Chư Păh tạo đột phá để thu hút đầu tư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện Chư Păh có nhiều tiềm năng để thu hút đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, công nghiệp chế biến, năng lượng và nông nghiệp công nghệ cao.

Huyện đang tích cực triển khai các giải pháp mang tính đột phá để thu hút nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.

chu-pah-tao-dot-pha-de-thu-hut-dau-tu-bg.jpg
Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng sẽ là một trong những điểm đến hấp dẫn của huyện Chư Păh. Ảnh: H.D

Giai đoạn 2021-2025, huyện Chư Păh xác định 2 mục tiêu đột phá là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và du lịch. Ông Nguyễn Quốc Hùng-Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện-cho biết: Tính đến đầu tháng 10-2024, huyện có 20 dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư để triển khai trong và ngoài cụm công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp. Các dự án chủ yếu thuộc lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, chăn nuôi, chế biến cà phê, chế biến bời lời, chế biến gỗ, sản xuất bao bì...

Năm 2024, UBND huyện cũng đã tham gia ý kiến thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư và hồ sơ xin bổ sung dự án vào danh mục dự án kêu gọi đầu tư do các doanh nghiệp đề xuất cho các sở, ngành của tỉnh gồm: Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Tân Sơn; Dự án trồng rừng sản xuất tại xã Đăk Tơ Ver và xã Chư Đang Ya; Dự án Nhà máy gạch Tuynel Nguyên Hải Gia Lai; Dự án Nhà máy may và gia công chế biến gỗ; Dự án Nhà máy chế biến dăm gỗ và sản xuất viên nén nhiên liệu.

Bên cạnh đó, huyện cung cấp các thông tin Dự án Khu du lịch Biển hồ-Chư Đang Ya; tham gia góp ý cho đề nghị của Công ty TNHH Thương mại Vinh Quang I về chủ trương lập dự án đầu tư nhà vườn trên đất trồng cây lâu năm tại xã Hòa Phú.

Mới đây, huyện Chư Păh đã đón nhận dự án 100% vốn nước ngoài đầu tiên là Nhà máy may và gia công chế biến gỗ do Cellutane Company Limited (Nhật Bản), Công ty TNHH một thành viên Cellutane Việt Nam và ông Yagi Sho (Nhật Bản) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 35,6 tỷ đồng, được triển khai tại Cụm Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp huyện với diện tích đất sử dụng hơn 17.000 m2.

Ông Yagi Sho cho biết: “Chúng tôi đã nhận được sự hỗ trợ rất nhiệt tình từ chính quyền địa phương. Mọi thủ tục để triển khai dự án rất thuận lợi và nhanh chóng.

Chúng tôi cam kết sẽ thực hiện đúng, đầy đủ các thủ tục có liên quan đến hoạt động đầu tư; mua sắm hệ thống máy móc thiết bị lắp đặt của dự án đảm bảo mới, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, bảo vệ môi trường; chủ động nguồn nguyên liệu để dự án hoạt động ổn định và hiệu quả”.

Liên quan đến phát triển du lịch, Chư Păh đang khai thác các điểm đến như: núi lửa Chư Đang Ya, đỉnh Chư Nâm, cánh đồng chè Biển Hồ, chùa Bửu Minh. Đồng thời, huyện đang phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại làng Kép (xã Ia Mơ Nông), làng Mrông Yố 2 (xã Ia Ka), làng Kon Sơ Lăh (xã Hà Tây)... Ngoài ra, Nhà máy Thủy điện Ialy đang được đầu tư mở rộng hứa hẹn là điểm đến hấp dẫn trong tương lai gần của du khách thập phương.

2-mot-goc-tuyet-dep-duong-vao-nha-may-thuy-dien-ialy-thi-tran-ialy-huyen-chu-pah-anh-ha-duy.jpg
Một góc tuyệt đẹp đường vào Nhà máy Thủy điện Ialy (thị trấn Ialy, huyện Chư Păh). Ảnh: Hà Duy

Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Nguyên thông tin: Để biến các tiềm năng, lợi thế của địa phương thành lợi ích kinh tế, huyện ưu tiên hàng đầu cho việc kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thông thoáng, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện các chính sách thuế, cho thuê đất…

Huyện đã thành lập Tổ xúc tiến đầu tư để giải quyết các vấn đề về công tác xúc tiến đầu tư cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư trên địa bàn. Việc áp dụng chuyển đổi số toàn diện vào quản lý cũng giúp giảm chi phí thời gian, chi phí phi chính thức, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư.

