Hợp tác xã với chiến lược kết nối tiêu thụ đa kênh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều hợp tác xã tại Gia Lai đã có bước tiến rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn sản xuất an toàn. Tuy nhiên, bài toán đầu ra ổn định vẫn là thách thức lớn.

Trước thực tế đó, xây dựng chiến lược tiêu thụ đa kênh đang trở thành hướng đi quan trọng, giúp hợp tác xã (HTX) mở rộng thị trường, gia tăng giá trị và phát triển bền vững.

Mở rộng các kênh tiêu thụ

Bán hàng đa kênh là mô hình kết hợp linh hoạt nhiều hình thức như tiêu thụ trực tiếp, liên kết DN, xây dựng điểm bán hàng, phát triển đại lý và đẩy mạnh thương mại điện tử (TMĐT). Đây là xu thế được nhiều HTX trên địa bàn tỉnh triển khai nhằm thích ứng với biến động thị trường và xu hướng tiêu dùng hiện đại.

11.jpg
HTX Nông nghiệp II Nhơn Thọ phát triển rau, quả theo tiêu chuẩn gắn với xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm đa kênh ổn định đầu ra. Ảnh: Hồng Thương

Tiêu biểu như HTX Nông nghiệp II Nhơn Thọ (phường An Nhơn Nam) - đơn vị từ năm 2009 đã liên kết với Tập đoàn ThaiBinh Seed phát triển vùng sản xuất lúa giống quy mô gần 200 ha, với sự tham gia của hơn 600 hộ dân. Mỗi năm, HTX tiêu thụ hàng nghìn tấn lúa giống giá thu mua cao hơn thị trường 30%, mang lại doanh thu trên 50 tỷ đồng, giá trị gia tăng hơn 5 tỷ đồng cho thành viên và người dân liên kết. Bên cạnh đó, HTX còn phát triển 10 ha rau, quả an toàn, sản lượng đạt từ 50 - 120 tấn/năm.

Ông Phạm Văn Tân, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc HTX Nông nghiệp II Nhơn Thọ, chia sẻ: Chúng tôi không chỉ liên kết với DN tiêu thụ sản phẩm, mà còn chủ động chuyển đổi sang bán hàng đa kênh: Từ triển khai hợp đồng điện tử, tích cực quảng bá qua hội chợ thương mại đến quảng bá sản phẩm qua các nền tảng số. Nhờ vậy, thị trường được mở rộng ra ngoài tỉnh.

Tương tự, HTX Nông nghiệp Thương mại và Dịch vụ Tơ Tung (xã Tơ Tung) hiện phát triển 3 sản phẩm OCOP là măng le rừng Kbang, tinh dầu sả Java nguyên chất, bí đao sấy khô Thanh Hương. Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX, cho biết HTX đang tích cực khai thác kênh TMĐT. 5 năm qua, HTX đã xây dựng fanpage, chủ động giới thiệu sản phẩm trên các nền tảng số và đưa lên sàn TMĐT. Nhờ đó, thị trường tiêu thụ lan tỏa đến TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng…; với doanh số từ TMĐT chiếm khoảng 40% tổng doanh thu.

Hiện, nhiều HTX ở Gia Lai đã chủ động đưa sản phẩm OCOP và nông sản sạch lên sàn TMĐT để tiếp cận người tiêu dùng cả nước. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở việc mở gian hàng trực tuyến, bán hàng trên nền tảng số đòi hỏi HTX phải có tư duy mới về xây dựng thương hiệu, hình ảnh sản phẩm, quản lý tồn kho, kỹ năng livestream, chăm sóc khách hàng…

Hướng đi tất yếu, cần sự đồng hành

Toàn tỉnh hiện có 764 HTX hoạt động ở nhiều lĩnh vực, trong đó có 579 HTX nông nghiệp (chiếm 75,8%), với gần 196 nghìn thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 4.500 lao động. Trong đó, 172 HTX nông nghiệp (chiếm 29,7% tổng số HTX nông nghiệp) đã triển khai tiêu thụ sản phẩm tập trung, chủ yếu thông qua 2 hình thức tự tiêu thụ hoặc liên kết với DN.

3.jpg
Phát triển bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử là hướng đi của nhiều hợp tác xã. Ảnh: Thảo Nguyên

Ông Y Nguyên Ênuôl, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết: Trong số này, 79 HTX đã xây dựng được 185 sản phẩm OCOP và đang triển khai tiêu thụ qua nhiều kênh như cửa hàng HTX, đại lý, siêu thị, gian hàng hội chợ, sàn TMĐT. Ngoài ra, có 70 dự án liên kết sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị được Nhà nước hỗ trợ với khoảng 29 tỷ đồng.

“Một số HTX nông nghiệp đã chủ động xây dựng chuỗi liên kết, nâng cao chất lượng nông sản, cải tiến mẫu mã, bao bì...; một số hình thành được vùng nguyên liệu lớn, liên kết hiệu quả với DN để mở rộng thị trường”, ông Ênuôl đánh giá.

Một trong những HTX điển hình là HTX Sản xuất, Kinh doanh và Dịch vụ nông nghiệp Tâm Thành (xã Ia Hrung) đang liên kết 150 hộ thành viên trồng hơn 320 ha cà phê theo tiêu chuẩn 4C (hệ thống chứng nhận được quốc tế công nhận cho toàn ngành cà phê, tập trung vào tính bền vững trong toàn bộ chuỗi cung ứng). HTX cùng phối hợp với DN đối tác thường xuyên hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn quy trình canh tác, quản lý độ ẩm… và bao tiêu sản phẩm với mức giá cao hơn thị trường.

Hay, HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Hùng Thơm Gia Lai (xã Hra) đang liên kết với các hộ nông dân trên địa bàn xã phát triển vùng nguyên liệu chanh dây 300 ha, trong đó có 85 ha trồng theo tiêu chuẩn GlobalGAP. Bên cạnh xuất khẩu trái tươi, HTX còn đầu tư dây chuyền chế biến và hiện có 15 sản phẩm từ chanh dây, góp phần nâng cao giá trị và tính ổn định của đầu ra.

Tuy nhiên, vẫn còn không ít HTX gặp khó khăn khi tiếp cận hệ thống phân phối hiện đại hoặc chưa có đủ năng lực để triển khai TMĐT một cách chuyên nghiệp.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Duy Lộc cho biết: Thời gian qua, ngành Công Thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều lớp tập huấn, hỗ trợ HTX nâng cao năng lực kinh doanh, kỹ năng bán hàng trực tuyến, quảng bá thương hiệu; tổ chức các hội chợ, phiên chợ nông sản, triển lãm kết nối cung cầu. Đặc biệt, hoạt động livestream giới thiệu nông sản trên TikTok Shop với hỗ trợ của Hiệp hội Thương mại điện tử bước đầu giúp nhiều sản phẩm của HTX của tỉnh lan tỏa tới người tiêu dùng cả nước.

“Xúc tiến thương mại bằng công nghệ đang là hướng đi hiệu quả, song để tạo bước đột phá, các HTX cũng cần chủ động thay đổi tư duy, xây dựng thương hiệu bài bản, đầu tư chuyển đổi số và chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh”, ông Lộc nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null