Chính quyền quân sự Myanmar tuyên bố phản công quân nổi dậy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Truyền thông Myanmar ngày 4/9 dẫn lời nhà lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing, cảnh báo người dân ở vùng lãnh thổ gần đây bị các nhóm vũ trang dân tộc chiếm giữ "hãy chuẩn bị cho các cuộc phản công của quân đội".
Các tay súng nhóm nổi dậy tại căn cứ ở bang Shan, Myanmar giáp Trung Quốc hồi tháng 10/ 2023. Ảnh: AFP

Các tay súng nhóm nổi dậy tại căn cứ ở bang Shan, Myanmar giáp Trung Quốc hồi tháng 10/ 2023. Ảnh: AFP

"Quân đội chính quyền quân sự sẽ... tiến hành các cuộc phản công", Thống tướng Hlaing nhấn mạnh. Ông cáo buộc các nhóm vũ trang sử dụng các tòa nhà hành chính và thường dân vô tội làm lá chắn sống.

"Do đó, người dân sinh sống tại các thị trấn và làng mạc nơi những kẻ khủng bố chiếm đóng trái phép nên nhận thức được vấn đề an ninh để không phải đối mặt với tình trạng bị bóc lột", ông nói.

Hồi tháng 5, trong một báo cáo, chính quyền quân sự đã để mất quyền kiểm soát ở 86% thị trấn trên đất nước, nơi sinh sống của 67% dân số nước này. Điều đó cho phép các nhóm vũ trang sắc tộc có cơ hội mở rộng và củng cố các khu vực mà họ giành quyền kiểm soát trước đó.

Mới đây nhất, chính quyền quân sự Myanmar đã để mất một vùng lãnh thổ gần biên giới với Trung Quốc ở phía bắc bang Shan vào tay liên minh các nhóm dân tộc thiểu số vũ trang và "Lực lượng Phòng vệ Nhân dân" thuộc chính phủ dân sự đã bị quân đội lật đổ năm 2021.

Các nhóm này đã chiếm được một Bộ chỉ huy quân sự khu vực và kiểm soát các cửa khẩu biên giới buôn bán béo bở, khiến những người ủng hộ quân đội hiếm hoi công khai chỉ trích giới lãnh đạo cấp cao của chính quyền quân sự.

Myanmar chìm trong xung đột kể từ khi quân đội nước này tiến hành đảo chính, lật đổ chính phủ dân cử do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Bà đang thụ án tù 20 năm do bị cáo buộc hàng chục tội danh, trong đó có vi phạm đạo luật về bí mật quốc gia, tham nhũng và gian lận bầu cử.

Liên minh Huynh đệ, tập hợp ba nhóm nổi dậy lớn nhất ở miền bắc Myanmar, tháng 10 năm ngoái phát động chiến dịch chống lại các cuộc tấn công của quân đội chính phủ cũng như đối phó với các băng nhóm lừa đảo trực tuyến trong khu vực.

Sau nhiều tháng phát động, các nhóm nổi dậy đã chiếm được nhiều căn cứ của quân đội, cho thấy chính quyền quân sự Myanmar đang đối mặt với những thách thức nan giải.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 20 năm mang bánh sinh nhật dâng Bác.

Hơn 20 năm mang bánh sinh nhật dâng Bác

(GLO)- Giữa dòng người về dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sáng 19-5, hình ảnh những cựu thanh niên xung phong tóc bạc trắng tay ôm bánh sinh nhật vào dâng Bác khiến nhiều người xúc động.

Phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Quốc hội về bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương.

Phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Quốc hội về bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương

(GLO)- Chiều 19-5, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 7-Gia Lai đã phát động cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công”.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" tài chính, đẩy mạnh giải ngân vốn khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Tháo gỡ "điểm nghẽn" tài chính, đẩy mạnh giải ngân vốn khoa học công nghệ và chuyển đổi số

(GLO)- Sáng 19-5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với một số bộ, ngành và 10 địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn năm 2026 lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai dự Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai dự Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma

(GLO)- Sáng 13-5, tại Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma (tỉnh Khánh Hòa), Đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai tham gia đoàn công tác số 17 đi thăm quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK-I năm 2026 đã dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh vì chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

null