Myanmar truy quét trung tâm lừa đảo bắt giữ gần 1.600 người nước ngoài
(GLO)- Myanmar truy quét trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Shwe Kokko và bắt giữ gần 1.600 người nước ngoài, trong bối cảnh chính quyền Myanmar tăng cường đối phó dạng tội phạm này.
(GLO)- Myanmar truy quét trung tâm lừa đảo trực tuyến ở Shwe Kokko và bắt giữ gần 1.600 người nước ngoài, trong bối cảnh chính quyền Myanmar tăng cường đối phó dạng tội phạm này.
Lực lượng chức năng đã bắt giữ 346 công dân nước ngoài, chủ yếu là người Trung Quốc; thu giữ lượng lớn máy tính, máy tính xách tay và điện thoại được cho là sử dụng trong các hoạt động bất hợp pháp.
Chiều 12.11, công dân Trung Quốc tên She Zhijang (Xà Trí Giang) đã bị dẫn độ từ Thái Lan về nước để chịu xét xử cáo buộc lừa đảo và cờ bạc trái phép.
Hơn 70 người Việt Nam đã di chuyển từ Myanmar sang Thái Lan do Myanmar truy quét các cơ sở liên quan đến hoạt động tội phạm, lừa đảo trực tuyến.
Chính quyền quân sự Myanmar tuyên bố đã bắt giữ hơn 10.000 người nước ngoài trong năm nay vì nhập cảnh trái phép để tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến.
Hơn 1.000 người đã vượt biên trái phép từ Myanmar sang Thái Lan sau khi quân đội Myanmar đột kích một trong những trung tâm lừa đảo lớn nhất tại nước này.
Gần 700 người đã trốn khỏi một trong những trung tâm lừa đảo khét tiếng nhất ở Myanmar và vượt biên sang Thái Lan, theo AFP hôm nay 23.10 dẫn lời một quan chức tỉnh Thái Lan.
Quân đội Myanmar đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn, đột kích vào trung tâm lừa đảo qua điện thoại “KK Park”, nằm đối diện TP Mae Sot - Thái Lan.
(GLO)- Ngày 6/5, chính quyền quân sự Myanmar thông báo gia hạn lệnh ngừng bắn tạm thời đến ngày 31/5, để tiếp tục khắc phục hậu quả động đất.
(GLO)- Bản tin hôm nay có các nội dung sau: Phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản 5 khu vực mỏ đất sét; Quyết liệt các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; 105 cua rơ Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh cập bến Pleiku; 17 năm tù cho đối tượng lừa bán 8 người sang Lào và Myanmar...
(GLO)- Ngày 13/4 sắc lệnh khẩn cấp của Thái Lan có hiệu lệnh, yêu cầu các tổ chức tài chính, nhà khai thác viễn thông, mạng xã hội chia sẻ trách nhiệm ngăn chặn lừa đảo.
Trung tâm Địa chất châu Âu - Địa Trung Hải (EMSC) cho biết một trận động đất mạnh 5,6 độ đã xảy ra ở Myanmar hôm 13-4.
Với chiêu trò tuyển lao động sang Thái Lan làm việc với mức lương 800 USD/tháng, 2 bị can quê ở Nghệ An đã lừa bán nhiều người sang khu vực Tam giác vàng, tham gia vào đường dây lừa đảo.
Số người chết do trận động đất 7,7 độ Richter tại Myanmar vào ngày 28.3 tiếp tục tăng, trong khi trận động đất 5 độ Richter khiến nhiều tòa nhà ở thành phố Đài Bắc của Đài Loan vào sáng nay 9.4.
Đây là các công dân đầu tiên trong số công dân Việt Nam đang ở Myawaddy, Myanmar chờ được đưa về nước.
Tính đến tối 6-4, đã có 3.564 người thiệt mạng, 5.012 người bị thương và 210 người mất tích do động đất ở Myanmar.
Sau khoảng 1 tuần tìm kiếm cứu nạn ở Myanmar, đoàn cứu hộ của Việt Nam đã tìm được 28 thi thể nạn nhân, cứu sống được 1 người.
Theo truyền thông nhà nước Myanmar, số người thiệt mạng do trận động đất trên đã tăng lên 3.471 người, ngoài ra có 4.671 người bị thương và 214 người khác vẫn mất tích.
Số người chết vì động đất ở Myanmar đã vượt qua con số 3.000, đồng thời nguy cơ dịch bệnh do nắng nóng và mưa lớn có thể xảy ra.
Chạm được vào tay nạn nhân trong đống đổ nát, thượng úy công binh Đào Văn Long đã cùng đồng đội phá lớp bê tông và đưa nạn nhân ra khỏi đống đổ nát sau động đất ở Myanmar.
(GLO)- Ngày 1-4, ông Min Aung Hlaing-lãnh đạo chính quyền Myanmar-cho biết: Số người chết do động đất tăng lên hơn 2.700 và có thể lên 3.000 khi lực lượng tìm kiếm cứu nạn tiếp cận những thị trấn, làng mạc bị chia cắt do thảm họa.
(GLO)- Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 30-3, trận động đất ở Myanmar được đánh giá là “tình trạng khẩn cấp ở cấp độ cao nhất”. WHO kêu gọi tài trợ khẩn cấp 8 triệu USD để cứu người và ngăn chặn dịch bệnh bùng phát tại quốc gia này trong 30 ngày tới.
Các đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những nạn nhân sống sót sau trận động đất 7,7 độ xảy ra vào tuần trước tại Myanmar.
(GLO)- TTXVN tại Bangkok cho biết, Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) ngày 30/3 cho biết nước này vẫn tổ chức lễ hội Songkran theo kế hoạch, do ảnh hưởng trận động đất ở Myanmar và các dư chấn của nó không gây quá nhiều thiệt hại cho Thái Lan.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu | ||
| Tỷ giá USD/VND | ||
| Theo: | giacaphe.com |