Cải thiện cuộc sống nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, các ngành, địa phương trong tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo.
Gia đình anh Một (làng Dur, xã Glar, huyện Đak Đoa) nỗ lực lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo. Ảnh: M.K

Gia đình anh Một (làng Dur, xã Glar, huyện Đak Đoa) nỗ lực lao động sản xuất để vươn lên thoát nghèo. Ảnh: M.K

Theo chân ông Amlốp-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Dur (xã Glar, huyện Đak Đoa) thăm gia đình anh Một, chúng tôi vui mừng khi thấy ngôi nhà sạch sẽ cùng khu vườn nhỏ xanh mát được chăm sóc cẩn thận. Anh Một kể: Năm 2011, anh lấy vợ. Lúc bấy giờ, cuộc sống rất khó khăn khi gia đình không có đất sản xuất. Lần lượt 3 người con ra đời, gánh nặng cơm áo càng nhân lên. Nhờ hệ thống chính trị của địa phương vận động, vợ chồng anh xóa bỏ được tư tưởng trông chờ ỷ lại, nỗ lực lao động sản xuất nhằm phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo. “Hiện nay, ngoài đi làm thuê, vợ chồng tôi còn trồng rau màu, chuối và một ít cây cà phê… Chúng tôi sẽ cố gắng tích góp để mua thêm đất sản xuất, nuôi dạy con cái trưởng thành”-anh Một chia sẻ.

Theo ông Amlốp, làng Dur có 250 hộ, hầu hết là người Bahnar. Làng hiện còn 13 hộ nghèo và 19 hộ cận nghèo. Ngoài các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, hệ thống chính trị làng Dur cũng phối hợp cùng địa phương tích cực tuyên truyền, vận động từng bước nâng cao ý thức thoát nghèo cho người dân.

Bà Giang HHuom-Phó Chủ tịch UBND xã Glar-cho hay: “Toàn xã còn 87 hộ nghèo là người DTTS, chiếm 3,75%. Để thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, chúng tôi tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận các nguồn vốn vay để phát triển sản xuất và thụ hưởng các dịch vụ xã hội cơ bản như: giáo dục, y tế, nước sạch… Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện chủ trương, chính sách về giảm nghèo cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là người nghèo, đồng bào DTTS”.

Bà con người DTTS ở huyện Phú Thiện từng bước làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: Mai Ka

Bà con người DTTS ở huyện Phú Thiện từng bước làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: Mai Ka

Đầu năm 2023, huyện Phú Thiện có 1.110 hộ nghèo là người DTTS. Để đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo, thời gian qua, cả hệ thống chính trị cùng người dân đã triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu. Nhờ đó, đến cuối tháng 9-2023, toàn huyện còn 850 hộ nghèo là người DTTS. Đây là kết quả rất đáng mừng vì bà con DTTS đã từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, vươn lên thoát nghèo bền vững. Bà Huỳnh Thị Tư-Trưởng phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện-cho hay: “Chính quyền địa phương ưu tiên các nguồn vốn vay ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề; tập trung nguồn lực, giải pháp hỗ trợ hộ nghèo là người DTTS vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, tiếp cận thông tin và việc làm. Ngoài ra, chúng tôi còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người DTTS nâng cao nhận thức về công tác giảm nghèo, khuyến khích tinh thần tự lực vươn lên của bà con”.

Tính đến cuối năm 2022, toàn tỉnh còn 38.550 hộ nghèo, trong đó có 34.387 hộ nghèo là người DTTS (chiếm 21,26%). Số hộ cận nghèo toàn tỉnh là 37.253 hộ, trong đó có 28.565 hộ DTTS (chiếm 17,66%). Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để người dân nắm bắt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác giảm nghèo.

Theo ông Phạm Trần Anh-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: Toàn tỉnh còn 43 xã đặc biệt khó khăn, 7 xã biên giới, 384 thôn, làng đặc biệt khó khăn thuộc vùng DTTS và miền núi, đồng bào DTTS chiếm hơn 46% dân số. Một số tập tục lạc hậu của người DTTS đã ảnh hưởng đến việc sản xuất, tiêu dùng. Hộ nghèo, hộ cận nghèo chủ yếu là người DTTS có nhận thức không đồng đều, thiếu kiến thức tổ chức sản xuất, chưa biết cách tích lũy vốn để phát triển kinh tế, còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

“Thời gian tới, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS xóa bỏ các tập tục lạc hậu làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo; xây dựng quy ước, hương ước văn minh, tiết kiệm. Cùng với đó là triển khai một số mô hình giảm nghèo, tạo sinh kế giúp người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS biết áp dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi. Từ đó, các hộ nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, hướng đến thoát nghèo bền vững”-Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết thêm.

Có thể bạn quan tâm

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null