'Vua trái cây' rớt giá thảm: Đằng sau việc nhà nhà, người người trồng sầu riêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thị trường sầu riêng Việt Nam gặp khó khăn do thiếu quy hoạch, liên kết và thông tin xuất khẩu, gây ra tình trạng ùn ứ và giảm giá nghiêm trọng.

"Hiện nay nhà nhà trồng sầu riêng, nhưng lại thiếu quy hoạch vùng trồng, thiếu sự liên kết với doanh nghiệp thu mua. Đặc biệt, thiếu thông tin thị trường xuất khẩu. Nhiều người cứ thấy giá lên là trồng ồ ạt, đến lúc thu hoạch đồng loạt bị ùn ứ, rớt giá là tất yếu", ông Lưu Hoàng Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Nông sản Bảo Thi - cho hay.

Siết chặt vật tư nông nghiệp

Theo ông Lưu Hoàng Tuấn - Giám đốc Công ty TNHH Nông sản Bảo Thi ở huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng, nguyên nhân chính khiến sầu riêng rớt giá thê thảm, thậm chí bị bán tràn lan vỉa hè như ở miền Tây thời gian qua do mất cân đối giữa cung và cầu.

"Hiện nay nhà nhà trồng sầu riêng, nhưng lại thiếu quy hoạch vùng trồng, thiếu sự liên kết với doanh nghiệp thu mua. Đặc biệt, thiếu thông tin thị trường xuất khẩu. Nhiều người cứ thấy giá lên là trồng ồ ạt, đến lúc thu hoạch đồng loạt bị ùn ứ, rớt giá là tất yếu", ông Tuấn chia sẻ.

Theo ông Tuấn, sự phụ thuộc quá lớn vào thị trường Trung Quốc cũng là một rủi ro. Chỉ cần thị trường đó siết lại tiêu chuẩn hay tạm dừng nhập thì sầu riêng Việt Nam lập tức bị dội hàng, điều này đã từng xảy ra với nhiều loại trái cây khác.

Để tránh tình trạng này tái diễn ở Tây Nguyên, ông Tuấn đề xuất một số giải pháp, như: Cần quy hoạch lại vùng trồng theo hướng bền vững, có sự phân bổ mùa vụ để tránh thu hoạch dồn dập; khuyến khích nông dân tham gia hợp tác xã để tạo vùng nguyên liệu lớn, dễ ký kết hợp đồng bao tiêu với doanh nghiệp. Các nông hộ cần đẩy mạnh chế biến sau thu hoạch và tìm kiếm thêm thị trường mới ngoài Trung Quốc.

Năm 2024, sản lượng sầu riêng Lâm Đồng xuất khẩu đạt 25.518 tấn.
Năm 2024, sản lượng sầu riêng Lâm Đồng xuất khẩu đạt 25.518 tấn.

Anh Tuấn cũng kiến nghị các cơ quan chức năng cần siết chặt hơn việc quản lý các cửa hàng kinh doanh vật tư nông nghiệp, đặc biệt là kiểm tra, xử lý nghiêm những nơi buôn bán thuốc bảo vệ thực vật chứa chất cấm.

"Vài ngày trước, công ty tôi xuất khẩu 2 container sầu riêng (khoảng 35 tấn) đầu tiên của mùa vụ năm nay đi thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên, lô hàng này vẫn được nhập bởi đảm bảo chất lượng đầu bên đấy", ông Tuấn nói và cho biết, tháng 6-7 sầu riêng Lâm Đồng chính thức vào mùa vụ chính, trong đó sầu riêng Ri6 khoảng 20 ngày, sầu Thái muộn hơn 10 ngày.

Cần các lớp tập huấn

Ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc HTX Nông nghiệp Đạ M’ri ở huyện Đạ Huoai - chia sẻ, mỗi năm huyện Đạ Huoai đều tổ chức hàng chục lớp tập huấn kỹ thuật trồng sầu riêng cho nông dân. Nội dung huấn tập trung vào quy trình canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng cách cũng như cập nhật thông tin về thị trường, yêu cầu từ phía doanh nghiệp xuất khẩu.

Đông đảo bà con ở huyện Đạ Huoai tham gia tập huấn.
Đông đảo bà con ở huyện Đạ Huoai tham gia tập huấn.

