Hướng đi bền vững cho mô hình nuôi hươu sao ở Phú Thiện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ chỗ chỉ nuôi hươu sinh sản và lấy nhung, đầu năm 2025, Hợp tác xã (HTX) Phố Yến (thôn Thắng Lợi 3, xã Phú Thiện) đã ra mắt thị trường sản phẩm cao hươu sao. Sản phẩm vừa đạt chứng nhận OCOP 3 sao năm 2025, mở ra hướng đi bền vững cho mô hình nuôi hươu sao tại địa phương.

sau-3-thang-trien-khai-dan-huou-sao-cua-gia-dinh-anh-pham-van-vuong-thon-thang-loi-1-xa-ia-sol-sinh-truong-phat-trien-khoe-manh-anh-vu-chi.jpg
Anh Đỗ Hoài Trung (thành viên HTX Phố Yến) chăm sóc đàn hươu. Ảnh: Vũ Chi

Liên kết nuôi hươu sao

Sau 3 năm chuyên tâm phát triển chăn nuôi chim yến, tháng 10-2024, HTX Phố Yến mở rộng ngành nghề sang chăn nuôi hươu sao lấy nhung và sinh sản.

Anh Hoàng Thanh Tùng, Giám đốc HTX Phố Yến cho hay: Sau khi được Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Thiện (cũ) hỗ trợ 14 con hươu triển khai mô hình, 4 thành viên HTX quyết định góp vốn mua thêm 11 con.

Nhằm tạo điều kiện cho các xã viên, anh Tùng đầu tư hệ thống chuồng trại kiên cố trên diện tích 1,6 ha, đảm bảo thoáng mát, sạch sẽ, có đủ ánh sáng cho hươu sinh trưởng, phát triển. Chuồng nuôi được xây dựng theo từng ô riêng, tránh hươu đực tấn công nhau gây thương tích, ảnh hưởng đến chất lượng nhung. 4 thành viên trong HTX góp vốn mua giống, bỏ công chăm sóc và cùng hưởng lợi.

Là người trực tiếp chăm sóc đàn hươu, anh Đỗ Hoài Trung (thành viên HTX) cho biết: Hươu vốn là động vật hoang dã nên rất dễ nuôi bởi nguồn thức ăn có thể tận dụng các phế phẩm từ cây cỏ, rau, củ. Riêng giai đoạn hươu mang thai và lấy nhung cần bổ sung thêm thức ăn tinh bột giúp hươu tăng sức đề kháng.

gen-n-z6851554780274-04cb1b303e6710ad464495346eb4520c.jpg
Hươu đực được nhốt theo từng ô riêng, tránh tấn công nhau gây thương tích, ảnh hưởng đến chất lượng nhung. Ảnh: Vũ Chi

Nhờ mua hươu đã trưởng thành nên chỉ sau 9 tháng nuôi, số lượng hươu cái đã sinh sản được 10 hươu con. Số hươu đực bắt đầu cho nhung khoảng 0,7-1,5 kg nhung/con, giá bán 14 triệu đồng/kg. Hươu con có trọng lượng từ 12-18 kg/con, HTX bán với giá 30 triệu đồng/cặp. Với hươu đang trong thời gian sinh sản hoặc bắt đầu cho nhung thì giá lên tới 50 triệu đồng/cặp.

“Nuôi hươu không quá vất vả. Mỗi ngày tôi cắt cỏ trồng sẵn, dùng máy cắt nhỏ rồi trộn với cám gạo cho hươu ăn ngày 2 lần. Khí hậu địa phương nắng nóng, rất thuận lợi cho hươu sinh trưởng. Đặc biệt, các sản phẩm từ hươu có giá trị kinh tế cao nên nếu hộ dân nào có nhu cầu nuôi, HTX sẵn sàng cung cấp con giống cũng như hướng dẫn kỹ thuật nuôi, xây dựng chuỗi liên kết thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội địa phương”-anh Trung chia sẻ thêm.

Hướng đi bền vững

Nhằm giải quyết đầu ra, tìm hướng đi bền vững cho mô hình nuôi hươu cũng như khai thác tối đa giá trị dinh dưỡng từ nhung hươu, đầu năm 2025, HTX Phố Yến đầu tư hệ thống máy móc hiện đại chế biến cao hươu sao The Ricky’s Cervus Nippon Pseudaxis cung cấp cho thị trường.

san-pham-cao-huou-sao-cua-htx-pho-yen-anh-vu-chi.jpg
Sản phẩm cao hươu sao của HTX Phố Yến. Ảnh: Vũ Chi

Cao hươu sao là sự kết hợp giữa nhung hươu và xương hươu với tỷ lệ 90-10, trong đó xương hươu sao 90%, nhung hươu 10%. Nhung và xương hươu được làm sạch, sấy khô, tán nhỏ, đun sôi liên tục trong nhiều giờ sau đó chắt lấy nước cốt, lặp lại nhiều lần cho đến khi cao đặc quánh. Quy trình được thực hiện nghiêm ngặt, bảo đảm giữ nguyên vẹn giá trị dinh dưỡng của sản phẩm.

Cao hươu sao có hàm lượng dinh dưỡng cao, đặc biệt giàu khoáng chất, vitamin và protein giúp xương chắc khỏe, hạn chế tình trạng đau nhức, loãng xương. Đặc biệt, đối với trẻ còi cọc, chậm lớn, cao hươu sao như một loại thực phẩm chức năng kích thích sự phát triển của cơ thể trẻ. Hiện sản phẩm được bán ra thị trường với giá 14 triệu đồng/kg.

