Chỉ số DDCI: "Đòn bẩy" nâng cao năng lực điều hành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2021 là lần thứ 3 Gia Lai triển khai đánh giá bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI). Được coi là bộ chỉ số kép, DDCI đang dần từng bước tiếp cận mục tiêu mà tỉnh đề ra là nâng cao năng lực điều hành, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của cơ quan công quyền.

 Người dân giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Quang Tấn
Người dân giao dịch tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh: Quang Tấn

Những năm qua, Gia Lai luôn quan tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) với nhiều giải pháp cụ thể, đồng bộ. Tuy nhiên, kết quả xếp hạng PCI của tỉnh vẫn chưa thực sự ổn định. Đặc biệt, năm 2020, PCI của tỉnh giảm tới 8 bậc so với năm 2019, xếp vị trí 38/63 tỉnh, thành. Do đó, việc xây dựng và triển khai bộ chỉ số DDCI được coi là giải pháp để nâng cao năng lực điều hành, chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Từ năm 2021 trở đi, với mục tiêu trọng tâm là nâng cao năng lực điều hành, cải thiện môi trường kinh doanh, bộ chỉ số DDCI được hoàn thiện và triển khai trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc: thực tế, gắn kết trách nhiệm, khả thi, trung thực, khách quan… Đối tượng đánh giá chỉ số DDCI gồm nhóm các sở, ban, ngành (18 đơn vị) và nhóm địa phương (17 huyện, thị xã, thành phố). Bộ chỉ số DDCI được đánh giá thông qua 8 chỉ số thành phần: tính minh bạch, tính năng động, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý, vai trò người đứng đầu. Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan tổ chức triển khai bộ chỉ số DDCI hàng năm. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Bưu điện tỉnh được giao nhiệm vụ thu-phát phiếu khảo sát và trực tiếp gửi về Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam-Chi nhánh Đà Nẵng để tổng hợp, đánh giá.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành nhấn mạnh: Việc triển khai bộ chỉ số DDCI được xem là bước đột phá của tỉnh trong công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ người dân, giúp doanh nghiệp đánh giá chính xác hơn quyết tâm cải cách bộ máy hành chính của tỉnh. Việc cải thiện DDCI một cách quyết liệt, đồng bộ là cần thiết để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, nâng cao năng lực điều hành của lãnh đạo các sở, ngành cũng như các địa phương.

 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Thanh Nhật
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Thanh Nhật


Qua 2 lần triển khai (năm 2019 và năm 2020) cho thấy, chất lượng điều hành cũng như nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng của các đơn vị đã được cải thiện đáng kể. Cục Thuế tỉnh là một điển hình. Theo đó, hàng trăm thủ tục hành chính được đơn giản hóa, hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt tỷ lệ 99,6%, các hồ sơ trễ hạn đều có thư xin lỗi gửi người nộp thuế; hầu hết các khâu quan trọng trong công tác thuế đều ứng dụng công nghệ thông tin. Năm 2020, Cục Thuế tỉnh dẫn đầu bảng xếp hạng DDCI với 70,79 điểm. Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Lê Minh Nhựt cho biết: Ngành Thuế tiếp tục phấn đấu hướng tới những giá trị cốt lõi là minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới, phục vụ tốt nhất, nâng cao sự hài lòng của người nộp thuế.

Ở nhóm địa phương, thị xã Ayun Pa dẫn đầu bảng xếp hạng DDCI năm 2020. Để có kết quả đó, thị xã đã nỗ lực cải thiện 8 chỉ số thành phần và được cộng đồng doanh nghiệp tại đây ghi nhận. Cụ thể, 80% doanh nghiệp được khảo sát đồng ý về “Khả năng tiếp cận tài liệu, thông tin dễ dàng”, 94,44% doanh nghiệp đánh giá tốt tiêu chí “Cán bộ hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ”, 96,97% doanh nghiệp đồng ý về “Cơ chế phối hợp trong giải quyết công việc cho doanh nghiệp”...

Trong cuộc đua này, các địa phương đã có những thay đổi lớn khi đều tiến hành rà soát, đánh giá đúng thực trạng, hạn chế trong thực hiện các chỉ số thành phần; đồng thời,  xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại. Ông Trịnh Văn Sang-Chủ tịch UBND huyện Phú Thiện-cho hay: “Năm 2020 là năm đầu tiên huyện tham gia khảo sát DDCI. Đáng buồn là Phú Thiện có vị trí thấp nhất trên bảng xếp hạng. Trên tinh thần cầu thị, huyện tổ chức rà soát, phân tích, đánh giá lại từng tiêu chí, từ đó tháo gỡ từng khâu để nỗ lực cải thiện vị trí của mình”.

Theo ông Nguyễn Tuấn-Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, năm 2021 là lần thứ 3 Gia Lai triển khai khảo sát, đánh giá chỉ số DDCI với sự tham gia của đầy đủ các sở, ngành và địa phương. Hiệp hội cùng Bưu điện tỉnh vừa hoàn thành việc khảo sát với gần 900 phiếu thu về. Dự kiến kết quả xếp hạng DDCI năm 2021 sẽ được công bố trong quý I-2022.

 

 HÀ DUY
 

Có thể bạn quan tâm

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null