Cụm Công đoàn phía Nam (Công đoàn Bộ Quốc phòng):

Cụm Công đoàn phía Nam Bộ Quốc phòng hỗ trợ hơn 70 tỷ đồng cho người lao động

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)-

Sáng 19-1, tại Binh đoàn 15, Cụm Công đoàn phía Nam (Công đoàn Bộ Quốc phòng) tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động phối hợp năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Cụm Công đoàn phía Nam gồm Công đoàn các đơn vị: Binh đoàn 15, Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9, Học viện Lục quân, Trường Sĩ quan Lục quân 2, Binh đoàn 16, Tổng Công ty Thái Sơn, Công ty TECAPRO, Bệnh viện Quân y 175 (năm 2023, Công đoàn Binh đoàn 15 làm cụm trưởng).

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Năm 2023, các đơn vị Công đoàn Cụm phía Nam luôn đoàn kết, thống nhất, đội ngũ cán bộ nhiệt tình, trách nhiệm, sẵn sàng phối hợp hiệp đồng và chia sẻ những thuận lợi, khó khăn. Các đơn vị đã quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục, hoạt động thi đua; tổ chức thành công đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Cùng với đó, các đơn vị tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả thiết thực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao của mỗi đơn vị; cán bộ, đoàn viên, người lao động yên tâm công tác, yêu ngành, yêu nghề, có ý thức trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụxây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh,góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, tiêu biểu; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu. Các tổ chức Công đoàn trong cụm triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua tại đơn vị như: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Trong năm 2023, các đơn vị trong cụm đã chi hơn 70 tỷ đồng để hỗ trợ đoàn viên, người lao động. Xây tặng 15 ngôi nhà “Mái ấm Công đoàn” hỗ trợ đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn của các đơn vị.

Đại diện Công đoàn Binh đoàn 15 bàn giao Cụm trưởng cho đại diện Công đoàn Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đại diện Công đoàn Binh đoàn 15 bàn giao Cụm trưởng cho đại diện Công đoàn Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đề ra một số nhiệm vụ để Cụm Công đoàn phía Nam hoạt động có hiệu quả. Theo đó, các Công đoàn tiếp tục nâng cao hiệu quả Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn, nghĩa tình đồng đội”, quỹ trợ vốn Công đoàn Quốc phòng, “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn”. Tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với chủ đề “Tết sum vầy-xuân chia sẻ“với quyết tâm tất cả đoàn viên công đoàn và người lao động đều có Tết.

Có thể bạn quan tâm

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

Chủ động đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại

(GLO)- Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại có chiều hướng gia tăng, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn, không để phát sinh các “điểm nóng” trên địa bàn.