Với ưu điểm vượt trội, sản phẩm cao hươu sao The Ricky’s Cervus Nippon Pseudaxis của HTX Phố Yến đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao năm 2025. Đây cũng là sản phẩm cao hươu sao đầu tiên tại các xã phía Tây tỉnh đạt chứng nhận OCOP.

Anh Tùng kỳ vọng: “Cervus Nippon Pseudaxis là tên gọi khoa học của hươu sao Việt Nam. Ricky là nickname quen thuộc của anh. Với tên gọi đặc biệt không thể trộn lẫn này và chứng nhận OCOP, HTX mong muốn giới thiệu, quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng không chỉ trong nước mà vươn ra thị trường nước ngoài; qua đó nâng cao thu nhập cho các thành viên. Dự kiến thời gian tới, HTX sẽ mở rộng quy mô chăn nuôi lên khoảng 100 con, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng”.

thuc-an-chu-yeu-cua-huou-la-co-cat-nho-tron-voi-cam-gao-anh-vu-chi.jpg
Thức ăn chủ yếu của hươu là cỏ cắt nhỏ trộn với cám gạo. Ảnh: Vũ Chi

Trao đổi với P.V, ông Mai Ngọc Quý, Trưởng phòng Kinh tế xã Phú Thiện cho hay: Nuôi hươu sao không phải là mô hình mới tại địa phương song mới chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ lẻ hộ gia đình. HTX Phố Yến là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình liên kết chăn nuôi, chế biến, tiêu thụ sản phẩm từ hươu sao.

Qua theo dõi, bản chất của hươu là động vật hoang dã nên ít xảy ra dịch bệnh, điều kiện khí hậu địa phương khá thích hợp cho hươu sinh trưởng. Đặc biệt, hươu không kén thức ăn, vùng nông thôn như Phú Thiện có nhiều thức ăn chăn nuôi hươu như cỏ voi, thân cây chuối và các loại rau, củ nên tiết kiệm được chi phí đầu tư thức ăn. Ngoài nhung hươu có thị trường tiêu thụ ổn định, giá trị kinh tế cao, sản phẩm cao hươu sao ra đời mở ra hướng đi bền vững, tạo điều kiện nhân rộng mô hình chăn nuôi hươu sao trên địa bàn.

Có thể bạn quan tâm

Xuất khẩu Gia Lai tăng tốc về đích

Gia Lai: Xuất khẩu 8 tháng 2025 vượt 2,18 tỷ USD, nhiều ngành hàng bứt phá

(GLO)- 8 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của Gia Lai đã vượt 2,18 tỷ USD. Kết quả này cho thấy sự phục hồi rõ nét sau giai đoạn sụt giảm đơn hàng, vướng rào cản kỹ thuật, đồng thời phản ánh sức bật mới của nhiều ngành hàng chủ lực như cà phê, chanh dây, gỗ, dệt may, thủy sản…

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai

Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel ký kết hợp tác với doanh nghiệp Gia Lai

(GLO)- Sáng 8-9, ông Nguyễn Dũng-Phó Chủ tịch Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam cho biết, Đoàn chuyên gia, nhà khoa học Israel đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp Gia Lai nhằm chuyển giao kỹ thuật công nghệ nông nghiệp, tăng năng suất các loại cây trồng.

Thêm cơ hội phát triển rừng gỗ lớn

Thêm cơ hội phát triển rừng gỗ lớn

(GLO)- Dự án nhân rộng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng Việt Nam (SFM) do Chính phủ Đức viện trợ thông qua Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022 - 2025 đã mang lại kết quả thiết thực. Dự án mở ra cơ hội phát triển rừng gỗ lớn trên địa bàn tỉnh.

Phù Mỹ Đông tăng cường giám sát tàu cá vi phạm

Phù Mỹ Đông tăng cường giám sát tàu cá vi phạm

(GLO)- Dù còn nhiều khó khăn trong quản lý tàu cá chưa đủ điều kiện khai thác, xã Phù Mỹ Đông (tỉnh Gia Lai) vẫn kiên trì vận động, giám sát và phối hợp lực lượng chức năng để đưa hoạt động khai thác thủy sản vào nền nếp, đúng quy định pháp luật.

Sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường: Hiệu quả "kép"

Sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường: Hiệu quả "kép"

(GLO)- Cùng với đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều nông dân ở Gia Lai còn chủ động sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ. Từ đó, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mang lại thu nhập ổn định và mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương.

Ðak Ðoa đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản

Ðak Ðoa đẩy mạnh liên kết sản xuất, nâng cao giá trị nông sản

(GLO)- Từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, nhiều nông dân ở xã Ðak Ðoa (tỉnh Gia Lai) đã tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác để cùng nhau sản xuất và tiêu thụ nông sản. Cách làm này không chỉ nâng cao năng suất, chất lượng mà còn mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu, hướng tới nền nông nghiệp bền vững.

Doanh nhân trẻ tiên phong dấn bước

Doanh nhân trẻ tiên phong dấn bước

(GLO)- Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4.5.2025 của Bộ Chính trị về kinh tế tư nhân đã mở ra cơ hội mới, khẳng định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Sức sống mới ở vựa lúa vùng đệm Ia Lâu

Sức sống mới ở vựa lúa vùng đệm Ia Lâu

(GLO)- Cánh đồng lúa nước xã Ia Lâu (tỉnh Gia Lai) được xem là vựa lúa chủ lực ở vùng đệm biên giới. Người dân không chỉ thay đổi tập quán canh tác mà còn áp dụng khoa học kỹ thuật, đưa nhiều giống lúa mới năng suất cao vào sản xuất nhằm xây dựng thương hiệu “Gạo Ia Lâu” phát triển bền vững.

null