
Cao điểm 5 ngày nghỉ lễ, thành phố phục vụ khoảng 1,95 triệu lượt khách, tăng 101% so với cùng kỳ năm ngoái, tổng thu ước đạt hơn 7.100 tỷ đồng.
Điều này góp phần dẫn tới tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của tháng tăng 20% bên cạnh 2 chỉ số tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 9,1%, sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 7,9% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân được kiểm soát: 4,21%.
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, chỉ số ngành công nghiệp khai thác, sản xuất và phân phối điện giảm sâu; chỉ số hàng tồn kho tăng. Cần lưu ý là chỉ số lao động giảm với số lượt giải quyết việc làm và tạo việc làm mới đều thấp hơn trong khi trợ cấp thất nghiệp tăng. Số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký đều giảm (từ 35% đến trên 50%) so với cùng kỳ.
Bình quân 10 doanh nghiệp tham gia thị trường thì có 12 doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Điều đó ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, xã hội của thành phố, cần sớm có biện pháp khắc phục. Ngoài ra, hạn chế cố hữu chưa khắc phục được là tỷ lệ vốn giải ngân đầu tư công vẫn còn rất thấp (tính đến ngày 29-4 chỉ mới giải ngân 6.067 tỷ đồng, đạt 7,2%). Hệ quả này phản chiếu dù có chuyển biến song bộ máy công vẫn còn thụ động, còn tình trạng đùn đẩy, né trách nhiệm tham mưu, đề xuất tháo gỡ khó khăn trên lĩnh vực phụ trách.
Sau lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thành công tốt đẹp, giờ thành phố cần tiếp tục nhanh chóng, quyết liệt bắt tay ngay vào những nhóm giải pháp để “đua nước rút” cho kế hoạch chạy đà 6 tháng đầu năm.
Trong đó, với những suy giảm đáng kể vừa nêu thì cần thiết phải tạo ngay cho được “cú hích” trong thu hút, cấp phép đầu tư trong và ngoài nước để lấy lại niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư. Về giải ngân vốn đầu tư công, cần xác định các ngành được phân bổ vốn đầu tư công lớn, dự án chiếm số vốn đầu tư công lớn như metro 2, nút giao An Phú… để tổ chức họp giải quyết khó khăn, trong đó chú trọng công tác giải phóng mặt bằng và điều chuyển vốn ngay từ bây giờ đối với các dự án khó đảm bảo tiến độ.
Trong thẩm quyền của TPHCM, một mặt, rà soát, sắp xếp, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác các quỹ đất công trên địa bàn thành phố; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể, phê duyệt giá đất cụ thể; gắn với sắp xếp, tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước. Mặt khác, tập trung tháo gỡ các dự án đầu tư tư có quy mô lớn, có tính khả thi để đưa vào hoạt động, tránh lãng phí nguồn lực xã hội. Cụ thể, cần giải quyết dứt điểm các dự án đầu tư công trong tổng số 571 dự án tồn đọng còn vướng bồi thường giải phóng mặt bằng, quy hoạch, thủ tục về đất đai.
Vừa theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện các kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM, vừa tiếp tục tổ chức các đoàn công tác của người đứng đầu chính quyền thành phố làm việc với các sở ngành, địa phương để trực tiếp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Kể cả việc tăng cường hoạt động kiểm tra thủ tục hành chính (đột xuất) tại các sở ngành, các ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và địa phương.
Về định hướng trung hạn hơn trong bối cảnh TPHCM mở rộng bài toán cần chủ động nghiên cứu không gian phát triển đang là trọng tâm. Trước mắt cần rà soát, lên kế hoạch chuẩn bị đầu tư các tuyến đường giao thông kết nối với Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu thành 1 hệ thống đồng bộ, liền mạch khi thành phố mới hình thành trong tháng 9. Giao thông không chỉ đóng vai trò mạch máu mở đường, mà còn là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khi mục tiêu tăng trưởng cao đang được lãnh đạo TPHCM đặt làm ưu tiên.
Tất cả tạo thành một “cú hích” cho tháng 5, chủ động tháo gỡ, thúc đẩy nhanh các dự án; hành động quyết liệt, dứt điểm để tạo ra sản phẩm phục vụ xã hội, người dân.
Theo NGUYỄN QUÂN CÁT (SGGPO)