Trái cây đạt chuẩn giúp nhà nông đón Tết đủ đầy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, khi thị trường tiêu dùng bước vào cao điểm mua sắm, cũng là thời điểm nhiều vùng trồng cây ăn quả trong tỉnh rộn ràng thu hoạch.

Trên các vườn cây canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, không khí lao động càng thêm tất bật bởi sản phẩm không chỉ được mùa mà còn được giá.

Thực tế sản xuất cho thấy, việc tuân thủ quy trình canh tác an toàn đang giúp nông dân nâng cao giá trị nông sản, chủ động đầu ra và gia tăng thu nhập bền vững trong dịp Tết.

Thu hoạch rộn ràng, nông dân phấn khởi

Tại xã Hoài Ân, những ngày này, hình ảnh nông dân thu hoạch dừa xiêm, bưởi da xanh diễn ra liên tục để kịp cung ứng cho thị trường Tết. Ông Đặng Văn Cấp (thôn Thạch Long 1) cho biết, gia đình ông đang canh tác 4 ha bưởi và hơn 1 ha dừa xiêm theo hướng hữu cơ và VietGAP. Nhờ sản xuất đúng quy trình, sản phẩm được thị trường ưa chuộng.

Thương lái thu mua dừa với số lượng lớn tại xã Hoài Ân để cung cấp cho thị trường miền Bắc, nhằm phục vụ chế biến mứt dừa bán dịp Tết. Ảnh: Hồng Thương
Thương lái thu mua dừa với số lượng lớn tại xã Hoài Ân để cung cấp cho thị trường miền Bắc, nhằm phục vụ chế biến mứt dừa bán dịp Tết. Ảnh: Hồng Thương

“Từ giữa tháng Chạp đến nay, chỉ mới bán một đợt bưởi hơn 1 tấn, tôi đã thu trên 30 triệu đồng. Riêng dừa xiêm, mỗi ngày tôi bán hơn 3.000 quả, thu từ 9 - 10 triệu đồng” - ông Cấp phấn khởi chia sẻ.

Không chỉ người trồng, các thương lái cũng tất bật thu mua. Theo ông Đặng Văn Chung (thôn Vĩnh Viễn, xã Hoài Ân), nhu cầu mua dừa làm mứt ở thị trường phía Bắc tăng mạnh từ giữa tháng Chạp. Vì vậy, mỗi ngày ông nâng lượng thu mua lên khoảng 3.000 quả, cao hơn ngày thường 2.000 quả. Giá thu mua tại vườn dao động từ 3.000 - 3.500 đồng/quả, còn dừa đã thu hoạch sẵn là 5.000 đồng/quả. Dù vậy, lượng dừa thu mua vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của các đầu mối ngoài tỉnh.

Tại Hoài Ân, việc liên kết giữa nông dân và HTX Nông nghiệp thanh niên Hoài Ân đang phát huy hiệu quả rõ nét. Giám đốc HTX Lê Quốc Lập cho biết, HTX hiện liên kết thu mua bưởi VietGAP với diện tích khoảng 460 ha. Riêng dịp giáp Tết năm nay, có gần 20 ha bưởi cho thu hoạch.

“Mỗi ngày, HTX thu mua khoảng 5 - 7 tấn bưởi với giá ổn định từ 30.000 - 35.000 đồng/kg, cao hơn ngày thường từ 5.000 - 7.000 đồng/kg. Nhờ đó, người trồng bưởi có thêm thu nhập trong dịp Tết” - ông Lập thông tin.

Mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn, gắn với liên kết tiêu thụ đang dần trở thành hướng đi bền vững, giúp nông dân yên tâm đầu tư, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường tự do. Không khí phấn khởi cũng lan tỏa tại xã Ia Phí, nơi nhiều hộ trồng dưa lưới theo tiêu chuẩn VietGAP bước vào vụ thu hoạch phục vụ thị trường Tết. Chị Lê Thị Ngọc Ánh (thôn Ia Sik) cho biết, từ đầu tháng 10 âm lịch, gia đình chị đã xuống giống vụ dưa lưới để kịp cung ứng dịp Tết.

“Vụ này thời tiết nắng ráo, rất thuận lợi cho cây dưa phát triển tốt, năng suất cao, quả dưa lưới đẹp. Với hơn 10 tấn dưa thu được, bán với giá 25.000 - 30.000 đồng/kg, tôi lãi hơn 200 triệu đồng từ 2 sào dưa này” - vừa không ngơi tay thu hoạch dưa, chị Ánh vừa nói vui vẻ.

Cùng chung niềm vui, anh Trần Văn Luân cũng ở thôn Ia Sik cho hay, năm nay, dưa lưới ít bị sâu bệnh nên chi phí sản xuất giảm đáng kể. Với 1,4 sào dưa cho sản lượng 6 tấn, gia đình anh lãi gần 100 triệu đồng.

