BHXH Việt Nam vừa có đề xuất tăng 8% lương hưu từ ngày 1-7, dựa trên mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2023 là 3,25% và tăng trưởng kinh tế năm 2023 là 5,05%.
(GLO)- Báo cáo của Tổng cục Thống kê ngày 29-3 cho biết, quý I-2024, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tăng 3,77% so với cùng kỳ năm 2023, đồng thời lạm phát cơ bản tăng 2,81%.
(GLO)- Chiều 14-3, Liên bộ Công thương-Tài chính tiến hành kỳ điều chỉnh giá xăng dầu định kỳ. Lần này, giá xăng tiếp tục giảm nhẹ, giá dầu quay đầu tăng.
(GLO)- SGGPO cho biết, theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố sáng 29-2, CPI tháng 2-2024 tăng 1,04% so với tháng trước; trong đó, khu vực thành thị tăng 0,98%, khu vực nông thôn tăng 1,09%.
(GLO)- Dựa trên các con số thống kê của ngành chức năng, có thể khẳng định, kỳ nghỉ Tết Giáp Thìn 2024 đã diễn ra một cách vui vẻ, ấm cúng và đảm bảo an toàn. Về kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 (tháng giáp Tết) chỉ tăng 0,31% so với tháng trước.
(GLO)- Là một trong những Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái-Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về kết quả công tác quản lý, điều hành giá năm 2023 và định hướng công tác quản lý, điều hành giá năm 2024.
Giá vàng hôm nay, 12-12, của thế giới chưa dừng đà giảm khi lãi suất trái phiếu Mỹ đi lên, đồng USD tăng giá, Mỹ chuẩn bị công bố dữ liệu liên quan đến lạm phát.
(GLO)- Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 do Thủ tướng chủ trì đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo đặc biệt lưu ý cần tập trung ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu chưa đạt trong kế hoạch năm 2023.
Giá xăng, dầu và gạo “leo thang” theo xu hướng thế giới cộng thêm giá nhà ở thuê tăng do nhu cầu sinh hoạt của người dân là những nguyên nhân chính tác động đến CPI trong tháng Tám.
Tổng cục Thống kê (Bộ KH-ĐT) vừa cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10-2022 tăng 0,15% so với tháng trước; tăng 4,16% so với tháng 12-2021 và tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước.
(GLO)- Nền kinh tế dần phục hồi sau đại dịch Covid-19 khiến cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng mạnh trong năm 2022. Thế nhưng, với sự quyết liệt điều hành của UBND tỉnh cùng nỗ lực vào cuộc của các sở, ngành liên quan, Gia Lai vẫn kiểm soát CPI không quá 4% theo mục tiêu Quốc hội đề ra.
(GLO)- Nền kinh tế dần phục hồi sau đại dịch Covid-19 khiến cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng mạnh trong năm 2022. Thế nhưng, với sự quyết liệt điều hành của UBND tỉnh cùng nỗ lực vào cuộc của các sở, ngành liên quan, Gia Lai vẫn kiểm soát CPI không quá 4% theo mục tiêu Quốc hội đề ra.
Sau 10 năm áp dụng luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, hàng loạt quy định đã trở nên lạc hậu với tình hình kinh tế - xã hội cũng như đời sống người dân. Cần phải nhanh chóng có sự thay đổi để phù hợp hơn.
Mới đây, Bộ Tài chính có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương, hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp lớn triển khai quản lý, điều hành giá sau Tết Nguyên đán.
Những thông tin được công bố tại cuộc họp thường kỳ của Chính phủ mới đây cho thấy, ở thời điểm chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa kết thúc năm 2020, nếu không có những cú sốc bất thường thì kinh tế Việt Nam nhiều khả năng sẽ đạt mức tăng trưởng 2%-3%, trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân dưới ngưỡng mục tiêu 4%.