
Bộ trưởng Kinh tế và Xã hội Kỹ thuật số Thái Lan Prasert Jantararuangtong cho biết sắc lệnh mới nhằm bảo vệ công dân khỏi nạn lừa đảo qua điện thoại, Internet. Các cơ quan, doanh nghiệp không tuân thủ có thể bị phạt tới 500.000 baht (15.000 USD). Cá nhân chịu trách nhiệm nhưng không tuân thủ có thể bị phạt tiền 3.000 USD hoặc phạt tù tối đa một năm.
Với sắc lệnh mới, nhà mạng viễn thông không đảm bảo thuê bao di động đăng ký đúng quy định để ngăn chặn lừa đảo có thể bị phạt tù tối đa một năm hoặc phạt tiền lên đến 3.000 USD. Các bên thu thập, tiết lộ hoặc sử dụng dữ liệu của người đã qua đời, có thể tiếp tay cho lừa đảo, cũng bị xử phạt ở mức tương tự.
Sắc lệnh cũng yêu cầu các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số nước ngoài phải xin giấy phép để được cung cấp dịch vụ tại Thái Lan.
Trước đó ngày 3/3, cảnh sát Thái Lan cho biết đã bắt giữ 119 công dân nước này sau khi họ trở về từ Campuchia, với cáo buộc tham gia vào các trung tâm lừa đảo tại thị trấn biên giới Poipet, Campuchia. Trong số này, có 7 người nằm trong danh sách truy nã của cảnh sát Thái Lan.
Chính phủ Thái Lan tiếp tục triệt phá hàng loạt mạng lưới lừa đảo tại các quốc gia láng giềng bằng cách hợp tác với chính phủ Campuchia và Lào, sau thành công của chiến dịch tại Myanmar.
Chiến dịch hồi hương các nạn nhân người Trung Quốc bị mắc kẹt trong các băng nhóm lừa đảo và kinh doanh bất hợp pháp tại thị trấn Shwe Kokko, gần Myawaddy, thuộc bang Karen của Myanmar hồi tháng 2 của Thái Lan đã giải thoát thêm 128 nạn nhân Trung Quốc, nâng tổng số người được hồi hương trong chiến dịch kéo dài 3 ngày lên 628 người.
Các nhóm lừa đảo chủ yếu sử dụng các chiêu trò như lừa đảo tình cảm qua mạng và mời chào tham gia các nền tảng cờ bạc trực tuyến để chiếm đoạt tài sản. Giới chức Thái Lan khẳng định tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng cầm đầu đứng sau các hoạt động lừa đảo xuyên biên giới này.