Công an Đak Đoa: Quyết liệt đấu tranh với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dù gặp nhiều khó khăn về nhân lực và trang-thiết bị nhưng bằng quyết tâm cao, Công an huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã lập nhiều chiến công trong công tác điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa đã bắt giữ đối tượng Lê Mạnh Tuyên (SN 2005) và Nguyễn Văn Khang (SN 2005, cùng trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 21-1-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa tiếp nhận tin báo của chị A. (SN 1983, trú tại xã Glar, huyện Đak Đoa) với nội dung: Vào ngày 14-1-2023 do có nhu cầu vay 10 triệu đồng nên chị đã lên mạng xã hội Facebook tìm hiểu thông tin. Khi thấy bài đăng “Góp Vay Tốt”, chị đã nhắn tin nhờ tư vấn. Sau đó, chủ tài khoản Facebook trên yêu cầu chị kết bạn với tài khoản Zalo tên “Nguyễn Tiến Cường” để trao đổi thông tin. Người này đã hướng dẫn chị làm thủ tục và đóng các khoản phí bảo hiểm, phí làm hồ sơ, tiền chứng minh thu nhập, phí giải ngân… đồng thời cam kết sau khi đóng các khoản phí xong sẽ giải ngân và hoàn trả số tiền đã đóng.

Tin lời tư vấn của đối tượng, từ ngày 15-1 đến 21-1-2023, chị A. đã 14 lần chuyển tiền tổng cộng là 75 triệu đồng đến một tài khoản ngân hàng mang tên “Hoang Hai Linh”. Tuy nhiên, sau khi chị A. chuyển tiền, các đối tượng đã cắt liên lạc.

2 đối tượng Nguyễn Văn Khang (bìa trái) và Lê Mạnh Tuyên bị Công an huyện Đak Đoa bắt giữ. Ảnh: L.A

2 đối tượng Nguyễn Văn Khang (bìa trái) và Lê Mạnh Tuyên bị Công an huyện Đak Đoa bắt giữ. Ảnh: L.A

Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Đak Đoa nhanh chóng chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự vào cuộc điều tra. Đến ngày 29-8-2023, Công an huyện Đak Đoa xác định Lê Mạnh Tuyên và Nguyễn Văn Khang là đối tượng đã lừa đảo chị A. nên đã phối hợp cùng Công an huyện Ứng Hòa tiến hành bắt giữ.

Thiếu tá Lê Anh Tuấn-Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Đak Đoa) cho biết: Để thực hiện hành vi lừa đảo, 2 đối tượng đã mua các tài khoản Facebook ảo rồi dùng các ứng dụng trên mạng internet để chạy quảng cáo nhằm tăng tương tác. Đồng thời, gửi đăng quảng cáo vào các hội nhóm cho vay tiền; giả thông tin của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong việc hỗ trợ các gói vay với mức lãi suất ưu đãi, giải ngân nhanh trong ngày. Để tạo niềm tin với người có nhu cầu vay tiền, các đối tượng đã đóng nhiều vai, khi là nhân viên tư vấn, chăm sóc khách hàng, khi là nhân viên thẩm định hồ sơ để yêu cầu “con mồi” phải chuyển các khoản tiền phí giải ngân, phí bảo hiểm cho khoản vay tới các tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định. Sau khi các nạn nhân chuyển số tiền lớn, các đối tượng cắt liên lạc để chiếm đoạt.

Trước đó, Công an huyện Đak Đoa đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1991, thường trú tại huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; tạm trú tại xã Kon Gang, huyện Đak Đoa) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 786 triệu đồng của 5 nạn nhân. Cụ thể, từ tháng 2-2022 đến tháng 8-2022, Quỳnh lên các trang Facebook giới thiệu bản thân chuyên về lĩnh vực xuất-nhập khẩu và có nguồn phân phối kit test Covid-19, thuốc lá điện tử… ổn định. Đối tượng còn gửi hình ảnh các loại sản phẩm, nơi làm việc cho những người có nhu cầu để họ yên tâm chọn lựa trước khi giao dịch. Do tin tưởng, 5 nạn nhân đã đặt mua những lô hàng kit test Covid-19, thuốc lá điện tử và chuyển tiền đặt cọc 30% giá trị hợp đồng cho đối tượng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, đối tượng lấy nhiều lý do trì hoãn việc giao hàng và cắt mọi liên lạc để chiếm đoạt tài sản của người dân.

Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, ngày 16-8-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Quỳnh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, khi đến địa phương thì đối tượng đã bỏ đi khỏi nơi cư trú. Ngày 26-8-2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa đã ra quyết định truy nã toàn quốc với Nguyễn Thị Quỳnh. Đến rạng sáng 18-1-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa đã bắt được Quỳnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài 2 vụ án trên, từ năm 2021 đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Đoa là đơn vị dẫn đầu Công an các địa phương khi đã triệt phá 8 vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bắt giữ 12 đối tượng và thu hồi gần 200 triệu đồng trả cho bị hại.

“Để đấu tranh, phòng-chống loại tội phạm này đạt hiệu quả cao, ngoài các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an thì mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác. Người dân khi mua hàng qua mạng cần kiểm tra kỹ thông tin quảng cáo, danh tính người bán hàng, lựa chọn địa chỉ uy tín, hình thức thanh toán minh bạch. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra và cập nhật các tính năng bảo mật, quyền riêng tư trên các tài khoản mạng xã hội và không chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân; không cho mượn, cho thuê các giấy tờ cá nhân có liên quan; không nhận chuyển khoản ngân hàng hoặc nhận tiền chuyển khoản của các ngân hàng cho người không quen biết. Trường hợp có nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn giải quyết”-Thiếu tá Lê Anh Tuấn khuyến cáo.

Có thể bạn quan tâm

Công an xã Hra xử lý nghiêm thanh thiếu niên điều khiển xe máy gây rối.

Công an xã Hra ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên điều khiển xe máy gây rối

(GLO)- Thời gian gần đây, một số thanh thiếu niên ở xã Hra (tỉnh Gia Lai) tụ tập điều khiển xe máy có dấu hiệu gây rối và livestream trên mạng xã hội. Trước tình hình đó, Công an xã đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời ngăn chặn, đảm bảo an toàn giao thông cũng như trật tự an toàn xã hội.

Dùng dao giết vợ, lãnh 7 năm tù giam.

Dùng dao giết vợ, lãnh án 7 năm tù

(GLO)- Ngày 15-12, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Trường (SN 1956, trú thôn 3, xã Đak Đoa) 7 năm tù về tội “Giết người” trong trường hợp phạm tội chưa đạt, có tính chất côn đồ. 

Ngăn từ gốc tình trạng lái xe khi chưa đủ điều kiện

Gia Lai: Ngăn từ gốc tình trạng lái xe khi chưa đủ điều kiện

(GLO) - Tình trạng người chưa có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi vẫn điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đang gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Hiện lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm nhằm ngăn chặn từ gốc tình trạng này.

Thu hồi, tiêu hủy dầu gội và gel tắm của Vimac

Thu hồi, tiêu hủy dầu gội và gel tắm của Vimac

(GLO) - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa yêu cầu thu hồi, tiêu hủy các sản phẩm dầu gội, dầu xả và gel tắm do Công ty cổ phần Mỹ phẩm Vimac (có trụ sở tại Hà Nội) sản xuất vì không xuất trình được hồ sơ thông tin sản phẩm.

Bộ đội Biên phòng và Công an tỉnh Gia Lai tăng cường phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới.

Gia Lai: Phối hợp đấu tranh hiệu quả với tội phạm buôn lậu, hàng cấm trên tuyến biên giới

(GLO)- Chiều 11-12, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai và Công an tỉnh tổ chức hội nghị trao đổi nghiệp vụ về tăng cường phối hợp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm buôn lậu, vận chuyển hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Xúc phạm người tham gia cứu trợ sau mưa lũ trên Facebook, thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

Gia Lai: Xúc phạm người tham gia cứu trợ sau mưa lũ trên Facebook, thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

(GLO)- Chiều 9-12, Trung tá Nguyễn Đức Thành-Trưởng Công an xã Tuy Phước Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa triệu tập, mời làm việc đối với 7 trường hợp đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội về mưa lũ và hoạt động từ thiện. Trong đó, xử phạt hành chính 1 trường hợp với số tiền 7,5 triệu đồng.

null