Chặn đứng kịp thời tổ chức phản động chống phá Nhà nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi bị đánh cho tơi tả, tưởng rằng những kẻ mang ảo mộng thay đổi chế độ để lập ra cái gọi là “Nhà nước Đê-ga” đã nhụt chí, để  đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) ở Tây Nguyên yên ổn làm ăn, sinh sống, nhưng tham vọng chính trị của bọn phản động thì không một sớm một chiều thay đổi.  Do vậy một số đối tượng ẩn mình trong nước đã móc nối, nhận liên lạc của những kẻ FULRO lưu vong ở nước ngoài để  hoạt động “Tin lành Đê-ga” và phục hồi FULRO. Âm mưu chống phá chính sách đại đoàn kết dân tộc của các đối tượng trên đã bị Công an tỉnh Gia Lai và các lực lượng chức năng khác phát hiện và bóc gỡ.

     

Mặc dù là một “quốc gia hư vô” nhưng những đối tượng FULRO lưu vong ở nước ngoài vẫn dụ dỗ, lôi kéo người dân tin theo cái gọi là “Nhà nước Đê-ga”. Chúng lén lút phát tán tài liệu, băng hình phản động và những luận điệu bịp bợm, xuyên tạc như “Tin lành Đê-ga” là đạo của người đồng bào dân tộc thiểu số, “Nhà nước Đê-ga” sắp thành công… nhằm lôi kéo dân lành, phô trương thanh thế. Nhiều đối tượng với niềm tin mù quáng đã  hoạt động ráo riết nhằm phục hồi FULRO. Đồng thời, tiếp tục lôi kéo những người dân theo “Tin lành Đê-ga” đội lốt tôn giáo để thực hiện âm mưu của các thế lực thù địch với Việt Nam ở nước ngoài. Dù đã được tuyên truyền, giáo dục nhiều lần cũng như Hội thánh Tin lành Việt Nam đã khẳng định trong Hội thánh không hề có tổ chức nào gọi là “Tin lành Đê-ga” nhưng một số đối tượng ở địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn u mê, lầm đường, lạc lối nghe theo lời kích động, xúi giục của các đối tượng FULRO lưu vong.

Vào khoảng thời gian tháng 7, tháng 8-2016, qua công tác trinh sát nắm tình hình, Phòng An ninh Dân tộc (PA90) Công an tỉnh Gia Lai và các lực lượng chức năng ở Tây Nguyên, TP. Pleiku phát hiện một số đối tượng cốt cán trên địa bàn liên tục nhận sự chỉ đạo của các đối tượng FULRO lưu vong ở nước ngoài. Theo đó, các đối tượng này nhận chỉ đạo với âm mưu phục hồi FULRO, “Tin lành Đê-ga” từ bên trong lãnh thổ Việt Nam. Những đối tượng cốt cán ở Gia Lai thường xuyên móc nối với nhau hình thành nên nhiều bộ khung ngầm “Tin lành Đê-ga” trên nhiều địa bàn. Với những luận điệu cũ có thay đổi một số thủ đoạn, biểu tượng, phương thức hoạt động, chúng vẫn tạo một ảo tưởng cho những người DTTS thiếu hiểu biết về cái gọi là “Nhà nước Đê-ga” sắp thành công, nếu ai “đăng ký” sẽ được hưởng quyền lợi sau này, chúng đã lôi kéo nhiều người dân ở các làng thuộc các huyện: Ia Grai, Đức Cơ, Đak Đoa, Chư Sê, Krông Pa và TP. Pleiku tham gia, hình thành nên 1 bộ khung “Tin lành Đê-ga” cấp vùng, 1 bộ khung cấp khu vực, 12 bộ khung cấp xã và 36 bộ khung cấp làng với hàng chục đối tượng cầm đầu, cốt cán.

Trong đó, đáng chú ý có 4 đối tượng cốt cán là: Puih Bop (còn gọi là Ama Phun, SN 1959, trú tại làng Breng 1, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai, Gia Lai), Ksor Kam (còn gọi là: Ama H’Trưm, SN 1965, trú tại làng Breng 2, xã Ia Dêr, huyện Ia Grai), Đinh Nông (còn gọi là: Bá Pol, SN 1963, trú tại làng Jri, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê) và Rơ Lan Kly (còn gọi là Ama Blan, SN 1962, trú tại làng Thoong Tăng, xã Bar Maih, huyện Chư Sê). Đây là những đối tượng từng hoạt động FULRO và bị chính quyền xử lý, giáo dục, tuyên truyền. Thế nhưng, cả 4 đối tượng vẫn mê muội nghe theo lời lôi kéo của những đối tượng FULRO lưu vong ở nước ngoài nhằm chuẩn bị âm mưu chống phá chính sách đại đoàn kết của Nhà nước Việt Nam.

