Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang: Hoạt động hiệu quả sau sáp nhập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngay sau khi hợp nhất vào tháng 10-2019, Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang đã đi vào hoạt động ổn định và thực thi tốt nhiệm vụ quản lý thuế, hoàn thành dự toán được giao trên cả 2 địa bàn.
Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang được thành lập theo Quyết định số 1908/QĐ-BTC ngày 26-9-2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, trên cơ sở hợp nhất Chi cục Thuế huyện Đak Đoa và Chi cục Thuế huyện Mang Yang. Sau khi chính thức đi vào hoạt động từ ngày 7-10-2019, Chi cục luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời từ Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đak Đoa và Mang Yang; sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, ngành chức năng và chính quyền các xã, thị trấn. Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang có trụ sở chính tại thị trấn Đak Đoa, còn trụ sở tại thị trấn Kon Dơng (huyện Mang Yang) được tổ chức thành bộ phận “Một cửa”.
 Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang đã ổn định tổ chức bộ máy, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý thuế trên cả 2 địa bàn. Ảnh: S.C
Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang đã ổn định tổ chức bộ máy, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý thuế trên cả 2 địa bàn. Ảnh: S.C
Bà Nguyễn Thị Thu Huyền-Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Đak Đoa: “Việc hợp nhất Chi cục Thuế Đak Đoa và Mang Yang thành Chi cục Thuế khu vực không ảnh hưởng đến quy trình phối hợp thu ngân sách nhà nước giữa Kho bạc, cơ quan Thuế và ngân hàng. Về phía Kho bạc Nhà nước, chúng tôi có trách nhiệm thực hiện công tác phối hợp thu đối với các khoản thuế và thu nội địa theo quy định tại Thông tư 84/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính”.
Tuy sáp nhập bộ máy và mở rộng địa bàn quản lý nhưng Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang vẫn đảm bảo hoạt động hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Hoa (299 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa) vui vẻ cho biết: “Cán bộ của Chi cục đã hướng dẫn tôi kê khai nộp thuế theo thông tin mới của đơn vị nên cũng không thấy trở ngại, ảnh hưởng gì so với trước đây. Ngoài số thuế khoán đóng mỗi quý, khi hoạt động kinh doanh của tôi có phát sinh thuế, cơ quan Thuế đều gửi giấy thông báo cho tôi đến ngân hàng để nộp thuế rất thuận tiện”.
Hiện tại, Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang có 37 cán bộ, nhân viên (giảm 2 người so với trước khi hợp nhất); cơ cấu tổ chức bao gồm 1 Chi cục trưởng, 2 Phó Chi cục trưởng, 3 đội thuế liên xã, 3 đội chuyên môn và bộ phận “Một cửa”. Nếu so với trước khi hợp nhất, cả 2 đơn vị có tới 11 đội thì hiện nay, số lượng đầu mối đã giảm gần một nửa; công tác sắp xếp, bố trí cho cán bộ, công chức thực hiện theo nguyên tắc đúng người, đúng việc, nâng cao tính chuyên nghiệp, phù hợp với trình độ chuyên môn nghiệp vụ ở từng vị trí. Ông Phạm Văn Viện-Đội trưởng Đội thuế liên xã số 1-chia sẻ: “Việc sắp xếp, thu gọn đầu mối là chủ trương lớn của ngành Thuế. Do đó, chúng tôi xác định rõ ngay từ đầu là dù ở vị trí nào cũng phải phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau hợp nhất, Đội thuế liên xã số 1 bao gồm 1 đội trưởng, 3 cán bộ thực hiện quản lý địa bàn thị trấn Đak Đoa và 5 xã Tân Bình, Kdang, Hneng, Kon Gang, Hải Yang. Đặc thù địa bàn liên xã diện tích rộng, số thuế phát sinh không lớn nhưng số lượng người nộp thuế  rất nhiều. Đơn cử như thuế nông nghiệp, mặc dù hầu hết thuộc diện miễn giảm nhưng chúng tôi vẫn phải quản lý, theo dõi và quyết toán hàng năm”.
Sau gần 5 tháng hợp nhất, Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang đã ổn định mọi mặt từ tổ chức bộ máy, hạ tầng công nghệ thông tin đến quản lý tài chính, tài sản. Công tác quản trị phần mềm ứng dụng, các tài khoản phục vụ quản lý thuế, hệ thống mạng ở các đội vận hành thông suốt, triển khai kịp thời nhiệm vụ quản lý thuế theo quy định. Kết thúc năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước do Chi cục thực hiện là 84,528 tỷ đồng, đạt 107,8% dự toán pháp lệnh. Tính theo địa bàn, số thu của huyện Đak Đoa thực hiện là 58,015 tỷ đồng, đạt 106,3% dự toán; số thu của huyện Mang Yang thực hiện 26,512 tỷ đồng, đạt 111,4% dự toán.
Theo ông Hoàng Phi Dũng-Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa-Mang Yang: “Giai đoạn vất vả nhất là thời điểm chuẩn bị hợp nhất. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng từ tổ chức bộ máy, nhân sự, hạ tầng công nghệ thông tin cộng với sự quan tâm chỉ đạo của cấp trên, Chi cục vận hành ổn định từ tháng 10-2019 đến nay. Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách được giao trong năm 2020, dự toán phấn đấu tổng thu đạt 192 tỷ đồng”.
 SƠN CA

