Chư Sê đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 5 năm thực hiện Chương trình 15-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, huyện Chư Sê đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đời sống nông dân từng bước được nâng cao.

Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững

Chư Sê từng là một trong những “thủ phủ” cà phê, cao su và hồ tiêu. Tuy nhiên, hơn 5 năm trở lại đây, giá các loại cây công nghiệp dài ngày xuống thấp, cùng với ảnh hưởng của dịch bệnh khiến cây hồ tiêu chết dẫn đến nhiều hộ nông dân rơi vào khó khăn.

Trước tình hình đó, Huyện ủy Chư Sê đã tập trung chỉ đạo triển khai chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn xây dựng nông thôn mới theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học chất lượng cao vào sản xuất. Theo đó, Huyện ủy Chư Sê đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/HU chuyên đề về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp đến năm 2025. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp; triển khai Đề án đẩy mạnh cơ giới hóa, phát triển hợp tác xã (HTX) kiểu mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020.

 Vườn hồ tiêu trồng theo tiêu chuẩn VietGAP của nông dân xã Ia Tiêm. Ảnh: Nguyễn Diệp
Vườn hồ tiêu trồng theo tiêu chuẩn VietGAP của nông dân xã Ia Tiêm. Ảnh: Nguyễn Diệp


Nhờ đó, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 4,99%/năm. Tổng giá trị sản xuất nông-lâm nghiệp và thủy sản đến năm 2020 đạt 3.870 tỷ đồng. Tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 33,85% cơ cấu kinh tế của huyện. Giai đoạn 2016-2020, toàn huyện đã chuyển đổi trên 1.374 ha hồ tiêu bị chết do ảnh hưởng bởi hạn hán, dịch bệnh sang trồng 608 ha cà phê, 303 ha bơ, 136 ha sầu riêng, 55 ha mít, 76,7 ha chanh dây, 4,5 ha cây dược liệu, 98 ha cây ngắn ngày. Ngoài ra, huyện cũng đã triển khai nhiều mô hình chuyển đổi những chân ruộng thường xuyên bị hạn sang cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn.

Ông Nguyễn Đình Trung-Giám đốc HTX sản xuất kinh doanh-dịch vụ Ia Ring (xã Ia Tiêm) cho biết: Làng Ia Ring có 204 hộ sinh sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Những năm trước đây, giá các loại nông sản chủ lực như hồ tiêu, cà phê ở mức cao nên đời sống người dân khá ổn định. Tuy nhiên, dịch bệnh, hạn hán khiến nhiều diện tích hồ tiêu bị chết cùng với giá xuống thấp đã khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn, nợ nần. Từ năm 2016 đến nay, nhiều hộ đã tái canh vườn cà phê già cỗi hay chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp như: bơ, sầu riêng, mít Thái… Nhờ đó, đời sống của người dân trong làng từng bước ổn định hơn, nhiều hộ bắt đầu có thu nhập khá từ việc chuyển đổi cây trồng phù hợp với điều kiện canh tác và thị trường tiêu thụ bền vững.

Người dân xã Ia Tiêm trồng xen canh cây ăn quả vào vườn hồ tiêu đã chết. Ảnh: Nguyễn Diệp
Người dân xã Ia Tiêm trồng xen cây ăn quả vào vườn hồ tiêu đã chết. Ảnh: Nguyễn Diệp


“Riêng gia đình tôi quyết định trồng lại cà phê trên diện tích hồ tiêu chết và xen canh các loại cây ăn quả kết hợp trồng cỏ nuôi bò. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình đã ổn định hơn. Năm vừa rồi, tôi lãi hơn 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, HTX cũng đẩy mạnh các hoạt động liên kết sản xuất với doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo đầu ra ổn định”-ông Trung nói.

Còn ông Đào Vĩnh Dũng (cùng làng Ia Ring) thì cho hay: “Tôi đã quyết định chuyển đổi một phần diện tích hồ tiêu sang trồng 300 cây mít, 200 cây bơ, 150 cây sầu riêng và 800 cây cà phê. Đồng thời, đầu tư phát triển chăn nuôi dê sinh sản. Đến nay, bơ và mít đã cho thu hoạch với nguồn thu nhập ổn định. Riêng diện tích hồ tiêu 1.400 trụ và vườn cà phê thì gia đình liên kết sản xuất với doanh nghiệp nên đầu ra được đảm bảo. Năm 2020, sau khi trừ chi phí đầu tư, tôi thu về khoảng 300 triệu đồng”.

