Chư Sê giúp dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đã được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) chú trọng thực hiện và đạt được những kết quả tích cực.

Ông Nguyễn Sỹ Thắng-Phó Chủ tịch UBND xã Ayun-cho biết: Ayun là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Chư Sê. Xã có trên 90% dân số là người DTTS, còn lưu giữ một số tập quán canh tác lạc hậu nên đời sống của người dân vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao...

Trước thực trạng đó, song song với sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xã đã triển khai nhiều giải pháp làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong sinh hoạt, sản xuất để giúp người dân vươn lên thoát nghèo. Nhờ đó, bà con đã dần xóa bỏ các tập tục lạc hậu, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cũng như áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, thu nhập.

Nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm mà gia đình anh Dyen (làng Phăm Kleo Ngol, xã Bar Măih) đã thoát nghèo, trở thành hộ khá giả. Ảnh: N.Q

Nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm mà gia đình anh Dyen (làng Phăm Kleo Ngol, xã Bar Măih) đã thoát nghèo, trở thành hộ khá giả. Ảnh: N.Q

Trò chuyện cùng chúng tôi, bà Đinh Beng (làng Achông) kể: “Trước đây, do không có kỹ thuật sản xuất nên cây trồng đạt năng suất thấp, kinh tế gia đình rất khó khăn. Được chính quyền hỗ trợ cây-con giống, cán bộ đến nhà hướng dẫn kỹ thuật sản xuất và chi tiêu tiết kiệm, đến nay, cuộc sống gia đình ngày càng ổn định. Gia đình hiện có 6 sào lúa nước 2 vụ, hơn 1,5 ha mì, đậu các loại và 6 con bò. Ngoài ra, nghe lời khuyên của cán bộ, mình tạo điều kiện để 2 con vào Bình Dương làm công nhân, mỗi tháng gửi về phụ giúp bố mẹ hơn 10 triệu đồng. Hiện nay, gia đình đã thoát nghèo”.

Trước đây, gia đình anh Dyen (làng Phăm Kleo Ngol, xã Bar Măih) cũng thuộc diện hộ nghèo. Nhờ thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phát triển sản xuất, gia đình không những thoát nghèo bền vững mà còn trở thành hộ khá giả trong làng. “Ngày trước, tuy có đất sản xuất nhiều nhưng mình chỉ trồng bắp, mì… lại thường xuyên bị mất mùa, giá cả thì bấp bênh. Được cán bộ tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật cũng như hỗ trợ cây giống, năm 2016, mình chuyển dần sang trồng cà phê, cây ăn quả. Với 2 ha cà phê và vườn cây ăn quả, gia đình mình thu về khoảng 200 triệu đồng/năm”-anh Dyen khoe.

Theo ông Nguyễn Văn Thương-Chủ tịch UBND xã Bar Măih, để giảm tỷ lệ hộ nghèo nhanh và bền vững, thời gian qua, xã đã huy động cả hệ thống chính trị tập trung tuyên truyền, vận động nhằm giúp người nghèo thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Đồng thời, phối hợp tổ chức tập huấn, hướng dẫn về kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi, mở các lớp dạy nghề và định hướng việc làm cho đoàn viên, hội viên nghèo là người DTTS; vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, xóa bỏ tập tục lạc hậu, tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường...

Từ đó, người dân đã nhận thức đúng đắn và xây dựng nhiều mô hình thoát nghèo bền vững như: trồng chuối đồi, đàn dê thoát nghèo, nuôi bò sinh sản, vườn rau sạch… Đặc biệt, xã đã vận động người dân tái canh hơn 250 ha cà phê già cỗi, kém hiệu quả để trồng giống cà phê có năng suất cao, chất lượng tốt, giúp nâng cao thu nhập. Đến nay, toàn xã còn 125 hộ nghèo, chiếm 8,28% và 135 hộ cận nghèo, chiếm 8,95%.

Gia đình bà Đinh Beng (giữa) là điển hình của làng Achông trong thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: Nguyễn Quang

Gia đình bà Đinh Beng (giữa) là điển hình của làng Achông trong thay đổi nếp nghĩ, cách làm để vươn lên thoát nghèo bền vững. Ảnh: Nguyễn Quang

Trao đổi với P.V, bà Đinh Thị Thông-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê-thông tin: Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đã tạo nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức của các tầng lớp nhân dân. Các tập tục lạc hậu dần được xóa bỏ, không còn hình thức du canh, du cư, phát nương làm rẫy. Đại đa số người dân đã biết áp dụng hình thức thâm canh tăng năng suất, sử dụng máy móc vào các khâu sản xuất như: cày đất, gieo sạ, phun thuốc, tuốt lúa, sử dụng các phế phẩm như vỏ cà phê, rơm rạ để làm phân bón.

Trong giai đoạn 2018-2023, huyện đã triển khai và nhân rộng nhiều mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao như: đàn dê thoát nghèo, trồng dâu nuôi tằm, trồng cà phê xen cây sầu riêng... Nhờ đó, tính đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 8,04% và hộ cận nghèo còn 7,76%; thu nhập bình quân đầu người đạt 67,3 triệu đồng.

“Thời gian tới, bên cạnh rà soát, đánh giá và nhân rộng các mô hình hiệu quả, huyện tiếp tục tổ chức các hoạt động tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong việc triển khai cuộc vận động giữa các địa phương, cơ sở, các điển hình tiên tiến để áp dụng tại địa phương. Tăng cường huy động, lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ các đoàn viên, hội viên là người DTTS nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn xây dựng các mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, tạo động lực để họ vươn lên thoát nghèo bền vững”-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Sê thông tin thêm.

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null