Số người chết do động đất Myanmar tăng, thêm động đất gây rung lắc tại Đài Loan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Số người chết do trận động đất 7,7 độ Richter tại Myanmar vào ngày 28.3 tiếp tục tăng, trong khi trận động đất 5 độ Richter khiến nhiều tòa nhà ở thành phố Đài Bắc của Đài Loan vào sáng nay 9.4.

Tân Hoa xã tối 8.4 dẫn số liệu mới nhất từ Hội đồng Quản lý Nhà nước Myanmar cho hay tính đến 18 giờ ngày 8.4 (giờ địa phương), số người chết trong trận động đất 7,7 độ Richter ở Myanmar ngày 28.3 đã tăng lên 3.645, bên cạnh đó 5.017 người bị thương và 148 người vẫn mất tích.

Người dân dọn dẹp đống đổ nát từ các tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ngày 28.3 tại thủ đô Naypyidaw (Myanmar) ngày 7.4
Người dân dọn dẹp đống đổ nát từ các tòa nhà bị hư hại sau trận động đất ngày 28.3 tại thủ đô Naypyidaw (Myanmar) ngày 7.4

Trận động đất trên cũng đã khiến 6 công dân Trung Quốc thiệt mạng và 13 người Trung Quốc bị thương, theo Tân Hoa xã sáng nay 9.4 dẫn thông báo mới từ Đại sứ quán Trung Quốc ở Myanmar.

Những nỗ lực tìm kiếm người sống sót sau trận động đất kinh hoàng ngày 28.3 ở Myanmar đã kết thúc dần vào ngày 7.4, nhường chỗ cho hoạt động cứu trợ và khắc phục hậu quả, theo AP.

Theo báo cáo tình hình do Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc (OCHA) công bố vào cuối ngày 7.4, hơn 17,2 triệu người đang sống ở các khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất ở Myanmar, rất cần thực phẩm, nước uống, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tiền mặt và nơi trú ẩn khẩn cấp.

Tại thủ đô Naypyidaw của Myanmar, người dân đã dọn dẹp đống đổ nát và thu gom gỗ từ những ngôi nhà bị hư hại dưới mưa phùn, còn binh sĩ dọn dẹp đống đổ nát tại một số tu viện Phật giáo.

Cơ quan Cứu hỏa Myanmar hôm 7.4 thông báo các đội cứu hộ đã tìm thấy 10 thi thể từ đống đổ nát của một tòa nhà bị sập ở Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar.

Trong khi đó, AFP dẫn thông tin từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho hay một trận động đất mạnh 5,0 độ Richter đã xảy ra ở đông bắc Đài Loan vào sáng nay, khiến nhiều tòa nhà ở Đài Bắc rung chuyển. Trận động đất xảy ra ở độ sâu gần 70 km tại huyện Nghi Lan, gần Đài Bắc, theo USGS.

Đơn vị Cứu hỏa Nghi Lan cho hay không có báo cáo ngay lập tức về thiệt hại hoặc thương tích, theo AFP. "Tôi cảm thấy tòa nhà rung chuyển trong giây lát khi trận động đất xảy ra", một quan chức tại Đơn vị Cứu hỏa Nghi Lan cho hay.

Ngoài ra, Cơ quan Cứu hỏa Đài Loan cho hay không có báo cáo nào về thiệt hại ở bất kỳ nơi nào trên hòn đảo này.

Đài Loan thường xuyên bị động đất do vị trí của vùng lãnh thổ này nằm trên rìa của 2 mảng kiến tạo gần Vành đai Lửa Thái Bình Dương, nơi USGS xác định là khu vực có hoạt động địa chấn mạnh nhất trên thế giới.

Trận động đất lớn gần đây nhất xảy ra vào tháng 4.2024, khi Đài Loan hứng chịu trận động đất mạnh 7,4 độ Richter. Ít nhất 17 người đã thiệt mạng trong trận động đất đó, gây ra lở đất và làm hư hại nghiêm trọng các tòa nhà xung quanh huyện Hoa Liên.

Đó là trận động đất nghiêm trọng nhất ở Đài Loan kể từ trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra vào năm 1999. Khoảng 2.400 người đã thiệt mạng trong trận động đất 7,6 độ Richter.

