Đak Pơ phát huy vai trò tín dụng chính sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cho vay kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng, đảm bảo hộ vay sử dụng vốn có hiệu quả... là mục tiêu mà Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) hướng đến nhằm phát huy tối đa vai trò của tín dụng chính sách, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo của địa phương.

Nguồn lực quan trọng giúp bà con phát triển kinh tế

“Muốn bà con tin tưởng thì mình phải làm trước. Mình không làm thì nói ai nghe”-đây là lời bộc bạch chân tình của anh Đinh Văn Cao-Trưởng thôn Đê Chơ Gang (xã Phú An, huyện Đak Pơ) khi vận động bà con trong làng vay vốn tín dụng chính sách để phát triển sản xuất. Nói đi đôi với làm, bản thân anh Cao đã mạnh dạn vay vốn 2 chương trình gồm hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn và nước sạch vệ sinh môi trường từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) huyện.

 

Một phiên giao dịch lưu động tại xã của Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đak Pơ. Ảnh: S.C

Có vốn trong tay, anh nuôi bò sinh sản và xây dựng công trình vệ sinh cho gia đình. Sau gần 3 năm, bò mẹ đã đẻ bê con, nâng tổng đàn bò của gia đình anh lên 6 con. Bên cạnh đó, gia đình anh còn tiên phong đầu tư trồng hơn 20 ha keo lai. “Đây là loại cây dễ trồng. Nếu gặp đất tốt thì sau 5 năm, cây keo lai sẽ cho thu hoạch. Đáng mừng hơn nữa là Nhà nước đang có chính sách hỗ trợ chương trình trồng cây lâm nghiệp với mức kinh phí 7 triệu đồng/ha”-anh Cao cho biết.

Đê Chơ Gang là làng dân tộc thiểu số duy nhất của xã Phú An. Tuy nhiên, theo anh Cao, điều đáng ghi nhận nhất là bà con đều chí thú làm ăn, chỉ những trường hợp già cả, không có đất sản xuất thì mới không vay vốn ngân hàng. Đặc biệt, trong làng không có tình trạng nợ ngân hàng quá hạn, không có “tín dụng đen”. Từ nguồn vốn chính sách hỗ trợ, bà con đã đẩy mạnh chăn nuôi, phát triển đàn bò xấp xỉ 400 con. Bên cạnh cây mía và mì, làng Đê Chơ Gang có 41 hộ đăng ký trồng 99 ha keo lai trong năm nay.

“Nguồn vốn tín dụng chính sách là nguồn lực chính giúp bà con làng Đê Chơ Gang nói riêng, xã Phú An nói chung phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo hiệu quả”-ông Trần Vũ Thanh-Phó Chủ tịch UBND xã Phú An, khẳng định. Tính đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn xã đạt hơn 18,4 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở các chương trình hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch vệ sinh môi trường, hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm 0,6% trong năm 2017, hiện chỉ còn 4,19%, tương đương 57 hộ. Đáng chú ý  là mức thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đạt 31,2 triệu đồng/năm; xã đang phấn đấu đến năm 2020 đạt 40 triệu đồng/năm. Nhằm giúp người dân phát triển kinh tế ổn định, xã đang vận động bà con chuyển đổi một phần diện tích sang các loại cây trồng cho hiệu quả kinh tế như: dứa, thanh long hoặc phát triển kinh tế lâm nghiệp theo chủ trương của Nhà nước. Đồng thời, xã tiếp tục duy trì ổn định tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có.

Ưu tiên vốn cho đồng bào dân tộc thiểu số

“Ưu tiên vốn tín dụng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn là chủ trương của hệ thống Ngân hàng CSXH Việt Nam. Đối với huyện miền núi đặc thù như Đak Pơ, chúng tôi cam kết ưu tiên vốn cho bà con thuộc 34 làng đồng bào dân tộc thiểu số, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đầu tư phát triển sản xuất”-ông Nguyễn Xuân Nhân-Phó Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đak Pơ, cho biết.

Chỉ riêng từ đầu năm 2018 đến nay, trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của huyện, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện đã tập trung giải ngân các chương trình tín dụng đạt khoảng 18 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ toàn huyện lên 180 tỷ đồng/5.717 hộ dư nợ; doanh số thu nợ đạt khoảng 6 tỷ đồng. Một số chương trình tín dụng có quy mô dư nợ lớn như: cho vay hộ nghèo đạt 43 tỷ đồng, hộ cận nghèo đạt 30 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo đạt 21 tỷ đồng, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn đạt 40,2 tỷ đồng, nước sạch vệ sinh môi trường đạt 28 tỷ đồng…

Để nguồn vốn tín dụng phát huy hiệu quả, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện luôn phối hợp với chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể để đẩy mạnh tuyên truyền, bình xét cho vay, tổ chức tốt các phiên giao dịch lưu động tại xã, kết hợp lồng ghép vốn tín dụng với các chương trình khuyến nông, khuyến lâm hoặc thực hiện kế hoạch tự kiểm tra việc sử dụng vốn vay, kiểm tra 100% hộ vay sau khi giải ngân trong vòng 30 ngày, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, trả nợ, lãi cho ngân hàng đúng quy định… Nhờ đó, chất lượng tín dụng ngày một nâng cao, tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,22%/tổng dư nợ.

Sơn Ca

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung tại xã Đề Gi

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4378/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại dịch vụ Tín Thành thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung chất lượng cao.

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

Thúc đẩy sản xuất xanh, tiết kiệm chi phí

(GLO)- Tận dụng phụ phẩm, tái sử dụng nước sau xử lý, phát triển năng lượng sạch… là những hoạt động đang được một số doanh nghiệp công nghiệp ở Gia Lai triển khai nhằm tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

(GLO)- Sáng 23-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và đoàn công tác đi thăm, khảo sát, làm việc tại chợ đầu mối Toyosu (Tokyo) nhằm nghiên cứu mô hình quản lý, cơ chế đấu giá thủy sản, qua đó tìm kiếm giải pháp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cá ngừ đại dương của Gia Lai.

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

null