Chi bộ làng Klũ: Xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- “Những năm qua, Chi bộ làng Klũ đã khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Năm 2020, Chi bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng bằng khen vì đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2015-2019)”-ông Phạm Văn Xứng-Bí thư Đảng ủy xã Ia Drăng (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) cho biết.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Ngô Văn Thành-Bí thư Chi bộ làng Klũ-cho biết: Chi bộ hiện có 7 đảng viên. Bên cạnh triển khai thực hiện tốt nghị quyết của cấp trên, Chi bộ còn chú trọng triển khai các nghị quyết chuyên đề lãnh đạo các tổ chức đoàn thể, đảng viên và dân làng thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Các nghị quyết của Chi bộ luôn bám sát yêu cầu thực tế, phát huy trí tuệ tập thể nên nhanh chóng đi vào cuộc sống và tạo ra phong trào thi đua sôi nổi ở địa phương.
Ông Ngô Văn Thành-Bí thư Chi bộ làng Klũ (bìa trái) trao đổi với người dân về kinh nghiệm phát triển kinh tế. Ảnh: Đinh Yến
Ông Ngô Văn Thành (bìa trái, Bí thư Chi bộ làng Klũ) trao đổi với người dân về kinh nghiệm phát triển kinh tế. Ảnh: Đinh Yến
Trước đây, làng Klũ chưa có nhà sinh hoạt cộng đồng nên gặp khó khăn mỗi khi tổ chức hội họp. Cuối năm 2015, làng đã xây dựng nhà văn hóa với hơn 100 chỗ ngồi, đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt cho 76 hộ dân của làng.
“Năm 2015, Chi bộ ra nghị quyết chuyên đề về xây dựng nhà văn hóa làng. Từ đó, Chi bộ chỉ đạo các đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân đóng góp kinh phí để mở rộng mặt bằng, xây dựng nhà văn hóa. Tổng kinh phí xây dựng nhà văn hóa là 80 triệu đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng, phần còn lại do dân làng đóng góp”-ông Thành nói.
Cuối năm 2019, làng Klũ đã làm được hơn 1 km đường bê tông. Đến nay, 100% đường giao thông trong làng đã được bê tông hóa. Trước đó, Chi bộ làng Klũ cũng đã vận động các doanh nghiệp hỗ trợ vật liệu xây dựng với tổng số tiền 140 triệu đồng; huy động người dân đóng góp ngày công cùng với lực lượng quân đội đứng chân trên địa bàn huyện làm đập tràn qua khu sản xuất rộng hơn 300 ha.
Ông Nguyễn Hơn-Trưởng thôn Klũ-chia sẻ: “Tháng 10-2019, Chi bộ xây dựng nghị quyết chuyên đề kéo điện thắp sáng đường làng. Bà con đồng tình hưởng ứng chủ trương này. Theo đó, mỗi hộ đóng góp 150.000 đồng và huy động đóng góp ngày công lắp đặt. Hiện nay, tất cả tuyến đường trong làng đều có điện thắp sáng vào ban đêm, giúp người dân đi lại thuận lợi, góp phần đảm bảo an ninh trật tự”.
Không chỉ phát triển cơ sở hạ tầng, Chi bộ còn có nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế gia đình. Bí thư Đảng ủy xã Ia Drăng cho hay: Làng Klũ có hơn 300 ha cà phê, hồ tiêu, điều, cao su và lúa nước 2 vụ. Sau khi có nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế gia đình, Chi bộ cùng các đoàn thể vận động người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là sử dụng giống cây trồng mới cho năng suất cao.
Một góc làng Klũ hôm nay. Ảnh: Đinh Yến
Một góc làng Klũ hôm nay. Ảnh: Đinh Yến
Đảng viên Siu Bang cho hay: “Tôi có hơn 2 ha cà phê, hồ tiêu và điều. Trước đây, do không biết chọn giống nên năng suất đạt thấp. Qua các lớp tập huấn, tôi nhận thấy phải chuyển đổi giống mới để cây trồng cho năng suất cao hơn. Đến nay, 100 ha cà phê của người dân trong làng đã chuyển sang giống mới TR4”.
Bí thư Đảng ủy xã Ia Drăng đánh giá: Thành công lớn nhất của Chi bộ làng Klũ là xây dựng được khối đoàn kết, gắn bó giữa tổ chức Đảng, Ban Nhân dân thôn với các đoàn thể và dân làng. Chi bộ đã khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở.
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null