Công nhận ngày 19-7-1945 là Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 17-7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Theo Quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, 19-7-1945 được công nhận là Ngày truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

ngay-19-7-1945-la-ngay-truyen-thong-luc-luong-vu-trang-tinh-gia-lai.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc trao bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai tặng cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh với dòng chữ: “Trung thành, đoàn kết, kiên cường, sáng tạo, quyết thắng”. Ảnh: H.P

Ngày truyền thống LLVT tỉnh Gia Lai được xác định trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng, khách quan, toàn diện, khoa học và có căn cứ lịch sử xác đáng; bảo đảm sự hài hòa, thống nhất giữa yếu tố lịch sử, chính trị, pháp lý và thực tiễn.

Song song với đó, thể hiện được tính kế thừa, phát triển và gắn kết truyền thống của LLVT 2 tỉnh Bình Định và Gia Lai (cũ) sau khi được sáp nhập.

mg-9085.jpg
Đại tá Cao Văn Mười - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 trao quyết định công nhận 19/7/1945 là Ngày truyền thống của LLVT tỉnh Gia Lai. Ảnh: H.P

Từ mốc son của ngày 19-7-1945 lịch sử, trải qua 81 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, với Tổ quốc và nhân dân; kiên cường, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, lập nên nhiều chiến công vẻ vang, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

mg-9110.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.P

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định: Việc lựa chọn, quyết định Ngày truyền thống LLVT tỉnh Gia Lai sau sáp nhập là yêu cầu cấp thiết. Đây không chỉ là cơ sở lịch sử - pháp lý mà còn là quá trình nhìn lại cội nguồn hình thành, khẳng định giá trị lịch sử, giáo dục truyền thống cách mạng và bồi đắp niềm tin, lý tưởng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Đồng thời, thể hiện sự trân trọng, trách nhiệm và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với các thế hệ cha anh đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

mg-9073.jpg
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: H.P

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đề nghị Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và LLVT tỉnh thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ của quân đội. Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh trong sạch, vững mạnh toàn diện; xây dựng LLVT tỉnh cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

mg-9063.jpg
Đại tá Võ Tấn Tài - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đọc diễn văn kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh. Ảnh: H.P

Song song với đó, LLVT tỉnh tiếp tục nắm chắc tình hình, nhạy bén trong dự báo, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cấp thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, gắn với giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tham mưu kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh.

mg-9151.jpg
Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định LLVT tỉnh sẽ quyết tâm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”. Ảnh: H.P

Đồng thời, tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó máu thịt quân - dân. Nhất là thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo người có công, gia đình chính sách; tích cực, quyết liệt thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Có thể bạn quan tâm

Phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đông Bắc Campuchia

Phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Đông Bắc Campuchia

(GLO)- Sáng 26-8, tại tỉnh Preah Vihear (Vương quốc Campuchia), Ban chuyên trách 2 tỉnh Gia Lai và Preah Vihear tổ chức hội đàm thống nhất kế hoạch phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2026-2027.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn

(GLO)- Sáng 26-8, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành; dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

Sử dụng radar xuyên đất tìm kiếm hài cốt liệt sĩ

(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) sử dụng công nghệ radar xuyên đất tại Đồi Xuân Sơn (xã Kim Sơn) và khu vực di tích lịch sử Cấm An Sơn (phường Tam Quan) để hỗ trợ xác định vị trí, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Đội K52 quy tập thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

(GLO)- Thượng tá Nguyễn Xuân Toản - Đội trưởng Đội K52 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) cho biết: Trong 2 ngày 22 và 23-8, đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại 2 tỉnh Stung Treng và Ratanakiri (Vương quốc Campuchia).

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

Công an phường Pleiku đẩy nhanh tiến độ cao điểm “40 ngày đêm” cấp căn cước, định danh điện tử

(GLO)- Thực hiện cao điểm “40 ngày đêm” về cấp căn cước, thu nhận và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu trên địa bàn.

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

Gia Lai: Ứng cứu kịp thời 12 ngư dân gặp nạn nguy cấp trên biển

(GLO)- Sáng 21-8, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) đã khẩn trương triển khai các biện pháp cứu hộ, phối hợp cùng tàu cá địa phương ứng cứu kịp thời 12 ngư dân trên tàu cá bị phá nước, chìm dần tại khu vực vùng biển thuộc xã An Lương.

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

Đề nghị tiếp tục hoàn thiện các dự án luật về tư pháp hình sự

(GLO)- Chiều 20-8, tham gia thảo luận tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và định hướng, chính sách dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi), các ĐBQH tỉnh Gia Lai đề nghị hoàn thiện các dự án luật, đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

null