Nhiều diện tích cà phê được người dân liên kết với doanh nghiệp sản xuất theo tiêu chuẩn 4C góp phần nâng cao chất lượng và tạo đầu ra ổn định. Ảnh: Nguyễn Quang
Nhiều diện tích cà phê được người dân liên kết với doanh nghiệp sản xuất theo tiêu chuẩn 4C góp phần nâng cao chất lượng và tạo đầu ra ổn định. Ảnh: Quang Tấn


Song song với chuyển đổi cây trồng, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất đã mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Đến nay, toàn huyện có hơn 889 ha cây trồng sản xuất có chứng nhận VietGAP, GlobalGAP, Organic và 4C. Lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục có sự khởi sắc khi thu hút các dự án đầu tư theo hướng trang trại áp dụng công nghệ cao, an toàn sinh học. Đến cuối năm 2020, huyện có 3 dự án đã được UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư, 3 dự án UBND tỉnh đang xem xét chủ trương đầu tư và 2 dự án đang xin nghiên cứu, đề xuất dự án. Toàn huyện hiện có 4 trang trại chăn nuôi quy mô lớn, 14 trang trại quy mô vừa, 57 trang trại quy mô nhỏ…

Hướng đến nông nghiệp công nghệ cao

Ông Nguyễn Văn Hợp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Sê-cho biết: Những năm qua, ngành nông nghiệp huyện có bước đi đúng hướng ở tất cả các lĩnh vực. Người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với từng vùng gắn với thị trường tiêu thụ. Đây là động lực thúc đẩy ngành nông nghiệp huyện hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích. Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tập trung đầu tư, ứng dụng tiến bộ khoa học vào chăm sóc các cây trồng chủ lực của địa phương như: cà phê, hồ tiêu, cao su, điều và cây ăn quả. Đồng thời, huyện cũng sẽ đẩy mạnh tái canh cà phê và cây điều bằng các giống có năng suất, chất lượng cao. Cùng với đó là tiếp tục chuyển đổi các diện tích thường xuyên bị hạn, kém năng suất sang trồng các loại cây phù hợp và có giá trị kinh tế cao. Khai thác có hiệu quả các công trình thủy lợi, cân đối hợp lý diện tích sản xuất các loại cây trồng đảm bảo phù hợp với năng lực tưới cũng như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm…

Người dân xã Al Bá có thu nhập cao từ nghề trồng dâu nuôi tằm. Ảnh: Quang Tấn
Người dân xã Al Bá có thu nhập cao từ nghề trồng dâu nuôi tằm. Ảnh: Quang Tấn


Cùng với đó, huyện sẽ chú trọng xây dựng các vùng chăn nuôi tập trung an toàn sinh học để phòng trừ dịch bệnh; khuyến khích người dân liên kết với các doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi; triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ chăn nuôi để nâng cao chất lượng đàn gia súc. Ứng dụng các mô hình chăn nuôi theo công nghệ sinh học, giảm ô nhiễm môi trường kiểm soát được dịch bệnh với quy mô nông hộ, trang trại, khuyến khích các loại hình sản xuất khép kín liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị. Khai thác các nguồn lợi thủy sản một cách hợp lý, phát triển mô hình nuôi cá lồng tại các hồ chứa nước để tăng hiệu quả sử dụng mặt nước tự nhiên.

Trao đổi với P.V, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hồng Hà cho hay: Huyện xác định nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn 2021-2025. Thời gian tới, Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó, tập trung sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từng bước hình thành một số vùng chuyên canh các cây trồng chủ lực của huyện gắn với phát triển công nghiệp chế biến. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, lao động... để thu hút đầu tư vào địa bàn, nhất là lĩnh vực công nghiệp chế biến nông-lâm sản. Cùng với đó, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp, trong đó chú trọng triển khai các chính sách ưu đãi hỗ trợ HTX về vốn tín dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao hiệu quả quản lý, sản xuất… Mục tiêu phấn đấu của huyện là có 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xây dựng Chư Sê trở thành huyện nông thôn mới. Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã 1 sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi và có cơ chế hỗ trợ phù hợp để cơ sở, doanh nghiệp, trang trại và nông hộ phát triển sản phẩm và thị trường tiêu thụ; phấn đấu trong giai đoạn 2021-2025, huyện có thêm 38 sản phẩm OCOP.

