(GLO)- Ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất theo tiêu chuẩn và xây dựng vùng nguyên liệu đang giúp nông nghiệp Gia Lai chuyển dần từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất có kiểm soát, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.
(GLO)- Việc đưa các giống lúa chất lượng cao vào sản xuất, áp dụng quy trình canh tác an toàn đang từng bước nâng cao năng suất, chất lượng lúa trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
(GLO)- Gia Lai đang tái cấu trúc Chương trình OCOP theo hướng đi vào chiều sâu, lấy nhóm sản phẩm thực phẩm làm chủ lực. Trọng tâm là chuẩn hóa chất lượng, tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị, gắn với xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.
(GLO)- Những năm gần đây, ngành nông nghiệp tỉnh Gia Lai chuyển dịch mạnh theo hướng chuyên môn hóa, ứng dụng công nghệ cao và hình thành các chuỗi liên kết khép kín “từ trang trại đến bàn ăn”.
(GLO)- Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, khi thị trường tiêu dùng bước vào cao điểm mua sắm, cũng là thời điểm nhiều vùng trồng cây ăn quả trong tỉnh rộn ràng thu hoạch.
(GLO)- Những năm gần đây, cùng với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Gia Lai cũng chú trọng triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và hữu cơ gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
(GLO)- Nhận thấy việc trồng cây hoa hòe mang lại thu nhập ổn định cho người dân trên địa bàn, xã Ia Blứ (huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) đã chủ động hỗ trợ bà con nông dân kỹ thuật chăm sóc theo tiêu chuẩn VietGAP và đăng ký chứng nhận sản phẩm OCOP để nâng cao giá trị nông sản.
Thị xã An Khê đã đạt được những kết quả quan trọng trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tạo ra nguồn thu nhập cao cho người dân, qua đó từng bước phát triển kinh tế địa phương
(GLO)- Để nâng cao chất lượng, giá trị cho hàng nông sản, huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) chú trọng tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và hỗ trợ người dân sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn VietGAP.
(GLO)- Thành phố Pleiku đang khai thác tiềm năng, lợi thế về điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng để phát triển các mô hình sản xuất, chế biến dược liệu. Đây được xem là hướng đi mới góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
(GLO)- Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng là một trong những biện pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
(GLO)- Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng ngành nông-lâm nghiệp của tỉnh chiếm 26,62% GRDP.
(GLO)- Trên cơ sở kết quả đạt được, tỉnh Gia Lai đang tập trung đầu tư để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ (KH-CN) trong thời gian tới.
(GLO)- Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 5-7-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Pleiku khóa XII, ngành chức năng và các xã, phường đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng gắn với ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, hướng đến phát triển bền vững ngành nông nghiệp.
(GLO)- Nhận thấy việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất và chế biến nông sản đang mang lại hiệu quả cao, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học-công nghệ (KH-CN) tỉnh Gia Lai đã triển khai mô hình “Sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến quả bơ tại tỉnh Gia Lai”.
(GLO)- Nhiều nông dân ở huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư trồng sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGAP để xuất khẩu chính ngạch ra thị trường thế giới. Hướng đi đúng đắn này đang mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân.
(GLO)-Giá cà phê liên tục tăng, thị trường thế giới rộng mở là tín hiệu đáng mừng để người trồng cà phê trên địa bàn tỉnh Gia Lai có thêm quyết tâm gắn bó lâu dài và đầu tư để nâng cao giá trị vườn cây.
(GLO)- Phát huy lợi thế về khí hậu và thổ nhưỡng, một số địa phương khu vực phía Đông và Đông Nam tỉnh Gia Lai đã vận động, hướng dẫn người dân đầu tư trồng cây ăn quả, đưa giống lúa mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất.
(GLO)- Trong thời gian gần đây, nhiều hợp tác xã (HTX) nông nghiệp liên kết với người dân và doanh nghiệp sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mở ra hướng phát triển kinh tế nông thôn bền vững.
(GLO)- Ngành sản xuất rau, hoa và cây ăn quả đã chuyển biến rõ nét sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Tuy nhiên, trong thực tế, việc phát triển ngành hàng này vẫn còn nhiều bất cập, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có.
(GLO)- Hiện nay, giá một số loại nông sản như mì, mía, chanh dây, cà phê... tăng cao hơn so với những năm trước và duy trì ổn định khiến bà con nông dân ở Gia Lai rất phấn khởi.
(GLO)- Để tạo ra nguồn thực phẩm an toàn cho người tiêu dùng, nhiều nông hộ, hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp đang dần thay đổi phương thức canh tác theo hướng hữu cơ, tuần hoàn và ứng dụng công nghệ cao.
(GLO)- Huyện Kbang đang tập trung chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM), nhất là triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp nhằm thực hiện một trong những tiêu chí khó là thu nhập của người dân.