Đối phó với cơ quan chức năng, những kẻ cốt cán này ngoài hình thức sử dụng sim điện thoại riêng để liên lạc thì còn thông qua các trang mạng internet nhận chỉ đạo của các đối tượng FULRO lưu vong. Đồng thời, thực hiện chỉ đạo của Kpă Chế và Puih Aluk (2 đối tượng FULRO lưu vong), các đối tượng cầm đầu, cốt cán “Tin lành Đê-ga” ở các địa bàn Chư Sê, Đức Cơ, Ia Grai, TP Pleiku đã tổ chức các cuộc họp để bàn bạc, hoạt động. Với thủ đoạn tinh vi, các đối tượng cầm đầu thường tụ họp ở nơi đông người như quán cà phê, quán cơm nhằm tránh sự nghi ngờ. Đặc biệt, tại những nơi có ma chay, đám cưới ở các làng đồng bào DTTS, các đối tượng  trà trộn làm người tới dự rồi tách riêng ra thành nhóm. Sau đó, các đối tượng cầm đầu dùng điện thoại liên lạc với các đối tượng FULRO lưu vong mở loa ngoài nghe tuyên truyền hoặc chỉ đạo trực tiếp. Bên cạnh đó, các đối tượng còn lén lút phát tán tài liệu, hình ảnh phản động mang tư tưởng ly khai, tự trị, mục đích kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo.

Không những thế, để tạo lòng tin và thúc đẩy âm mưu phục hồi FULRO ở bên trong, đối tượng FULRO lưu vong Puih Aluk còn tìm cách gửi tiền về cho các đối tượng cầm đầu để phục hồi, phát triển tổ chức. Qua đó, các đối tượng dùng số tiền trên để mua sim, card điện thoại và phục vụ việc đi lại nhằm móc nối, lôi kéo người dân tham gia. Đối với những người thiếu hiểu biết, bị lôi kéo tham gia vào bộ khung “Tin lành Đê-ga” còn phải nộp một số tiền cho các đối tượng cầm đầu với lới hứa hão huyền: coi như đây công trạng giúp “Nhà nước Đê-ga” thành công sau này.

Tuy nhiên, mọi hoạt động, âm mưu của các đối tượng FULRO lưu vong cũng như các đối tượng cầm đầu, cốt cán trong nước đã bị Phòng PA90 phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Đồng thời, tiến hành bắt giữ và khởi tố 4 đối tượng Puih Bop, Ksor Kam, Đinh Nông và Rơ Lan Kly về hành vi "Phá hoại chính sách đoàn kết của dân tộc". Qua đó, bóc gỡ hàng loạt bộ khung ngầm từ các làng, xã đến cấp vùng, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Duy Anh

Có thể bạn quan tâm

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

Bế mạc Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử”

(GLO)- Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo khoa học “Chiến thắng Plei Me-Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử” cấp Bộ Quốc phòng đã bế mạc trưa 18-11. Hội thảo tiếp tục làm sáng rõ nhiều vấn đề quan trọng về Chiến dịch Plei Me trong tiến trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (bìa trái) trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13 tại buôn Jứ (xã Ia Tul). Ảnh: Vũ Chi

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 13

(GLO)- Sáng 9-11, đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại xã Ia Rsai và Ia Tul. Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế.

Lực lượng chức năng đóng các lối đi trên bờ kè chắn sóng tại làng biển Nhơn Hải. Ảnh: Ngọc Nhuận

Làng biển Nhơn Hải, Nhơn Lý gấp gáp chằng chống nhà cửa trước giờ bão số 13 đổ bộ

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi, tại các làng biển Nhơn Hải ( Hải Bắc, Hải Đông, Hải Nam) và Nhơn Lý ( Lý Hưng, Lý Lương, Lý Hòa, Lý Chánh) thuộc phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai), công tác ứng phó đang được triển khai khẩn trương, gấp rút trước giờ bão đổ bộ.

Lãnh đạo và đông đảo người dân hai địa phương tham dự buổi lễ kết nghĩa trang trọng tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch sáng 1-11.

Xã Ia Púch kết nghĩa với xã Hoài Ân

(GLO)- Ngày 1-11, tại Nhà Văn hóa xã Ia Púch (tỉnh Gia Lai), xã Ia Púch và xã Hoài Ân long trọng tổ chức lễ kết nghĩa. Sự kiện có sự tham dự của lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng các ban, ngành, đoàn thể 2 địa phương.

null