Cách đây 5 năm, sau khi tìm hiểu về tiềm năng nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện An Khê-Ka Nak, anh Nguyễn Văn Long (xã Cửu An) đã mạnh dạn chuyển đổi từ trồng cây ngắn ngày sang nuôi cá nước ngọt.
Tận dụng lợi thế mặt nước rộng, anh từng bước mở rộng quy mô. Đến nay, anh đã phát triển hơn 10 lồng cá, mang lại nguồn thu nhập ổn định, góp phần cải thiện đời sống gia đình.
“Sau một thời gian triển khai mô hình, tôi nhận thấy nuôi cá có lợi nhuận hơn trồng cây ngắn ngày. Thêm vào đó, đầu ra thuận lợi và ổn định. Mỗi năm, tôi xuất bán khoảng 1 tấn cá”-anh Long chia sẻ.

để phát triển mô hình nuôi cá lồng bè. Ảnh: Trần Thúy
Với diện tích mặt nước hơn 3,4 km², lòng hồ An Khê-Kanak được đánh giá là vùng sinh thái lý tưởng để phát triển mô hình nuôi cá lồng bè nhờ lợi thế nguồn nước sạch, lưu lượng dòng chảy ít biến động và nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào.
Đến thời điểm này, xã Cửu An có 12 hộ dân tham gia nuôi cá lồng bè, với tổng cộng 17 bè và 245 lồng nuôi, chủ yếu là cá diêu hồng và rô phi. Đây là các giống cá phù hợp với điều kiện thủy văn tại hồ, cho năng suất cao và ít dịch bệnh. Mỗi năm, sản lượng cá đạt khoảng 800 tấn.

ở xã Cửu An. Ảnh: Trần Thúy
Là một trong những hộ nuôi cá lồng bè khá lâu năm, ông Nguyễn Đình Quyền (xã Cửu An) cũng cho rằng: Điều kiện tự nhiên ở lòng hồ thủy điện An Khê-Ka Nak rất phù hợp để nuôi cá lồng bè. “Nước ở đây nuôi cá diêu hồng rất phù hợp, đạt năng suất vì tận dụng được nguồn thức ăn tự nhiên. Nếu giá bán ổn định khoảng hơn 50 ngàn đồng/kg thì có lời”-ông Quyền chia sẻ.

Dù có lợi thế về điều kiện tự nhiên, song mô hình nuôi cá lồng bè trên lòng hồ An Khê-Ka Nak vẫn còn manh mún, tự phát. Chất lượng con giống chưa đảm bảo, chủng loại giá trị thấp khiến hiệu quả kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng.
Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đã định hướng phát triển bền vững, hỗ trợ khoa học-công nghệ, khuyến khích mở rộng diện tích và thử nghiệm nuôi các giống cá có giá trị kinh tế cao.
Ông Dương Phú Thọ-Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Cửu An-cho hay: Phòng sẽ chủ trì, tham mưu với UBND xã hướng dẫn, hỗ trợ người dân nuôi cá lồng với những loại cá cho giá trị cao hơn, chẳng hạn như cá trắm giòn đang được thị trường rất ưa chuộng. Ngoài ra, sắp tới, Phòng sẽ chủ động tham mưu UBND xã triển khai áp dụng khoa học-công nghệ vào nuôi trồng, giới thiệu những mô hình hiệu quả đến các hộ dân, giúp họ có thêm nguồn tham khảo để thay đổi con giống cũng như cách thức nuôi phù hợp, hiệu quả.
Mô hình nuôi cá lồng bè trên lòng hồ thủy điện đã mang lại sinh kế ổn định cho nhiều hộ dân ở xã Cửu An. Với sự đồng hành và định hướng phát triển từ chính quyền, mô hình này không chỉ giải quyết việc làm tại chỗ, mà còn góp phần hình thành vùng nuôi thủy sản có giá trị cao và bền vững.