 

NGUYỄN DIỆP - NGUYỄN QUANG

Có thể bạn quan tâm

Hồi sinh làng nghề truyền thống nhờ chuyển đổi số

Hồi sinh nhờ chuyển đổi số

(GLO)- Khi thị trường Trung Quốc giảm mạnh nhu cầu, các kênh mua bán truyền thống trong nước cũng thu hẹp, người dân làng nghề tiện gỗ mỹ nghệ Bắc Nhạn Tháp (phường An Nhơn) đã chủ động chuyển đổi số, mở ra hướng đi mới giúp nghề truyền thống hồi sinh.

An Hòa chuyển mình trong xây dựng nông thôn mới

An Hòa: Điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới

(GLO) - Ông Trần Ngọc Cát - Trưởng thôn An Hòa (xã Tuy Phước Bắc) cho biết: Đầu năm 2023, khi còn thuộc xã Phước Quang (huyện Tuy Phước cũ), An Hòa được chọn làm điểm xây dựng thôn thông minh - một tiêu chí quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Cải thiện chỉ số cải cách hành chính

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai cải thiện chỉ số cải cách hành chính

(GLO)- Trong bối cảnh Gia Lai đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và chuyển đổi số, đặc biệt ghi dấu bằng việc cải thiện thứ hạng Chỉ số phục vụ người dân, DN (Chỉ số 766), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả phục vụ.

Ðổi thay trên đất cách mạng Bàu Cạn

Ðổi thay trên quê hương cách mạng Bàu Cạn

(GLO)- Từ cái nôi của phong trào cách mạng tỉnh Gia Lai (cũ), xã Bàu Cạn đã trải qua hành trình chuyển mình mạnh mẽ. Những đồi chè từng in dấu chân bao chiến sĩ cách mạng năm xưa, giờ được tô đậm thêm sắc xanh bởi vườn cà phê, cây ăn quả… trở thành biểu trưng của sự ấm no, sung túc.

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

Chuyện về người kết nạp tôi vào Đảng

(GLO)- “Cứ đưa nó vào danh sách cảm tình Đảng”. Ấy là lời của anh Lê Thanh Hiển (nguyên Phó Bí thư Thường trực Thị ủy An Khê) trong cuộc họp Chi ủy Văn phòng K.8 (An Khê), khi họ đặt vấn đề giới thiệu tôi vào Đảng sau khi phát hiện chưa đủ tròn 18 tuổi.

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

Lung linh làng hoa cúc Kiên Long sau bão lũ

(GLO)- Khi màn đêm buông xuống, thôn Kiên Long (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) lại bừng sáng bởi hàng ngàn bóng đèn được thắp lên giữa các vườn hoa cúc. Ngắm từ xa, cả cánh đồng cúc như một dải ngân hà nhỏ giữa vùng quê yên ả, vừa lung linh vừa ấm áp trong những ngày cuối năm se lạnh.

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới bền vững

Chư Păh chung sức xây dựng nông thôn mới

(GLO)- Những năm qua, xã Chư Păh đã huy động sức dân cùng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao, hạ tầng nông thôn và sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững.

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

Từ “vùng đất chết” đến buôn làng trù phú

(GLO)- Trở lại “tọa độ lửa” mùa khô năm 1965-nơi diễn ra Chiến dịch Plei Me lịch sử, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng khi trước mắt là một vùng đất trù phú, yên bình. Những quả đồi từng bị bom đạn cày xới nay phủ kín sắc xanh của cà phê, cao su, của ruộng khoai, lúa rẫy vào vụ thu hoạch.

Xã An Lương tổ chức các chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân.

Xã An Lương tổ chức chuyến xe lưu động cấp nước sinh hoạt cho người dân

(GLO)- Cùng với hỗ trợ sửa chữa công trình bị hư hại, vệ sinh môi trường sau bão số 13 (Kalmaegi), những ngày này, xã An Lương (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các chuyến xe lưu động cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhằm khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

null