Đẩy mạnh đào tạo, cấp giấy phép lái xe hạng A1 tại cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia học và sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX) mô tô hạng A1. Hoạt động này được triển khai đến cơ sở giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Sở Giao thông-Vận tải đang quản lý 556.197 GPLX hạng A1 trên tổng số 978.481 xe mô tô đăng ký, cấp biển số; có 54.412 người trên 18 tuổi chưa có GPLX. Trong năm 2022, toàn tỉnh có 3.785 trường hợp người điều khiển phương tiện bị xử lý do không có GPLX.

Các cơ sở đào tạo thường xuyên phối hợp với xã, thị trấn tuyển sinh đào tạo và sát hạch cấp GPLX hạng A1. Ảnh: Minh Phương

Các cơ sở đào tạo thường xuyên phối hợp với xã, thị trấn tuyển sinh đào tạo và sát hạch cấp GPLX hạng A1. Ảnh: Minh Phương

Ông Tăng Xuân Kiên-Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái (Sở Giao thông-Vận tải) cho biết: Công tác tuyên truyền, vận động đã được các ngành, đơn vị quan tâm triển khai thực hiện nên số lượng người dân tham gia học và sát hạch cấp GPLX hạng A1 tăng dần qua các năm. Tuy nhiên, số lượng người điều khiển xe mô tô chưa có GPLX hạng A1 và vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông còn nhiều, trong đó, tập trung vào người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, một bộ phận không nhỏ người dân vẫn điều khiển xe mô tô khi chưa có GPLX nhưng không được các cấp chính quyền, lực lượng chức năng nhắc nhở, giáo dục và xử lý theo quy định. Do vậy, một trong những giải pháp giảm thiểu tai nạn giao thông quan trọng nhất và bền vững hiện nay là đẩy mạnh công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX. Chỉ tính từ năm 2022 đến nay, toàn tỉnh có hơn 8.000 người dân tộc thiểu số được đào tạo, sát hạch cấp GPLX hạng A1, trong đó có rất nhiều người không biết đọc, biết viết.

Bà Nguyễn Thị Hà-Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khánh Bảo-cho hay: Đơn vị thường xuyên phối hợp với các xã, thị trấn của huyện Chư Sê xuống tận thôn, làng để tuyển sinh, vận động người dân đăng ký học để sát hạch cấp GPLX hạng A1 và hỗ trợ bà con làm hồ sơ, thủ tục. Tuy nhiên, số lượng người dân tộc thiểu số đăng ký học rất ít. Từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị chỉ mở được 7 khóa đào tạo với 1.877 học viên, trong số này có 1.285 học viên đã được cấp GPLX hạng A1. Dự kiến từ nay đến cuối năm, đơn vị sẽ mở thêm 10 khóa đào tạo với khoảng 1.000 học viên. “Đa phần người dân tộc thiểu số gặp khó khăn về tài chính nên đơn vị không thu học phí trước mà đợi đến khi nào học viên có đủ điều kiện dự thi mới tiến hành thu. Ngoài ra, hàng năm, đơn vị đều tham mưu UBND huyện Chư Sê ban hành văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp tuyển sinh nhưng số người đăng ký học rất ít”-bà Hà nêu thực tế.

Trao đổi về vấn đề này, ông Lê Đình Tuyền-Chủ tịch UBND xã Dun (huyện Chư Sê) cho biết: Mặc dù Công an xã, Mặt trận và các đoàn thể thôn, làng đã tăng cường tuyên truyền, vận động nhưng qua 2 lần tổ chức chỉ có gần 100 hồ sơ đăng ký đào tạo và sát hạch cấp GPLX hạng A1. “Đối tượng mà chúng tôi hướng đến là đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là thanh niên trong độ tuổi thi cấp GPLX. Tuy nhiên, một số người dân cho rằng “chỉ quanh quẩn trong làng” nên chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc học lái xe mà chỉ tìm cách đối phó với sự kiểm tra của lực lượng chức năng”-Chủ tịch UBND xã Dun cho hay.

Qua tìm hiểu, huyện Kbang là địa phương đầu tiên trong tỉnh hoàn thành việc lập danh sách người dân đủ tuổi, đủ sức khỏe, có nhu cầu đào tạo, sát hạch cấp GPLX hạng A1 trên địa bàn để tuyên truyền, vận động tham gia các khóa học. Theo đó, từ đầu tháng 4-2023 đến nay, với sự nỗ lực vận động của các cấp, ngành, 180 người dân ở 7 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã đăng ký học, sát hạch cấp GPLX hạng A1.

