Cần giải quyết chế độ cho ông Lê Xuân Khánh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ông Lê Xuân Khánh (người đã phục vụ trong quân đội và bảo vệ quần đảo Trường Sa những năm 1975-1977; trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông) phản ánh: “Mặc dù tôi đã làm đầy đủ giấy tờ nộp các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa nhận được kết quả giải quyết chế độ thương binh”.

 

Ông Lê Xuân Khánh. Ảnh: H.C
Ông Lê Xuân Khánh. Ảnh: H.C


Trả lời P.V về trường hợp ông Khánh, Thượng tá Nguyễn Thái Vinh-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Prông cho biết: “Ông Khánh thuộc đối tượng đề nghị hưởng chế độ thương binh theo Thông tư số 202 ngày 7-11-2013 của Bộ Quốc phòng. Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã làm các thủ tục đề nghị giải quyết chế độ thương binh cho ông Khánh nhưng đến nay chưa thấy cấp trên trả lời”. Còn Thiếu tá Phạm Quang Thụ-Trợ lý Ban Chính sách (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) thì xác nhận: Ban Chính sách đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ thương binh của ông Khánh nhưng đồng chí Trưởng ban đi học nên chưa trả kết quả được (!)

Làm việc với P.V, ông Khánh trưng ra bộ hồ sơ dày cộm có ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, cấp bậc, đơn vị, thời gian công tác, dấu đỏ và chữ ký ngày 2-7-1975 của Thiếu tá Vũ Quang Chỉnh-Thủ trưởng đơn vị Trung đoàn 46. Hồ sơ gồm có: Giấy chứng nhận thời gian công tác XYZ, Giấy chứng nhận tham gia Chiến dịch mùa Xuân 1975, Giấy chứng nhận công tác ở quần đảo Trường Sa, Công văn số 446 ngày 27-4-2015 về việc đề nghị giải quyết chế độ thương binh do Thượng tá Nguyễn Thái Vinh-Chính trị viên (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Chư Prông) ký. Ông Khánh kể: Ông thuộc diện được miễn nhập ngũ, vì ở thời điểm đó gia đình đã có 2 anh trai đang tại ngũ. Thế nhưng, đầu tháng 2-1975, ông đăng ký lên đường nhập ngũ và được biên chế vào đơn vị C8, D2, E46, F325, QĐ2. Khoảng 4 giờ sáng ngày 27-4-1975, ông trực tiếp tham gia chiến đấu giải phóng thị trấn Long Thành (tỉnh Đồng Nai) thì bị thương được đưa đi cấp cứu tại Trạm Quân y tiền phương Sư đoàn 325, Quân đoàn 2. Chữa lành các vết thương, sức khỏe hồi phục, đầu tháng 8-1975, ông được điều động ra làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa.

Năm nay, ông Lê Xuân Khánh đã 60 tuổi đời, gần 30 tuổi Đảng. Do vết thương tái phát nên sức khỏe của ông đã giảm sút. Tuy vậy, “Ông vẫn luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, góp phần tích cực xây dựng khu dân cư văn hóa, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh”-ông Võ Đình Vĩnh-Bí thư chi bộ tổ dân phố 2 (thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông) nhận xét.

 Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

Điều tiết nước hồ Định Bình đảm bảo vận hành liên hồ lưu vực sông Kôn-Hà Thanh

(GLO)- Sáng 24-10, ông Lê Văn Quế, Giám đốc Xí nghiệp Thủy lợi Định Bình (Công ty TNHH Khai thác Công trình thủy lợi tỉnh Bình Định), cho biết: Công ty đã thông báo đến UBND các xã, phường về kế hoạch điều tiết tăng lượng nước về hạ lưu để đưa cao trình mực nước hồ về dưới 75m theo quy định. 

Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa bị gãy gập đã 2 năm. Ảnh: T.D

Dân làng Mít Kom 1 mong mỏi cây cầu mới

(GLO)- Cây cầu bắc qua suối Ia Chịa, nối làng Mít Kom 1 (xã Ia O, tỉnh Gia Lai) với Đội 18 (Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715, Binh đoàn 15) bị sập từ năm 2023. Những năm qua, người dân nơi đây vẫn mong mỏi một cây cầu mới để có thể đi lại, giao thương thuận lợi.

Hạ tầng giao thông chủ yếu là đường đất là trở ngại lớn của làng Khôn trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông tại làng Khôn

(GLO)- Làng Khôn (xã Ia Mơ) được thành lập vào cuối năm 2023. Do hạ tầng giao thông chưa hoàn thiện nên hoạt động sản xuất và đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, bất lợi. Vì vậy, tỉnh cần đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông để làng Khôn có điều kiện phát triển như các địa phương khác.

Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng.

Phụ nữ xã Tuy Phước chung tay thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi số tại cơ sở

(GLO)-Chiều 10-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Tuy Phước tổ chức Phiên chợ “Khởi nghiệp và Chuyển đổi số” năm 2025. Hoạt động nhằm tiếp tục triển khai Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”, góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần sáng tạo và hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ.

null