Đấu giá sầu riêng tại Đắk Lắk: 'Nữ hoàng sầu riêng Ri6' được trả tới 1,4 tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
“Nữ hoàng sầu riêng Ri6” được trả mức giá cao nhất là 1,4 tỷ đồng do Công ty cổ phần Tập đoàn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu (tỉnh Bến Tre) và các đơn vị đồng hành chốt giá thành công.
Công ty Cổ phần tập đoàn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu đến từ tỉnh Bến Tre đấu giá thành công “Nữ hoàng sầu riêng Ri6” với giá cao nhất là 1 tỷ 400 triệu đồng. (Ảnh: Tuấn Anh/ TTXVN)

Công ty Cổ phần tập đoàn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu đến từ tỉnh Bến Tre đấu giá thành công “Nữ hoàng sầu riêng Ri6” với giá cao nhất là 1 tỷ 400 triệu đồng. (Ảnh: Tuấn Anh/ TTXVN)

Ngày 1/9, Ủy ban Nhân dân huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình đấu giá ba quả “nữ hoàng sầu riêng” nhằm mục đích tôn vinh người nông dân đã trồng ra được những quả sầu riêng đạt chất lượng cao.

Chương trình diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân tham gia.

Ba quả “nữ hoàng sầu riêng” gồm: “nữ hoàng sầu riêng cổ”, “nữ hoàng sầu riêng Dona” và “nữ hoàng sầu riêng Ri6.”

Đây là 3 quả sầu riêng đẹp nhất, chất lượng nhất được chọn từ 32 vườn sầu riêng đạt giải tại Hội thi Nông dân sản xuất sầu riêng giỏi - một hoạt động chính của Lễ hội Sầu riêng Krông Pắc lần thứ 2, năm 2024 để đem ra đấu giá.

Giá khởi điểm được đưa ra từ 60 - 70 triệu đồng/quả, chốt giá thành công từ 350 triệu đồng đến 1,4 tỷ đồng; trong đó, “Nữ hoàng sầu riêng Ri6” được trả mức giá cao nhất là 1,4 tỷ đồng do Công ty cổ phần Tập đoàn xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu (tỉnh Bến Tre) và các đơn vị đồng hành chốt giá thành công.

“Nữ hoàng sầu riêng Dona” được Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trái cây Hồng Sang (tỉnh Tiền Giang) chốt giá thành công ở mức 900 triệu đồng; “nữ hoàng sầu riêng cổ” do Công ty Trách nhiệm hữu hạn EKCORP (thành phố Hồ Chí Minh) chốt giá thành công ở mức 350 triệu đồng.

Ban Tổ chức cho biết những người trúng đấu giá sẽ nhận được quả sầu riêng tươi để về thưởng thức và thêm quả sầu riêng mạ vàng 24k trị giá 50 triệu đồng/quả về trưng bày.

Số tiền trúng đấu giá sẽ được Ban Tổ chức dùng để thực hiện công tác an sinh xã hội, đầu tư kiến thức trồng và chăm sóc cây sầu riêng cho nông dân; tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao nhận thức, tư duy của hội viên nông dân về phát triển nông nghiệp an toàn, bền vững nói chung và phát triển hệ sinh thái sầu riêng Krông Pắc bền vững nói riêng.

Bà Ngô Tường Vy, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn xuất nhập khẩu Trái cây Chánh Thu cho biết quả sầu riêng Ri6 là niềm tự hào và là giống sầu riêng chính thức của Việt Nam, đang được xuất khẩu đi nhiều nước, ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng và tin dùng. Sản phẩm sầu riêng Ri6 có vị ngọt đậm, thơm nồng.

Người châu Á đang dần chuyển sang khẩu vị dùng sầu riêng Ri6. Do đó, bà Ngô Tường Vy hy vọng, thông qua hoạt động đấu giá sẽ góp phần phát triển thương hiệu sản phẩm sầu riêng Ri6, tôn vinh sản phẩm sầu riêng đáng tự hào của Việt Nam.

Sau khi đấu giá thành công, đơn vị sẽ tặng quả sầu riêng mạ vàng Ri6 cho gia đình ông Sáu Ri, “cha đẻ” của giống sầu riêng này.

Trước đó, trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng lần thứ 2, năm 2024, Ủy ban Nhân dân huyện Krông Pắc tổ chức Hội thi Nông dân sản xuất sầu riêng giỏi. Hội thi thu hút 32 chủ vườn và 11 đội gõ sầu riêng đến từ các xã, thị trấn của huyện Krông Pắc tham gia, trải qua ba phần thi: vườn sầu riêng có năng suất chất lượng; bàn tay vàng trong làng nghề sầu riêng và nữ hoàng sầu riêng.

Các đội có 6 phút để gõ (dụng cụ bằng dao) và phân loại quả sầu riêng (loại A, B, C) theo tiêu chuẩn xuất khẩu. Sau phần thi gõ, mỗi đội chọn ra hai quả sầu riêng hoàn hảo nhất (1 quả Ri6, 1 quả Dona) trong số những quả sầu riêng dự thi để thuyết trình.

Ban Giám khảo chấm theo các tiêu chí như: hình thức bên ngoài, độ tròn đều tổng thể; độ đều của các hộc; số hộc của quả; độ đều của gai; màu sắc cuống, vỏ, gai; không nhiễm nấm, sâu bệnh và phần thuyết trình giới thiệu để chọn ra ba “nữ hoàng sầu riêng.”

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Krông Pắc Y Djoang Niê, Hội thi Nông dân sản xuất sầu riêng giỏi với các phần thi (vườn sầu riêng có năng suất chất lượng, bàn tay vàng trong làng nghề sầu riêng, nữ hoàng sầu riêng) nhằm tạo điều kiện cho nông dân giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm.

Thông qua hội thi, người dân trồng sầu riêng có động lực trồng và chăm sóc cây sầu riêng ngày càng năng suất, chất lượng, được thị trường trong và ngoài nước tin dùng.

Theo Hoài Thu (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung tại xã Đề Gi

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4378/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại dịch vụ Tín Thành thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung chất lượng cao.

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

(GLO)- Tận dụng phụ phẩm, tái sử dụng nước sau xử lý, phát triển năng lượng sạch… là những hoạt động đang được một số doanh nghiệp công nghiệp ở Gia Lai triển khai nhằm tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

(GLO)- Sáng 23-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và đoàn công tác đi thăm, khảo sát, làm việc tại chợ đầu mối Toyosu (Tokyo) nhằm nghiên cứu mô hình quản lý, cơ chế đấu giá thủy sản, qua đó tìm kiếm giải pháp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cá ngừ đại dương của Gia Lai.

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

(GLO)- Đến cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai có 75.088 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 6.957 hộ so với giai đoạn 2017-2022. Trong đó, có 74.306 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở, 706 hộ cấp tỉnh và 76 hộ cấp trung ương.

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

null