Không chỉ đào tạo và tổ chức thi sát hạch cấp GPLX, các cơ sở đào tạo còn giúp người dân tiếp cận kiến thức về pháp luật an toàn giao thông, chú trọng đào tạo về kỹ năng điều khiển phương tiện. Ảnh: Minh Phương

Không chỉ đào tạo và tổ chức thi sát hạch cấp GPLX, các cơ sở đào tạo còn giúp người dân tiếp cận kiến thức về pháp luật an toàn giao thông, chú trọng đào tạo về kỹ năng điều khiển phương tiện. Ảnh: Minh Phương

Trao đổi với P.V, Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái (Sở Giao thông-Vận tải) cho biết thêm: Đơn vị đã có văn bản đề nghị các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo rà soát, lập danh sách người dân đủ tuổi, đủ sức khỏe, có nhu cầu đào tạo, sát hạch cấp GPLX hạng A1 để triển khai đến các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện tuyển sinh, đào tạo chỉ đạo của UBND tỉnh. Đặc biệt, các đơn vị tổ chức đào tạo, sát hạch ngay tại địa bàn cơ sở để giảm chi phí đi lại, khuyến khích người dân tham gia; đồng thời có chính sách miễn, giảm học phí cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

“Ở những nơi đủ điều kiện thì chúng tôi yêu cầu tuyển sinh, đào tạo và sát hạch tại chỗ. Cùng với đó, các cơ sở đào tạo cũng có giải pháp giúp người dân được tiếp cận nhiều nhất với kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, chú trọng đào tạo về kỹ năng điều khiển phương tiện; đồng thời, xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức đào tạo đáp ứng nhu cầu của người dân, không để xảy ra việc thu học phí trái quy định, đào tạo không đúng nội dung, chương trình”-ông Kiên nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ”

Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ”

(GLO)- Nhiều năm qua, Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai - đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của người nữ cán bộ chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân thời kỳ mới: năng động, sáng tạo, tận tâm và gần dân.

Lần theo ký ức, tìm hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn

Lần theo ký ức, tìm hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn

(GLO)- Những hang đá ở núi Chư Pa - Ia Kreng (làng Doch 1, xã Ia Ly) từng che chở bộ đội, là bệnh xá dã chiến cứu chữa thương binh. Ký ức và dấu tích của năm tháng chiến tranh khốc liệt nơi đây được khai mở khi lực lượng quy tập tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ, di vật thời kháng chiến chống Mỹ.

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

Hoài Ân tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ

(GLO)- Trên địa bàn xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) có 26 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, nhưng chỉ có 8 cơ sở đăng ký giấy phép kinh doanh, số còn lại hoạt động mang tính tự phát. Vì vậy, xã tăng cường quản lý cơ sở giết mổ nhỏ lẻ để đảm bảo vệ sinh môi trường và sức khỏe người tiêu dùng.

Thoát nạn sau vụ tai nạn giao thông, vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai mời cơm tri ân những người đã giúp đỡ bằng tấm thiệp mời gây xôn xao dư luận

Tấm thiệp “từ cõi chết trở về” và bữa cơm nghĩa tình

(GLO)- Tấm thiệp “Lễ cúng tạ - từ cõi chết trở về” bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí rùng mình. Đây là lời mời “kỳ lạ” của một cặp vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai, những người may mắn vượt qua lằn ranh sống - chết và trở lại với lòng biết ơn sâu sắc.

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

(GLO)- Những năm qua, chị Phan Thị Trà My (36 tuổi, nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) luôn có mặt khi bệnh nhân cần máu cấp cứu. Đến nay, chị đã 25 lần hiến máu cứu người và là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số” .

Xã Chư Sê ra mắt mô hình “Gia đình số”

(GLO)- Tối 23-4, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Chư Sê phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về phong trào “Bình dân học vụ số”; hướng dẫn sử dụng VNeID mức độ 2; phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và ra mắt mô hình “Gia đình số”.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc.

Thư viện Pleiku và hành trình gieo mầm văn hóa đọc

(GLO)- Ba năm qua, Thư viện Pleiku kiên trì gieo những “hạt giống” văn hóa đọc trong học sinh ở khu vực Tây Gia Lai. Từ ngoại khóa đọc sách đến những chuyến xe thư viện lưu động, hành trình ấy đang từng bước góp phần hình thành thói quen đọc và nuôi dưỡng tình yêu tri thức ở độc giả trẻ.

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

Phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế: Chia nhỏ địa bàn, làm chắc từng bước

(GLO)- Thực hiện mô hình “Mỗi tuần một thôn/bản/làng/khu phố hoàn thành chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT)”, BHXH cơ sở Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) đang cùng 7 xã thuộc địa bàn phụ trách “chia nhỏ để làm chắc”, góp phần đưa chính sách an sinh lan tỏa sâu rộng ở cơ sở.

null