Trúng đấu giá 'Nữ hoàng sầu riêng' sẽ được tặng trái sầu riêng mạ vàng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Người trúng đấu giá "Nữ hoàng sầu riêng" tại Lễ hội sầu riêng huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk sẽ được tặng trái sầu riêng mạ vàng 24k.

Sáng 22-8, UBND huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội sầu riêng huyện Krông Pắk lần thứ II năm 2024.

UBND huyện Krông Pắk tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội sầu riêng lần thứ II

UBND huyện Krông Pắk tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội sầu riêng lần thứ II

Theo ban tổ chức, Lễ hội sầu riêng lần thứ II có chủ đề "Sầu riêng Krông Pắk-Phát triển và hội nhập" sẽ diễn ra từ ngày 31-8 đến 2-9. Lễ hội có 12 nội dung chính như: Hội thi nông dân sản xuất sầu riêng giỏi, hội chợ với 250 gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP và nông nghiệp tiềm năng của địa phương, ngày hội văn hóa ẩm thực các dân tộc huyện Krông Pắk, hội thảo xây dựng và phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững, lễ hội đường phố, đêm nhạc DJ và vũ hội ánh sáng giao lưu nghệ thuật giữa các câu lạc bộ đội, nhóm nghệ thuật…

Bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắk cho biết trong lễ hội sẽ tổ chức đấu giá 2 quả sầu riêng Ri6 và Dona đoạt danh hiệu "Nữ hoàng sầu riêng". Người trúng đấu giá sẽ được tặng kèm 2 quả sầu riêng mạ vàng 24k trị giá 50 triệu đồng và 70 triệu đồng.

2 quả sầu riêng mạ vàng 24k
2 quả sầu riêng mạ vàng 24k

"Toàn bộ số tiền trúng đấu giá sẽ phục vụ công tác an sinh xã hội và tái đầu tư cho người nông dân" - bà Trinh chia sẻ.

Tại buổi họp báo, các phóng viên cũng đã đặt các câu hỏi về giải pháp chống ùn tắc giao thông, kế hoạch xuất khẩu sầu riêng đông lạnh sang thị trường Trung Quốc, giải pháp nâng cao chất lượng sầu riêng…

Ban tổ chức cũng đã thông tin sơ bộ về định hướng phát triển sầu riêng bền vững, tạo chỗ đứng cho loại cây này trên thị trường trong và ngoài nước.

Năm 2024, huyện Krông Pắk có khoảng 8.000 ha sầu riêng với sản lượng dự kiến đạt trên 92.000 tấn.

Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng thích hợp, nhiều loại sầu riêng ở Krông Pắk cho năng suất và chất lượng cao. Sầu riêng đã trở thành cây trồng chủ lực của huyện Krông Pắk, mang lại đời sống ấm no cho hàng vạn nông dân.

Theo Cao Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tỉnh Đắk Lắk kiến nghị Trung ương bàn giao cho tỉnh quản lý Quốc lộ 14, đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Bộ Xây dựng mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Công Thái kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, bàn giao cho tỉnh Đắk Lắk quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

null