Đầu thú sau gần 2 năm trốn lệnh truy nã

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 16-5, đối tượng Nguyễn Đức Hưng (SN 1999, trú tại xã Ia Băng, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã đến Công an huyện Đak Đoa đầu thú sau gần 2 năm trốn lệnh truy nã về hành vi trộm cắp tài sản.

Nguyễn Đức Hưng bị truy nã theo Quyết định số 04/QĐ-ĐTTH ngày 4-6-2021 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku về hành vi trộm cắp tài sản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Đối tượng Nguyễn Đức Hưng ra đầu thú tại Công an huyện Đak Đoa. Ảnh: Thiên Đăng

Đối tượng Nguyễn Đức Hưng ra đầu thú tại Công an huyện Đak Đoa. Ảnh: Thiên Đăng

Theo nội dung vụ việc, ngày 17-1-2021, trong khi chăm sóc người thân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, lợi dụng sơ hở của người nhà các bệnh nhân khác, đối tượng đã trộm cắp 1 máy tính bảng tại hành lang bệnh viện rồi tẩu thoát. Sau khi nhận được tin báo, Công an TP. Pleiku tiến hành điều tra và xác định Hưng là người gây ra vụ trộm. Trong khi được cho tại ngoại thì đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Pleiku đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Đức Hưng.

Sau gần 2 năm lẩn trốn, được sự vận động của Công an huyện Đak Đoa và gia đình, đối tượng đã ra đầu thú. Hiện Công an huyện Đak Đoa đã làm thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an TP. Pleiku tiếp nhận xử lý theo thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

null