Kể từ sau thảm họa động đất năm 1999, Đài Loan đã cập nhật và cải tiến quy định xây dựng để kết hợp các phương pháp xây dựng chống động đất, chẳng hạn như sử dụng các thanh thép cho phép tòa nhà lắc lư dễ dàng hơn khi mặt đất di chuyển.

Nổi tiếng với các công ty công nghệ tiên tiến, Đài Loan đã xây dựng một hệ thống cảnh báo sớm tiên tiến có thể cảnh báo công chúng về khả năng mặt đất rung lắc nghiêm trọng trong vài giây. Hệ thống này đã được cải tiến trong những năm qua để kết hợp các công cụ mới như điện thoại thông minh và kết nối dữ liệu tốc độ cao, ngay cả ở một số vùng xa xôi nhất của Đài Loan, theo AFP.

Theo Văn Khoa (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cựu Tổng thống Hàn Quốc cáo buộc lệnh bắt giữ ông vi phạm nghiêm trọng về pháp lý

Cựu Tổng thống Hàn Quốc cáo buộc lệnh bắt giữ ông vi phạm nghiêm trọng về pháp lý

(GLO)- Ngày 25-6, nhóm luật sư đại diện cho cựu Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã nộp văn bản lên Tòa án Quận Trung tâm Seoul phản đối lại lệnh bắt giữ do công tố viên đặc biệt đệ trình, đồng thời cáo buộc lệnh này đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc tố tụng và quyền được bào chữa của ông.

Liên quan gì giữa xung đột Nga- Ukraine và Israel- Iran?

Liên quan gì giữa xung đột Nga- Ukraine và Israel- Iran?

(GLO)- Xung đột Nga- Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi cả 2 sắp bước vào cuộc đàm phán thứ 3. Israel và Iran sau 12 ngày nã đạn vào nhau, bên cạnh quyết định tấn công của Mỹ vào Tehran cũng đã tạm ngừng. Liệu có mối liên hệ gì giữa cuộc chiến ở châu Âu và cuộc chiến ở Trung Đông?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

LHQ ở đâu trong cuộc xung đột Israel- Iran?

(GLO)- Sau khi Mỹ quyết định tấn công 3 cơ sở hạt nhân, Tehran đã phóng một loạt tên lửa và UAV vào Israel. Ten Aviv sau đó đáp trả bằng việc không kích vào thủ đô Tehran và một số khu vực. Căng thẳng chưa hết gia tăng trong khi vai trò của LHQ có phần mờ nhạt.

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

Tổng thống Mỹ tuyên bố các cơ sở hạt nhân của Iran bị phá hủy hoàn toàn

(GLO)- Sáng 22-6 (giờ Hà Nội), trong bài phát biểu từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là “một chiến thắng quân sự ngoạn mục”; đồng thời, những cơ sở này đã bị “phá hủy hoàn toàn và triệt để”.

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

Mỹ tấn công Iran, Trung Đông nóng rẫy

(GLO)- Đêm 21/6 ( sáng 22/6 theo giờ Việt Nam), Mỹ đã tiến hành tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump nói mục tiêu đã bị tiêu hủy, trong khi Iran chưa lên tiếng phản hồi. Nguy cơ xung đột lan rộng và rò rỉ hạt nhân là mối lo không chỉ với Tehran.

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Nga và Ukraine sẵn sàng hòa đàm

Phát biểu tại cuộc họp với lãnh đạo các hãng thông tấn thế giới bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các nhóm đàm phán của Nga và Ukraine đang duy trì liên lạc và sẵn sàng nối lại các cuộc hòa đàm trực tiếp sau ngày 22/6.

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan xin lỗi vì cuộc điện đàm với ông Hun Sen

Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra đã lên tiếng xin lỗi sau khi cuộc điện đàm giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia, cựu Thủ tướng Hun Sen bị rò rỉ. Cũng trong sáng nay, những người biểu tình bắt đầu tụ tập gần Tòa nhà Chính phủ để yêu cầu Thủ tướng Paetongtarn từ chức sau vụ việc này.

null