Chư Pah: Trồng nấm cho thu nhập khá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình trồng nấm sạch của gia đình chị Nguyễn Thị Hoài Phương, tổ dân phố 3, thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai đã mang lại nguồn thu nhập ổn định và mở ra hướng làm giàu.
Trước đây, gia đình chị Phương nghèo khó, thu nhập chỉ trông vào chăn nuôi gà và hơn 200 trăm trụ tiêu. Do thời tiết không thuận lợi nên vườn tiêu của gia đình chị chết hàng loạt, cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.
Trong lúc chưa tìm được hướng thoát nghèo, trong một lần đi thăm họ hàng ở huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai, chị Phương được hướng dẫn nghề trồng nấm. Nhận thấy nghề trồng nấm đơn giản, chi phí thấp, thời gian cho thu hoạch nhanh; nguyên liệu đơn giản như mùn cưa, vôi, cám…đều sẵn có ở địa phương. Do đó, Chị phương quyết tâm xây dựng cơ sở trồng nấm tại gia đình, ước muốn làm giàu ngay chính tại quê hương.
Chị Nguyễn Thị Hoài Phương bên trại nấm Linh chi. Ảnh: Lê Hải
Chị Nguyễn Thị Hoài Phương bên trại nấm Linh chi. Ảnh: Lê Hải
Nói là làm, sau1 tháng đi học kỹ thuật trồng nấm tại huyện Chư Pưh trở về, chị Phương bắt tay vào xây dựng cơ sở trồng nấm. Nhờ nguồn vốn vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Pah cùng với anh em, họ hàng hỗ trợ thêm, vợ chồng chị bắt đầu trồng nấm ngay tại nhà.
Ban đầu chị phương trồng nấm Sò và nấm Bào ngư tím, do ít kinh nghiệm chăm sóc nên nhiều bịch bị hỏng, phát triển chậm, sản lượng thu hoạch thấp. Bên cạnh đó, mặt hàng này còn khá lạ lẫm với người dân trong vùng nên gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm. Không nản chí, chị luôn kiên trì với mô hình trồng nấm của mình, sau những lần thất bại chị lại tích lũy được thêm nhiều kinh nghiệm. Những lần trồng tiếp theo. nấm đã lên đều, đẹp, đồng thời chị Phương đã tìm được nhiều mối bán hàng ổn định.
Sau 3 tháng trồng nấm Sò và Bào ngư tím, chị Phương mạnh dạn trồng thêm nấm Linh chi. Đây là loại nấm đòi hỏi nhiều kỹ thuật và khó trồng hơn các loại nấm khác. Với kinh nghiệm sẵn có, chị Phương đã trồng thành công nấm Linh chi. Đặc biệt chị còn trồng thêm nấm Linh chi cảnh để bán ra thị trường và phục vụ Lễ hội hoa Dã quỳ-Núi lửa Chư Đang Ya sắp tới.
Trao đổi về kinh nghiệm trồng nấm, chị Phương cho biết: Trồng nấm không khó nhưng phải chịu khó chăm sóc và kiên trì với nghề. Ở khâu nguyên liệu nên chọn mùn cưa của cây cao su, trộn với vôi và bột cám theo tỷ lệ vừa phải và độ ẩm từ 60-70%, lò hấp phải được khử trùng cần đảm bảo nhiệt độ 1000ºC trong vòng 12 giờ. Khu cấy mô phải đảm bảo đạt chuẩn với yêu cầu kín gió và có thiết bị để tiêu diệt bào tử nấm dại. Khu ủ tơ và nuôi trồng phải thông thoáng, nhiệt độ trong trại luôn giữ từ 25-30ºC. Thời gian thu hoạch nấm linh chi từ 4-6 tháng, nấm Sò là 3 tháng.  
Chị Nguyễn Thị Hoài Phương (bên phải) hướng dẫn kỹ thuật làm phôi. Ảnh: Lê Hải
Chị Nguyễn Thị Hoài Phương (bên phải) hướng dẫn kỹ thuật làm phôi. Ảnh: Lê Hải
Phát triển mô hình trồng nấm hơn 1 năm nay, chị Phương đã mở rộng quy mô với 6 trại nấm, trên 8 vạn bì trồng nấm, gồm 3 loại nấm: Sò, Bào ngư tím và Linh chi. Ngoài lao động chính của gia đình, chị Phương còn tạo việc làm thường xuyên cho 2 đến 3 lao động tại địa phương. Mỗi tháng trại nấm của chị Phương sản xuất từ 20.000-30.000 phôi nấm, cung cấp ra thị trường từ 4-5 tạ nấm thành phẩm. Sản phẩm nấm của chị Phương cung cấp cho tất cả các chợ, quán ăn trên địa bàn huyện Chư Pah và các khu vực lân cận…. Tùy từng loại nấm mà giá cả cũng khác nhau, sản phẩm nấm Sò bán ra thị trường có giá 25.000-30.000 đồng/kg; nấm Bào ngư tím có giá cao hơn từ 30.000-35.000 đồng/kg; Nấm Linh chi có giá từ 700-800 ngàn/kg tươi. Mỗi tháng sau khi trừ chi phí, chị Phương còn thu lợi khoảng 7-8 triệu đồng.
Nguyên liệu trồng nấm đơn giản, đều sẵn có và dễ tìm, kỹ thuật lại đơn giản mà nguồn thu ổn định, do đó mô hình trồng nấm có thể nhân rộng ra khắp nơi, giúp xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho nhiều hộ dân. Bà Nguyễn Thị Lương-Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Pah cho biết: Mô hình trồng nấm của chị Nguyễn Thị Hoài Phương hiện đã có nhiều chị em phụ nữ trên địa bàn thị trấn đến tham quan học hỏi kinh nghiệm và nhiều chị cũng rất thích, bởi phù hợp với điều kiện khí hậu trên địa bàn. Dự định sắp tới, Hội sẽ tổ chức cho chị em học tập và nhân rộng mô hình này.
Lê Hải

Có thể bạn quan tâm

Mô hình sản xuất cây kiệu đạt chuẩn VietGAP của 14 hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng diện tích trồng kiệu tiêu chuẩn VietGAP

(GLO)- Sau 2 năm triển khai tại xã Hội Sơn và Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai), mô hình trồng kiệu theo tiêu chuẩn VietGAP cho thấy hiệu quả rõ rệt, năng suất tăng, sản phẩm an toàn, lợi nhuận cao. Ðây là cơ sở để địa phương mở rộng diện tích và xây dựng liên kết tiêu thụ bền vững cho nông dân.

Hồ chứa nước Biển Hồ B vượt mực nước dâng bình thường sớm hơn so với năm 2024. Ảnh: N.D

Chủ động bảo vệ công trình thủy lợi ở khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- Thời điểm này, nhiều hồ chứa thủy lợi lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai vừa tích nước, vừa điều tiết phù hợp với diễn biến thời tiết. Để đảm bảo vượt lũ an toàn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai cũng đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ công trình và vùng hạ du.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

(GLO)- Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới sở hữu lợi thế kép: vùng nguyên liệu rừng trồng rộng lớn ở phía Tây gắn kết với “thủ phủ chế biến gỗ” ở phía Đông. Đây là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp khép kín, mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo động lực mới cho ngành gỗ vươn xa.

null