Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri xã Phù Mỹ, Tây Sơn và phường Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 11-7, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri xã Phù Mỹ, Tây Sơn và phường Bình Định.

*Sáng 11-7, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Phù Mỹ sau kỳ họp thứ 9-Quốc hội khóa XV.

cu-tri-phat-bieu-tai-buoi-tiep-xuc.jpg
Cử tri xã Phù Mỹ nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Ngọc Tống

Sau khi nghe bà Lý Tiết Hạnh báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV và kết quả hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp này, cử tri xã Phù Mỹ đã nêu một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến đời sống xã hội ở địa phương như: Việc thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong thời gian đầu còn gặp nhiều khó khăn, do đó đề nghị Nhà nước cần quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang-thiết bị kỹ thuật công nghệ phục vụ công tác điều hành, quản lý, thực thi nhiệm vụ, đồng thời tổ chức tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ cơ sở, đảm bảo hoạt động có hiệu quả trong tình hình mới.

Cử tri cũng đề nghị Quốc hội xem xét, bổ sung trong luật về nâng mức khung hình phạt đối với tội danh tham nhũng; sản xuất và mua bán hàng giả có liên quan đến sức khỏe và tính mạng con người. Đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có văn bản hướng dẫn sắp xếp tổ chức hoạt động Công đoàn cơ sở (cấp xã mới) sao cho hợp lý hơn.

Một số ý kiến cử tri phản ánh: Hiện nay, một số công trình hồ chứa nước trên địa bàn xã đang xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị các cấp chính quyền và các ngành chức năng của tỉnh cần sớm kiểm tra, xem xét để có kế hoạch đầu tư kinh phí nâng cấp, sửa chữa nhằm phục vụ tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp. Tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để mua bán, kinh doanh làm mất mỹ quan đô thị và gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã vẫn còn tiếp diễn, nhưng chưa có biện pháp xử lý kiên quyết.

quang-canh-tiep-xuc-cu-tri.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Phù Mỹ. Ảnh: Ngọc Tống

Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh đã ghi nhận, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Phù Mỹ theo thẩm quyền. Đối với những kiến nghị vượt quá thẩm quyền, sẽ tiếp tục báo cáo với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai để tổng hợp, phản ánh lên Quốc hội và các bộ, ngành chức năng của Trung ương xem xét, giải quyết. Những kiến nghị có liên quan đến phạm vi, thẩm quyền của tỉnh và địa phương, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị các cấp chính quyền và các ngành chức năng cần nhanh chóng kiểm tra, giải quyết thỏa đáng cho người dân.

*Tiếp tục chương trình hoạt động tiếp xúc cử tri, chiều 11-7, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Đồng Ngọc Ba-Thành viên Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Bình Định.

zalo-204102863918319.jpg
Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Đồng Ngọc Ba phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Công Năng

Sau khi nghe ĐBQH thông báo nội dung của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, cử tri phường Bình Định đã ý kiến, kiến nghị một số nội dung liên quan đến đất đai, nhất là việc chậm cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với của một số hộ dân do ảnh hưởng công trình dân sinh. Cử tri đề nghị chính quyền cần tạo điều kiện để người dân sớm ổn định cuộc sống.

zalo-204166321391043.jpg
Cử tri phường Bình Định nêu kiến nghị. Ảnh: Công Năng

Ông Đồng Ngọc Ba rất vui mừng trước sự chia sẻ khó khăn của cử tri đối với chính quyền địa phương phường Bình Định trong thời gian đầu đi vào hoạt động. Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cũng mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành cùng chính quyền từng bước xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội của địa phương ngày càng vững chắc.

*Cùng ngày, đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh đã tiếp xúc cử tri xã Tây Sơn sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV.

1-3496.jpg
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh tiếp xúc cử tri xã Tây Sơn. Ảnh: Nguyễn Hân

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Tây Sơn đã nêu 6 đề xuất, kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách đối với người có công, quân nhân xuất ngũ, người cao tuổi. Cụ thể, đề nghị các cấp, các ngành nhanh chóng triển khai chế độ chính sách trợ cấp xã hội đối với người từ 75 tuổi trở lên; sớm sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông tại địa phương đang bị xuống cấp, hư hỏng; tiếp tục quan tâm giải quyết chế độ ưu đãi đối với các y-bác sĩ về địa phương công tác sau sáp nhập tỉnh…

Đại diện lãnh đạo xã Tây Sơn đã trả lời cụ thể các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền địa phương. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Cảnh tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri; đồng thời, chia sẻ, trao đổi thêm về những vấn đề mà bà con cử tri quan tâm.

3.jpg
Cử tri xã Tây Sơn nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Nguyễn Hân

Đối với ý kiến, kiến nghị của cử tri về triển khai chế độ chính sách trợ cấp xã hội đối với người cao tuổi còn chậm, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh cho biết: Từ ngày 1-7-2025, Luật Bảo hiểm xã hội 2024 chính thức có hiệu lực thi hành. Theo đó, chế độ trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng cho những người từ đủ 75 tuổi trở lên không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng. Về việc chậm triển khai thực hiện chế độ chính sách này, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ sớm tổng hợp, chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, đảm bảo quyền lợi của bà con.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn yêu cầu xã Chư Păh cần xây dựng kịch bản tăng trưởng và phát triển cụ thể cho năm 2026.

Chư Păh cần xây dựng kịch bản tăng trưởng, phát triển cụ thể

(GLO)- Sáng 24-12, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn đã dự và chỉ đạo Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Chư Păh lần thứ 3 (mở rộng). Hội nghị nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và đề ra phương hướng, chỉ tiêu năm 2026.

Gia Lai: Tổng kết 10 năm về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Gia Lai: Vận động đồng bào dân tộc, tôn giáo sâu sát, phù hợp với từng cộng đồng, địa bàn

(GLO)- Sáng 23-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT, Kết luận số 02/KL-ĐCT của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Xã Hra có 11/15 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra năm 2025.

Xã Hra có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra năm 2025

(GLO)- Sáng 23-12, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hra (tỉnh Gia Lai) khóa I đã tổ chức hội nghị lần thứ 3 (mở rộng) nhằm đánh giá toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025; thảo luận về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Theo đó, trong năm, xã có 19/23 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, làm nền tảng phát triển trí tuệ nhân tạo, tạo động lực phát triển đất nước

(GLO)- Chiều 18-12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị sơ kết 1 năm triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị; 5 năm thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và 4 năm triển khai Đề án 06.

2 phường Pleiku và Thống Nhất triển khai công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031.

2 phường Pleiku và Thống Nhất triển khai công tác bầu cử nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Chiều 16-12, Ủy ban Bầu cử phường Pleiku và phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhằm thống nhất nhận thức, trách nhiệm và cách thức tổ chức thực hiện.

Phường Hoài Nhơn kết nghĩa với xã Ia Pia.

Phường Hoài Nhơn kết nghĩa với xã Ia Pia

(GLO)- Sáng 13-12, tại xã Ia Pia, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hoài Nhơn và xã Ia Pia tổ chức lễ kết nghĩa nhằm thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 địa phương.

null