Có thể bạn quan tâm

Chị Rcom H’Sra ( bìa trái, buôn Rưng Ma Nin) làm thủ tục vay vốn tại điểm giao dịch xã Ia Rbol. Ảnh: Vũ Chi

Hiệu quả của điểm giao dịch xã trong hoạt động tín dụng chính sách ở Ayun Pa

(GLO)- Với phương châm “Phục vụ tại nhà, thu nợ, giải ngân tại xã”, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mạng lưới điểm giao dịch tại tất cả các xã, phường, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi nhanh chóng, thuận tiện.

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

Oman là quốc gia vùng Vịnh đầu tiên đánh thuế thu nhập cá nhân từ năm 2028

(GLO)-Các quốc gia vùng Vịnh từ lâu nổi tiếng với chính sách trợ cấp cho người dân từ nguồn thu dầu khí và thu hút lao động nước ngoài, bằng cách không đánh thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, Oman sẽ là quốc gia Arab đầu tiên thay đổi sau khi chính sách thuế mới có hiệu lực từ năm 2028.

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

Đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng chính sách

(GLO)-Trong 6 tháng đầu năm 2025, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai đã đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất và đời sống của người dân trên địa bàn. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo Gia Lai có cuộc phỏng vấn ông Lê Văn Chí-Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh.

Thanh toán bằng bitcoin được chấp nhận tại Kibera, Kenya. (Ảnh: Independent.co)

Khu ổ chuột lớn nhất châu Phi dần quen với việc sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày

(GLO)- Trong khi bitcoin vẫn còn khá xa lại với nhiều người, thì tại khu ổ chuột nghèo khó Kibera, Kenya, thay vì chỉ giao dịch bằng tiền mặt, một bộ phận cư dân nơi đây đã bắt đầu sử dụng bitcoin cho các khoản thanh toán hàng ngày, đặc biệt là tại các quầy hàng thực phẩm và rau củ.

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Cuộc đối thoại về niềm tin và nghĩa vụ

Nghị định 70/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/6/2025 quy định: hộ kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm, hoạt động trong các lĩnh vực tiêu dùng trực tiếp như quán ăn, khách sạn, bán lẻ, vận tải... bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, kết nối trực tiếp với cơ quan thuế.

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Xóa sổ tài khoản 'ngủ đông'

Trước làn sóng gia tăng tội phạm công nghệ cao và lừa đảo tài chính qua mạng, ngành ngân hàng đang phối hợp các cơ quan liên quan tiến hành làm sạch hệ thống, trong đó có việc xóa sổ hàng chục triệu tài khoản ngân hàng nếu không xác thực danh tính, còn gọi là tài khoản “ngủ đông”.

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

Chư Sê đưa nguồn vốn ưu đãi đến với người dân

(GLO)- Thông qua 15 điểm giao dịch xã, thị trấn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức các phiên giao dịch định kỳ mỗi tháng để giải ngân cho vay và cung cấp dịch vụ ngân hàng đến tận tay người dân.

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

Khẩn trương phân bổ vốn chương trình phát triển vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Tại hội nghị trực tuyến về đánh giá tình hình thực hiện và thúc đẩy tiến độ Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2025 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức chiều 4-6, các đại biểu đều cho rằng cần khẩn trương phân bổ vốn để triển khai chương trình này.

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

Ngành Thuế siết chặt quản lý hóa đơn điện tử

(GLO)- Thông qua việc siết chặt quản lý hóa đơn điện tử, Chi cục Thuế khu vực XIV đã chủ động phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn các hành vi vi phạm nhằm góp phần phòng-chống gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách nhà nước.

null