Các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ Gia Lai thực hiện hơn 460 cuộc giám sát trực tiếp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo báo cáo của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai, tổng kết 10 năm thực hiện quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12-12-2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội”, các cấp Hội LHPN của tỉnh đã thực hiện hơn 460 cuộc giám sát trực tiếp.

Trong đó, Hội LHPN tỉnh thực hiện 42 cuộc giám sát trực tiếp tại 42 cơ quan với 15 nội dung; Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố thực hiện 424 cuộc giám sát trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị, địa phương với 96 nội dung; Hội LHPN các xã, thị trấn chủ trì 139 cuộc giám sát với 64 nội dung; đồng thời phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, UBND cùng cấp tham gia trên 1.100 cuộc giám sát khác. Thông qua hoạt động giám sát đã kịp thời đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, phù hợp với thực tế; đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội viên phụ nữ.

Hội LHPN tỉnh giám sát chương trình hành động quốc gia vì trẻ em tỉnh Gia Lai tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Ảnh: Minh Châu

Hội LHPN tỉnh giám sát chương trình hành động quốc gia vì trẻ em tỉnh Gia Lai tại Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Ảnh: Minh Châu

Bên cạnh đó, thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, các cấp Hội đã tham gia góp ý gần 3.000 văn bản của Đảng, Chính quyền về việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; mối quan hệ giữa đảng viên với nhân dân…

Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được các cấp Hội LHPN thực hiện bằng nhiều hình thức, chất lượng giám sát, phản biện, tỷ lệ văn bản tham gia góp ý năm sau cao hơn năm trước, góp phần giúp cấp ủy, chính quyền các cấp nắm bắt được thông tin đa chiều, từ đó có sự chỉ đạo, quyết sách phù hợp trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, các cấp Hội LHPN tỉnh Gia Lai chủ trì tổ chức hơn 40 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu Hội LHPN các cấp với cán bộ, hội viên phụ nữ; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tổ chức hơn 100 buổi đối thoại với cán bộ, hội viên, phụ nữ. Thông qua đó, tạo môi trường dân chủ, kịp thời giải đáp những thắc mắc, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Thành viên HTX Dịch vụ nông nghiệp Ia Tô (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) mong muốn được hỗ trợ, kết nối tiêu thụ nông sản. Ảnh: H.D

Ia Grai: Hợp tác xã chủ động tìm đầu ra cho sản phẩm

(GLO)- Nhiều hợp tác xã (HTX) trên địa bàn huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã chủ động tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, để sản phẩm mới có được chỗ đứng ổn định trên thị trường, các HTX rất cần sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng địa phương.

Hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua cho phụ nữ huyện Phú Thiện

Hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua cho phụ nữ huyện Phú Thiện

(GLO)- Sáng 25-3, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua, đợt thi đua đặc biệt chào mừng các ngày lễ lớn và hưởng ứng phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hơn 100 cán bộ, hội viên phụ nữ của 2 xã Ia Piar và Ia Peng (huyện Phú Thiện).

Hội LHPN xã Ia Mơ Nông tặng hội viên thùng rác để bỏ rác sinh hoạt, bảo vệ môi trường. Ảnh: G.H

Ia Mơ Nông chung tay bảo vệ môi trường nông thôn

(GLO)- Nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường, xã Ia Mơ Nông (huyện Chư Păh) đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả, góp phần làm cho cảnh quan môi trường nông thôn của xã ngày càng xanh-sạch-đẹp. 

Diện mạo nông thôn xã Chư Mố ngày càng khang trang. Ảnh: R.H

Chuyện về những ngôi làng bên sông Ba

(GLO)- Đến xã Chư Mố (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai), chúng ta nhận thấy tên gọi 5 làng ở đây đều gắn liền với dòng sông Ba và những người lập làng đầu tiên. Đó là các làng: Plơi Apa Ama Đă, Plơi Apa Ama H’Lăk, Plơi Apa Ama Lim, Plơi Apa Ơi H’Trông và Plơi Apa Ơi H’Briu.

Hàng cây ngô đồng rực sắc trên đường về miền biên giới Ia Mơ. Ảnh: V.T.T

Về miền biên giới Ia Mơ

(GLO)- Khi ngồi viết những dòng chữ này, tôi vẫn còn vấn vương trước vẻ đẹp của hàng cây ngô đồng điểm tô sắc đỏ chấm phá trên nền trời xanh biếc dọc miền biên giới Ia Mơ.