Năm 2024, huyện Chư Păh đặt mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất từ 9,5% trở lên; tổng giá trị sản xuất đạt 8.962 tỷ đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt 80,5 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều là 1,7%...

Có thể bạn quan tâm

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Khởi sắc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở Gia Lai

(GLO)- Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh đã triển khai hiệu quả các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Nhờ đó, diện mạo nông thôn miền núi có nhiều khởi sắc, đời sống người dân được cải thiện đáng kể.

Eo Gió luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài tỉnh. Ảnh: Đức Thụy

Du lịch gắn với sản phẩm OCOP: Hướng đi bền vững của Quy Nhơn Đông

(GLO)- Phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) không chỉ nổi tiếng với Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô… mà còn hấp dẫn du khách bởi nguồn hải sản phong phú. Phát triển du lịch gắn với sản phẩm OCOP đang trở thành hướng đi bền vững, giúp nâng tầm thương hiệu và mang lại sinh kế ổn định cho người dân.

 Một góc làng Canh Tiến thanh bình.

Khát vọng du lịch cộng đồng ở làng Canh Tiến

(GLO)-Nằm nép mình bên Hồ Núi Một thẳm xanh, làng Canh Tiến (xã Canh Vinh) được thiên nhiên ưu đãi với cảnh quan nguyên sơ, hùng vĩ, nên thơ. Người dân nơi đây đang ấp ủ khát vọng biến quê hương thành điểm đến du lịch cộng đồng, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo sinh kế bền vững.

Thông qua việc đặt “bẫy ảnh”, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh ghi nhận nhiều loài động vật hoang dã quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới.

Bẫy ảnh hé lộ kho báu sinh học ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh

(GLO)-Không chỉ ghi nhận hình ảnh tê tê vàng và tê tê Java-2 loài thú cực kỳ nguy cấp, những tấm ảnh chụp từ hệ thống bẫy tự động tại Vườn quốc gia Kon Ka Kinh (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai) còn phát hiện nhiều loài động vật quý hiếm khác, góp phần khẳng định giá trị đặc biệt của hệ sinh thái nơi đây.

Xã Gào có nhiều tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng tái tạo. Ảnh: Quang Tấn

Khởi sắc trên vùng đất 2 lần được phong anh hùng

(GLO)- Xã Gào (tỉnh Gia Lai) là địa phương 2 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ngày nay, vùng đất này đã và đang đổi thay mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) và giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.

Xã An Toàn trong diện mạo mới

Xã miền núi An Toàn khởi sắc

(GLO)- Là xã miền núi xa xôi, giao thông cách trở, trước đây, đời sống của người dân xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) gặp rất nhiều khó khăn. Đến nay, vùng đất này đã khởi sắc nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cùng nỗ lực vươn lên của cán bộ, đảng viên và người dân địa phương.

Niềm vui từ những ngôi làng mới

Niềm vui từ những ngôi làng tái định cư

(GLO)- Từ những vùng thường xuyên bị ngập lụt, sạt lở chuyển đến nơi ở mới, với sự hỗ trợ của Nhà nước, người dân các làng tái định cư bắt đầu ổn định cuộc sống. Thật sự không ai bị bỏ lại phía sau và niềm vui hiện hữu trên từng nếp nhà là minh chứng cho chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước.

Một góc xã đảo Nhơn Châu nhìn từ trên cao.

Cù Lao Xanh: Hòn đảo bình yên và quyến rũ

(GLO)- "Hi anh, đi Cù Lao Xanh không? Lâu lắm rồi mình chưa trở lại đó!" - Tin nhắn của người bạn đồng nghiệp cũ bỗng dưng hiện lên, kéo theo bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Gật đầu cái rụp, tôi quyết định cùng các đồng nghiệp cũ tìm về hòn đảo bình yên và quyến rũ.

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

Binh đoàn 15 cho dân mượn đất trồng lúa

(GLO)- Những ngày này, đến làng Tung Breng (xã Ia Krái, tỉnh Gia Lai), chúng ta dễ dàng nhận thấy một màu xanh bạt ngàn của đồng lúa đang thì con gái. Để có được cảnh sắc đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã cho công nhân và người dân mượn gần 100 ha cao su đang tái canh để trồng lúa.

null