Myanmar bắt 270 người nước ngoài từ các ổ lừa đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chính quyền Myanmar bắt giữ 273 người nước ngoài trong các ổ lừa đảo gần biên giới với Thái Lan, khi một quan chức cấp cao của Trung Quốc đến thăm khu vực biên giới để phối hợp xử lý tình trạng lừa đảo trên mạng.

Khu tổ hợp sòng bạc, giải trí và du lịch Shwe Kokko thuộc vùng Myawaddy của Myanmar nhìn từ biên giới Thái Lan. (Ảnh: Reuters)
Khu tổ hợp sòng bạc, giải trí và du lịch Shwe Kokko thuộc vùng Myawaddy của Myanmar nhìn từ biên giới Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

Liên Hợp Quốc cho biết, hàng trăm nghìn nạn nhân đã bị các băng đảng ép làm việc trong các ổ lừa đảo trên khắp Đông Nam Á, trong đó có khu vực biên giới giữa Thái Lan và Myanmar.

Dù đã hoạt động trong nhiều năm qua, các băng đảng lừa đảo bị chú ý hơn cả sau trường hợp của nam diễn viên Trung Quốc Vương Hưng gần đây. Diễn viên này bị dụ bằng cơ hội việc làm để đến Thái Lan rồi bị bắt cóc đến khu vực biên giới.

Các quan chức từ Trung Quốc, Myanmar và Thái Lan có cuộc họp tại Myawaddy trong tuần này để bàn cách phối hợp xử lý vấn nạn lừa đảo, với sự tham dự của trợ lý bộ trưởng công an Trung Quốc Lưu Trung Nghĩa, báo Global New Light của Myanmar đưa tin hôm nay.

"Các quan chức đã tham dự cuộc họp phối hợp tại Myawaddy và thảo luận về việc phối hợp giữa ba quốc gia để phòng chống lừa đảo qua mạng”, bản tin cho biết. Từ cuối tháng 1, chính quyền Myanmar đã phát hiện 1.303 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào nước này và làm việc tại các ổ lừa đảo ở khu vực Myawaddy, trong đó có 273 người bị bắt giữ ngày 17/2.

Một số khu vực của Myanmar đang thuộc quyền quản lý của lực lượng nổi dậy chống chính quyền. Myawaddy hiện do Quân đội Quốc gia Karen kiểm soát.

Ông Saw Chit Thu, một chỉ huy của lực lượng vũ trang đang kiểm soát khu vực, cho biết sẽ phối hợp để dẹp các trung tâm lừa đảo và băng đảng buôn người.

Lực lượng này đang cắt điện và nhiên liệu cho một số khu vực biên giới.

Tuần trước, một nhóm gồm 260 người được giải cứu khỏi ổ lừa đảo ở Myawaddy đã nhập cảnh vào Thái Lan. Hầu hết họ là nạn nhân của băng đảng buôn người, ông Choocheap Pongchai - thống đốc tỉnh Tak của Thái Lan cho biết. Hai người trong nhóm đã được giao cho cảnh sát để điều tra thêm.

Theo Tú Linh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null