“Bà con tham gia rất đông, vì ai cũng thấy rõ việc làm đúng kỹ thuật thì cây khỏe, trái đẹp, giá bán cao hơn. Bản thân tôi cũng học được cách dùng công nghệ cao như tưới nhỏ giọt, bón phân tự động... để tiết kiệm chi phí và công lao động”, ông Sơn chia sẻ và cho biết nhờ các lớp tập huấn mà bà con thay đổi tư duy canh tác, từ làm theo kinh nghiệm sang làm theo kỹ thuật.

Thống kê Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng (cũ, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng), đến hết năm 2024, tổng diện tích sầu riêng toàn tỉnh đạt 25.610ha. Tỉnh đã cấp 114 mã số vùng trồng sầu riêng với tổng diện tích 5.489,13ha và 10 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng với tổng diện tích nhà xưởng 13.419m².

Tính chung giai đoạn năm 2023-2024, toàn tỉnh Lâm Đồng đã giám sát 116 vùng trồng và cơ sở đóng gói sầu riêng; lấy 759 mẫu giám định sinh vật gây hại, phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kim loại nặng cadimi (Cd) và chì (Pb). Kết quả, phát hiện 11 mẫu sầu riêng bị nhiễm rệp sáp, 6 mẫu bị nhiễm Cd ở mức rất thấp 0,020-0,024mg/kg so với mức giới hạn tối đa của Trung Quốc (giới hạn cho phép tối đa 0,05mg/kg).

Năm 2024, sản lượng sầu riêng Lâm Đồng xuất khẩu đạt 25.518 tấn, với tổng kim ngạch xuất khẩu sầu riêng khoảng 104,15 triệu USD, tăng 2,72 triệu USD so với năm 2023. Trong đó, xuất khẩu sầu riêng tươi đạt 20.214 tấn và sầu riêng bóc múi đông lạnh đạt 1.326 tấn.

Theo Thái Lâm (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở “ốc đảo” Kon Pne

Triển vọng mô hình nuôi cá tầm ở "ốc đảo" Kon Pne

(GLO)- Làng Kon Pne (xã Đak Rong) từng được xem là “ốc đảo” bởi địa hình cách trở, giao thông khó khăn, song lại có lợi thế khí hậu mát mẻ, nguồn nước tự nhiên dồi dào, phù hợp để nuôi cá tầm. Năm 2023, Công ty TNHH một thành viên Yến Hiền Gia Lai đầu tư mô hình nuôi cá tầm tại đây.

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

Gia Lai: Quản chặt tàu cá, đẩy nhanh tiến độ giải bản

(GLO)- Trước yêu cầu xử lý dứt điểm các tồn tại trong hoạt động chống khai thác IUU để chuẩn bị làm việc với Ủy ban châu Âu (EC) trong tháng 11-2026, tỉnh Gia Lai đang tăng cường giám sát tàu cá không đủ điều kiện hoạt động, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục để đẩy nhanh tiến độ giải bản.

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

Nông dân đổi tư duy, nâng giá trị nông sản

(GLO)- Từ cà phê VietGAP ở Ia Phí đến vùng khoai lang Nhật và mô hình chăn nuôi bò sinh sản liên kết tại Chư A Thai, nông dân Gia Lai dần thay đổi tư duy sản xuất. Làm nông theo tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học kỹ thuật và gắn với thị trường mở hướng nâng giá trị nông sản, tăng thu nhập bền vững.

RECAF tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Gia Lai

RECAF tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Gia Lai

(GLO)- Với lợi thế về rừng và nông nghiệp, Gia Lai đang đẩy mạnh chuyển đổi xanh, hướng tới phát triển bền vững. Dự án RECAF với nguồn vốn 25 triệu USD được kỳ vọng góp phần giảm phát thải, bảo vệ rừng, nâng cao thu nhập và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu cho người dân.

Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

Vì sao trồng lúa phát thải thấp giúp nông dân tăng lợi nhuận đến 9,3 triệu đồng/ha?

(GLO)- Giảm lượng giống gieo sạ, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và tiết kiệm nước tưới là những điểm nổi bật trong quy trình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Các mô hình tại Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận lợi nhuận tăng từ 1,5-9,3 triệu đồng/ha/vụ, giảm phát thải khí nhà kính.

null