; 17 triệu đồng về hành vi gây tai nạn giao thông không giữ nguyên hiện trường; 35 triệu đồng về hành vi điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/lít khí thở. Ngoài ra, ông Tuấn còn bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe hạng B1 có thời hạn 24 tháng.

Trước đó, vào lúc 18 giờ 30 ngày 1-6, tại Km141 quốc lộ 19, thuộc thôn Hà Lòng 1, xã Kdang, huyện Đak Đoa, ông Tuấn điều khiển xe ô tô BKS 47A-449.33 lưu thông hướng từ thị xã An Khê đi TP. Pleiku, do đi không đúng phần đường quy định dẫn đến gây tai nạn giao thông với xe mô tô BKS 81B2-759.96 do bà Trần Thị Thanh Hằng (trú tại xã Kdang) điều khiển lưu thông hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn giao thông khiến bà Hằng bị thương. Sau khi gây tai nạn giao thông, ông Tuấn không giữ nguyên hiện trường mà lái xe bỏ đi.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trong hơi thở ông Tuấn có nồng độ cồn vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở (kết quả đo là 1,351 miligam/1 lít khí thở).

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

null