Theo ông Hoàng Việt Thắng - Giám đốc HTX Nông nghiệp Việt Tiến (xã Ia Phí), toàn xã hiện có hơn 120 hộ trồng dưa lưới, mỗi hộ từ 1 - 3 sào. Để đảm bảo chất lượng, HTX phối hợp với DN cung ứng vật tư đạt chuẩn, đồng thời hướng dẫn các thành viên sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, chỉ dùng lượng nhỏ phân NPK khi cây cho quả để tạo độ ngọt.

“Vụ dưa lưới này được mùa, năng suất đạt khá từ 4 - 5 tấn/sào, giá bán 25.000 - 30.000 đồng/kg. Mỗi sào, nông dân lãi từ 70 - 100 triệu đồng, cao hơn các vụ trước từ 20 - 30 triệu đồng” - ông Thắng cho biết.

Trái cây hữu cơ chủ động thị trường

Tại xã Ia Pa, các thành viên HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Hải Đăng cũng tất bật thu hoạch ổi lê và nhãn T6, lượng trái cây thu đến đâu bán hết đến đó. Anh Đặng Quang Nam (thôn Hlim 1), thành viên của HTX, cho biết, gia đình anh canh tác 2 ha nhãn hữu cơ. Từ đầu tháng 12 âm lịch đến nay, mỗi ngày anh thu từ 500 kg - 1 tấn nhãn, thu về 17 - 35 triệu đồng/ngày.

trai-cay-dat-chuan-bg2.jpg
Chị Lê Thị Ngọc Ánh (thôn Ia Sik, xã Ia Phí) vui mừng vì vụ dưa lưới Tết được mùa, được giá. Ảnh: Hồng Thương

“Nhờ cùi dày, giòn, ngọt, nhãn được HTX thu mua ổn định quanh năm với giá 35.000 - 40.000 đồng/kg. Với khoảng 22 tấn nhãn thu được, gia đình tôi lãi 350 - 400 triệu đồng”-anh Nam phấn khởi chia sẻ.

Các diện tích cây ăn quả canh tác theo tiêu chuẩn đều được ngành nông nghiệp, DN và HTX hướng dẫn sử dụng vật tư đảm bảo chất lượng, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật. Nhờ đó, sản phẩm đảm bảo an toàn, giá bán luôn cao hơn so với các diện tích cây ăn quả canh tác thông thường, giúp nông dân có thu nhập tốt, ổn định và thêm động lực duy trì sản xuất theo tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Đây là hướng đi bền vững, đặc biệt hiệu quả trong những dịp cao điểm như Tết Nguyên đán.

Ông TRẦN XUÂN KHẢI - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường)

Ông Đặng Quang Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Hải Đăng - cho hay HTX đang liên kết với người dân trồng 10 ha nhãn và 1 ha ổi. Nhờ sản xuất theo hướng hữu cơ, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Bình quân mỗi ngày, HTX tiêu thụ 300 kg ổi và 500 - 600 kg nhãn, cung cấp cho các địa phương trong tỉnh và các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk, TP Đà Nẵng.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có trên 70.675 ha cây trồng được chứng nhận sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp hữu cơ; hình thành 18 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích hơn 3.489 ha. Riêng cây ăn quả, có trên 11.000 ha đạt các tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP, GlobalGAP.

Ngoài các loại cây cho thu hoạch chính vụ vào dịp Tết, nhiều DN, HTX và hộ dân còn chủ động ứng dụng kỹ thuật xử lý ra trái vụ đối với một số loại cây ăn quả để cung cấp dịp Tết Nguyên đán nhằm bán được giá cao.

Khi những chuyến xe chở đầy bưởi, dưa lưới, nhãn, ổi… rời vườn tỏa đi khắp các thị trường, không khí Tết cũng theo đó lan tỏa trên từng thửa ruộng, từng khu vườn. Trái cây đạt chuẩn không chỉ góp phần làm phong phú mâm ngũ quả ngày xuân mà còn mang lại cái Tết ấm no, trọn vẹn hơn cho người nông dân. Từ những mùa vụ tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất đến niềm vui thu hoạch đúng dịp, Tết dường như đến sớm hơn, đủ đầy hơn trên những vùng chuyên canh cây ăn quả của tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Đội ngũ y, bác sĩ tại các bệnh viện ở Gia Lai (khu vực phường Quy Nhơn, phường Pleiku) miệt mài làm việc, ứng trực 24/24 giờ để đảm bảo công tác khám chữa bệnh xuyên Tết Bính Ngọ 2026.

Xuyên Tết ở bệnh viện

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đoàn viên, tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đội ngũ y, bác sĩ vẫn lặng lẽ trực xuyên Tết, duy trì trạng thái sẵn sàng ứng trực, bảo đảm công tác khám - chữa bệnh và cấp cứu kịp thời cho người dân.

Người dân rạng rỡ diện áo dài du xuân tại khu vực trung tâm Quy Nhơn trong ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026.

