Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam, thúc đẩy hợp tác và quan hệ song phương giữa hai nước.

tong-thong-myanmar-va-phu-nhan-den-ha-noi-1.jpg

Trưa 4/9, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân Kyu Kyu Hla đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4-6/9, theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân.

Ra đón đoàn ở Sân bay Quốc tế Nội Bài có Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long.

Tháp tùng Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân Kyu Kyu Hla thăm chính thức Việt Nam có: Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Khin Maung Yi; Bộ trưởng Ngoại giao Tin Maung Swe; Bộ trưởng Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy lợi Min Naung; Bộ trưởng Công nghiệp và Phát triển các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ Charlie Than; Bộ trưởng Thương mại Tun Ohn; Tổng Tham mưu trưởng, Đại tướng Ko Ko Oo; Thủ hiến vùng Yangon Aung Naing Thu; Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Trung tướng Zaw Myo Tin; Đại sứ Myanmar tại Việt Nam Wai Linn; Người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Khaing Khaing Soe; Thứ trưởng Phát triển Kỹ thuật số và Liên lạc Thet Win Aung; Thứ trưởng Kế hoạch, Đầu tư và Ngoại thương Thant Sin Lwin; Thứ trưởng Văn hóa, Khách sạn và Du lịch Phyo Zaw Soe.

Ông Min Aung Hlaing, sinh ngày 3/7/1956 tại Dawei, Vùng Tanintharyi, Myanmar.

Ông có bằng Cử nhân khoa học, Học viện Dịch vụ quốc phòng; tham gia học tại Trường Chỉ huy và tham mưu; có bằng Thạc sĩ nghiên cứu quốc phòng, Học viện Quốc phòng.

Ông là Tiến sỹ Danh dự Hành chính công, Đại học Yangon.Ông Min Aung Hlaing từng đảm nhiệm nhiều vị trí trong Lực lượng Vũ trang Myanmar, gồm Tư lệnh Sư đoàn Bộ binh nhẹ; Tư lệnh Cục Chiến dịch đặc biệt; Tổng Tham mưu trưởng (Lục quân, Hải quân, Không quân).

Ông giữ chức Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang từ năm 2011-2026; giữ chức Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar từ ngày 10/4/2026 đến nay.

Ông được trao Huân chương Đại Thập tự (hạng Nhất) - Huân chương Cao quý Vương miện Thái Lan (năm 2013); Huân chương Lực lượng Vũ trang Malaysia Danh dự về Dũng cảm (hạng Nhất) - Chỉ huy Dũng cảm Lực lượng Vũ trang Malaysia (năm 2013); Huân chương Đại Thập tự (hạng Nhất) - Huân chương Voi Trắng Cao quý của Thái Lan (năm 2018); Huân chương Alexander Nevsky của Liên bang Nga (năm 2023).

Ông được trao các danh hiệu: Tiến sỹ Danh dự Viện Nghiên cứu Đông phương, Viện Hàn lâm Khoa học Nga (năm 2020); Giáo sư Danh dự Đại học Quân sự Nga (năm 2021); Giáo sư Danh dự Đại học Kinh tế Nga Plekhanov (năm 2026).

Khi giữ chức Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Myanmar, ông Min Aung Hlaing đã ba lần thăm Việt Nam.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Myanmar Nguyễn Anh Đức, đây là chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Min Aung Hlaing kể từ sau khi Myanmar hoàn tất Tổng tuyển cử (1/2026) và thành lập Chính phủ mới (4/2026), đồng thời là hoạt động trao đổi đoàn ở cấp cao nhất giữa hai bên kể từ năm 2019.

Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác hợp tác toàn diện, tăng cường tin cậy chính trị giữa hai nước, thúc đẩy mở rộng hợp tác giữa hai nước trên cả khuôn khổ song phương và đa phương.

Theo Việt Đức (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Đảng ủy xã Ia Krái trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9

Đảng ủy xã Ia Krái trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9

(GLO)- Sáng 30-8, Đảng ủy xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho 28 đảng viên từ 30 năm tuổi Đảng trở lên. Dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Lành - Bí thư Đảng ủy xã cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Krái.

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại tỉnh Gia Lai

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tại tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 29-8, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã đến dự Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng (đợt 2-9-2026) cho các đảng viên lão thành tại phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Phường Diên Hồng tập trung thực hiện Chỉ thị 17 về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phường Diên Hồng tập trung thực hiện Chỉ thị 17 về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

(GLO)- Sáng 26-8, Đảng ủy phường Diên Hồng tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 11/8/2026 của UBND tỉnh Gia Lai về tập trung công tác chỉ đạo, điều hành thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,2% trở lên. 

ĐB Lý Tiết Hạnh đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách đất đai, bảo đảm sinh kế cho người dân. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Hoàn thiện chính sách đất đai, bảo đảm sinh kế cho người dân

(GLO)- Trong phiên thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sáng 21-8, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh đề nghị hoàn thiện chính sách đất đai, chú trọng bảo đảm sinh kế cho người dân, quản lý không gian ngầm...

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

Rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách về nhà ở

(GLO)- Thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản, các đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng rõ đối tượng, rõ thẩm quyền, đồng bộ với các luật liên quan và hạn chế kẽ hở để trục lợi chính sách.

Hội thảo khoa học về di tích Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai

Hội thảo khoa học về di tích Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai

(GLO)- Tại phường Hội Phú, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với Bảo tàng Pleiku vừa tổ chức Hội thảo khoa học Di tích “Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai hy sinh trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam giai đoạn 1977-1979”.

null