Bộ Nông nghiệp và Môi trường hỗ trợ Lâm Đồng kiểm soát chất lượng sầu riêng xuất khẩu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Căn cứ văn bản đề nghị của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc hỗ trợ địa phương kiểm soát chất lượng sản phẩm sầu riêng phục vụ xuất khẩu niên vụ năm 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp triển khai hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng.

lamdong.jpg
Từ cuối tháng 4, người dân huyện Đạ Huoai sẽ bắt đầu bước vào vụ thu hoạch sầu riêng năm 2025

Cụ thể, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ cử các trung tâm phân tích trực thuộc đã được Trung Quốc và Việt Nam chỉ định hỗ trợ cho tỉnh Lâm Đồng thực hiện kiểm tra đối với sản phẩm sầu riêng để phục vụ xuất khẩu, đặc biệt là cho niên vụ 2025; đồng thơi, nghiên cứu thành lập chi nhánh của các đơn vị phân tích tại Lâm Đồng để thuận tiện cho công tác lấy mẫu phân tích.

Chi nhánh các đơn vị phân tích tại tỉnh Lâm Đồng được thành lập theo chủ trương xã hội hóa, hoạt động kiểm nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường tiếp nhận, đánh giá, chỉ định các phòng kiểm nghiệm phục vụ quản lý Nhà nước về thực phẩm. Trong đó, bên cạnh các phòng kiểm nghiệm của Bộ còn có nhiều phòng kiểm nghiệm của các cơ quan đơn vị khác, đặc biệt có sự tham gia tích cực của các phòng kiểm nghiệm nước ngoài, các phòng kiểm nghiệm tư nhân trong nước.

Đến nay, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường đã chỉ định tổng cộng 49 phòng kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý Nhà nước; trong đó, có 15 đơn vị được chỉ định kiểm nghiệm chất Vàng Ô và 33 đơn vị được chỉ định kiểm nghiệm chất Cadimi trong nông sản để phục vụ quản lý Nhà nước.

Các phòng kiểm nghiệm này đã được thông báo để đăng ký với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để tổng hợp, gửi phía Trung Quốc. Danh sách các phòng kiểm nghiệm Cadimi và Vàng Ô trong mít, sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc đã được Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thông báo rộng rãi tới các chủ hàng, cơ sở bao gói trong cả nước.

Trong thời gian qua, Tổng cục Hải quan Trung quốc đã có thông báo về đề nghị bổ sung mới hoặc khôi phục các phòng kiểm nghiệm đã bị tạm dừng có nhu cầu kiểm tra chỉ tiêu an toàn thực phẩm trên quả tươi xuất khẩu sang Trung Quốc. Ngay sau đó, ngày 1/4/2025, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã có công văn thông báo rộng rãi tới các phòng kiểm nghiệm để hướng dẫn các đơn vị nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ đăng ký để tổng hợp gửi phía Trung Quốc.

2lamdong.jpg
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng triển khai việc kiểm soát chất lượng sản phẩm sầu riêng phục vụ xuất khẩu trong niên vụ năm 2025

Việc thành lập các chi nhánh phân tích tại tỉnh Lâm Đồng phụ thuộc vào chính sách của từng phòng kiểm nghiệm. Tuy nhiên, để đảm bảo việc kiểm nghiệm được thực hiện hiệu quả, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị địa phương hướng dẫn các cơ sở đóng gói, chủ hàng liên hệ, làm việc với các phòng kiểm nghiệm để thống nhất cách thức lấy mẫu, khối lượng mẫu cũng như thời gian, địa điểm lấy mẫu cho cả niên vụ để chủ động cho cả hai bên trong công tác lấy mẫu, kiểm nghiệm, xuất khẩu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoan nghênh UBND Lâm Đồng trong việc chủ động xây dựng đơn vị kiểm nghiệm tại địa phương để tham gia kiểm nghiệm nông sản của địa phương phục vụ xuất khẩu, trong đó có sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị địa phương lựa chọn đơn vị có năng lực trên địa bàn để thực hiện nhiệm vụ trên. Đồng thời, giao Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường hướng dẫn để đơn vị hoàn thiện năng lực, nhanh chóng thực hiện các thủ tục để được đánh giá, chỉ định, sau đó gửi hồ sơ để Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổng hợp, gửi Trung Quốc phê duyệt.

Đối với việc xác định nguyên nhân, biện pháp khắc phục sầu riêng nhiễm Cadimi cũng như nghiên cứu, xác định, hướng dẫn hoạt chất được phép sử dụng để xử lý sau thu hoạch…, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật chủ trì phối hợp với các địa phương để triển khai thực hiện; đồng thời, đề nghị các cơ quan chuyên môn của địa phương liên hệ, trao đổi với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để được hướng dẫn cụ thể.

Hiện tại, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện các ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về kiểm soát chất lượng sầu riêng phục vụ xuất khẩu.

Theo HẢI ĐƯỜNG (LĐ online)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.