Gia Lai mùng 1 Tết: Rộn ràng phố xuân, gia đình sum họp

(GLO)- Không còn nhịp vội của 29 Tết, mùng 1 Tết Bính Ngọ ở Gia Lai bắt đầu bằng sự tươi mới. Phố xá sáng bừng sắc áo dài, đông người du xuân, còn trong mỗi mái nhà là mâm cơm đầu năm và tiếng cười sum họp. Một ngày mở Tết với hai nhịp điệu song hành: rộn ràng ngoài phố, ấm áp trong nhà.

Tết ấm Xuân yên cho mọi nhà

Tết ấm Xuân yên cho mọi nhà

(GLO)- Xuân về, khi người người, nhà nhà sum vầy cùng gia đình, lực lượng Công an vẫn những công việc thường nhật, từ tuần tra địa bàn, giữ gìn trật tự an toàn giao thông đến xử lý các tình huống phát sinh… Tất cả đều hướng về một mục tiêu giữ Tết ấm Xuân yên cho mỗi người, mỗi nhà.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai triển khai quân số kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn các phường trung tâm vào sáng 17-2 nhằm đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân đón Tết

Gia Lai tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông trong dịp Tết

(GLO)- Thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Bính Ngọ 2026 của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), sáng 17-2 (mùng 1 Tết), lực lượng CSGT toàn tỉnh Gia Lai đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên các tuyến giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt.

Không khí tưng bừng và màn bắn pháo hoa rực rỡ chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 tại chương trình nghệ thuật diễn ra ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) và Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) vào đêm Giao thừa 16-2.

Gia Lai hân hoan đón chào năm mới Bính Ngọ 2026

(GLO) - Chương trình nghệ thuật đón giao thừa với chủ đề “Gia Lai mừng Đảng mừng Xuân Bính Ngọ” cùng màn bắn pháo hoa rực rỡ vào tối 16-2 đã khép lại năm cũ, chào đón năm mới Bính Ngọ 2026 trong không khí hân hoan, rộn ràng.

29 Tết: Gia Lai rộn ràng trước giờ giao thừa

Gia Lai rộn ràng trước thời khắc giao thừa

(GLO)- Ngày 29 tháng Chạp, khi nắng vàng còn vương trên những con đường Gia Lai, nhịp sống như được “đẩy nhanh” hơn thường nhật. Từ phố xá đông đúc, những tuyến đường rực sắc cờ, cây nêu sáng đèn đến chợ hoa, tiệm rửa xe… tất cả hòa thành bức tranh xuân rộn ràng trước thời khắc giao thừa.

Nhộn nhịp những chuyến đò chở Tết ra đảo.

Nhộn nhịp những chuyến tàu ra đảo Cù Lao Xanh

(GLO)- Những ngày giáp Tết Nguyên đán, ngay từ sáng sớm, không khí tại cảng Hàm Tử (phường Quy Nhơn) đã nhộn nhịp. Những chuyến tàu chở người và mang đầy hàng hóa hướng ra đảo Cù Lao Xanh và bán đảo Phương Mai để kịp đón Tết Bính Ngọ 2026.

Xuân yêu thương - Ấm mùa xuân nơi vùng sâu Pờ Tó

Xuân yêu thương - Ấm mùa xuân nơi vùng sâu Pờ Tó

(GLO)- Trong khuôn viên Trường Mẫu giáo Sơn Ca (xã Pờ Tó) một ngày cuối năm, hơi ấm mùa xuân được nhóm lên từ những điều rất đỗi giản dị… Đó là nồi bánh tét đỏ lửa, là mẻ bánh thuẫn thơm nức, và những phần quà đang được các cô giáo tỉ mỉ chuẩn bị để gửi đến học trò của mình.

Bộ đội Biên phòng bảo đảm hậu cần đón Tết

Bộ đội Biên phòng bảo đảm hậu cần đón Tết

(GLO)- Dịp Tết, các đơn vị Bộ đội Biên phòng khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai công tác hậu cần, bảo đảm lương thực, thực phẩm và các điều kiện cần thiết cho bộ đội làm nhiệm vụ. Qua đó, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng quản lý, bảo vệ an ninh biên giới.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Gia Lai: Tết nghĩa tình, ấm áp cho đoàn viên, người lao động

Gia Lai: Tết nghĩa tình, ấm áp cho đoàn viên, người lao động

(GLO)- Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các cấp công đoàn tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, hướng mạnh về cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất.

Bộ đội vui Xuân không quên nhiệm vụ.

Bộ đội vui Xuân không quên nhiệm vụ

(GLO)- Giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, tổ chức chu đáo các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân để bảo đảm cán bộ, chiến sĩ đón Tết đủ đầy, lành mạnh và an toàn.

Những "Chuyến xe hạnh phúc"

Những "Chuyến xe hạnh phúc"

(GLO)- Trong không khí rộn ràng của những ngày cận Tết Bính Ngọ, các chuyến xe của chương trình “Chuyến xe hạnh phúc - Cùng Saigon Co.op về quê đón Tết” tiếp tục mang Tết đoàn viên đến với người lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm chưa có điều kiện trở về quê sum họp cùng gia đình.

null