Bế mạc Giải Vô địch bóng bàn Báo Nhân Dân lần thứ 40 năm 2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tối 17-7, tại Nhà thi đấu tỉnh Gia Lai, Báo Nhân Dân phối hợp với Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức lễ bế mạc và trao thưởng Giải Vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 40 năm 2022.

Các tay vợt giành các vị trí cao nhất ở nội dung đồng đội nam. Ảnh: Văn Ngọc
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành (hàng đầu, thứ 4 từ phải sang) và Giám đốc khu vực miền Trung của Công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau Tô Tiến Hoàng (hàng đầu bên trái) trao giải cho các tay vợt giành huy chương ở nội dung đồng đội nam. Ảnh: Văn Ngọc


Tham dự buổi lễ, về phía đơn vị tổ chức giải có các ông: Quế Đình Nguyên-Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban chỉ đạo giải; Trần Hữu Việt-Vụ trưởng, Trưởng ban Văn hóa-Văn nghệ Báo Nhân Dân, Trưởng ban tổ chức giải; Phan Anh Tuấn-Trưởng bộ môn Bóng bàn Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam, Phó Trưởng ban tổ chức giải.


Về phía tỉnh Gia Lai có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành; Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H'Bút; Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Trần Ngọc Nhung. Tham dự buổi lễ còn có đại diện một số cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương cùng các nhà tài trợ giải.

Các tay vợt giành thứ hạng cao nhất ở nội dung đôi nam. Ảnh: Văn Ngọc
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H'Bút (hàng đầu bên phải) và Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Trần Ngọc Nhung trao giải cho các tay vợt giành thứ hạng cao nhất ở nội dung đôi nam. Ảnh: Văn Ngọc



Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hữu Việt nhận định: “Trong những ngày qua, các tay vợt hàng đầu Việt Nam đã hào hứng thi đấu, tranh đua quyết liệt tạo nên một giải đấu hấp dẫn và kịch tính. Đồng thời, ghi nhận sự trưởng thành và khẳng định trình độ của các tay vợt trẻ. Tuy không tạo nên những cuộc soán ngôi ngoạn mục để giành các thành tích cao nhất, song với niềm đam mê cùng khát khao chiến thắng, họ đã mang đến giải một làn gió mới. Giải đã diễn ra với chất lượng chuyên môn cao làm nức lòng giới chuyên môn và người hâm mộ. Các đơn vị phối hợp tổ chức giải chặt chẽ, nhịp nhàng đã góp phần làm nên thành công của giải”.

Trước 2 trận đấu chung kết đơn nam và đơn nữ, Ban tổ chức đã tiến hành trao giải ở 5 nội dung. Cụ thể, ở nội dung đồng đội nam, đội Hà Nội 1 giành huy chương vàng (HCV); đội Hải Dương-Long Hải 1 giành huy chương bạc (HCB); đội Hải Dương-Long Hải 2 và đội Quân đội 1 cùng giành huy chương đồng (HCĐ). Ở nội dung đồng đội nữ, đội TP. Hồ Chí Minh 1 giành HCV; đội Long Hải-Hải Dương 1 giành HCB; đội Công An 1 và đội Tây Ninh cùng giành HCĐ.

Cặp tay vợt của TP. Hồ Chí Minh (bục số 1) đã giành huy chương vàng nội dung đôi nữ. Ảnh: Văn Ngọc
Các tay vợt của TP. Hồ Chí Minh thống trị ở nội dung đôi nữ khi giành cả 3 vị trí nhất, nhì, ba. Ảnh: Văn Ngọc



Ở nội dung đôi nam, cặp Lê Đình Đức-Đinh Anh Hoàng (Hà Nội) đã giành HCV; Nguyễn Đức Tuân-Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Dương-Long Hải 1) giành HCB; cặp Bùi Hữu Huy-Trần Việt Anh (Hải Dương-Long Hải 2) và Bùi Thế Nghĩa-Nguyễn Đăng Hiệp (Quân đội) giành HCĐ. Ở nội dung đôi nữ, cặp Nguyễn Khoa Diệu Khánh-Nguyễn Bạch Thanh Thư (TP.Hồ Chí Minh) giành HCV; Mai Hoàng Mỹ Trang-Nguyễn Ngọc Yên Nhi (TP. Hồ Chí Minh giành HCB; cặp Mai Tú Uyên-Nguyễn Thị Xuân Mai (TP. Hồ Chí Minh) và Hồ Phương Uyên-Nguyễn Thị Phương Chi (Công An) cùng giành HCĐ.

Ở nội dung đôi nam nữ, cặp Tạ Hồng Khánh-Nguyễn Khoa Diệu Khánh (liên quân Hà Nội T&T-TP. Hồ Chí Minh) giành HCV,  Nguyễn  Đức Tuân-Bùi Ngọc Lan (Hải Dương-Long Hải 1) giành HCB; Lê Đình Đức-Nguyễn Thị Nga (Hà Nội 1) và Nguyễn Thành Nam-Phan Hoàng Tường Giang (liên quân Đà Nẵng-Công An) giành HCĐ.

Các tay vợt nam giành thứ hạng cao nhất ở nội dung đơn nam. Ảnh: Văn Ngọc
Trao giải cho các tay vợt giành thứ hạng cao nhất ở nội dung đơn nam. Ảnh: Văn Ngọc



Ngoài ra, Ban tổ chức đã trao giải cá nhân tay vợt nam triển vọng cho Bùi Hữu Huy (17 tuổi, Hải Dương-Long Hải), tay vợt nữ triển vọng cho Nguyễn Hạnh Ngân (15 tuổi, Hà Nội). Giải thưởng được chờ đợi là giải Hoa khôi được trao cho tay vợt Phan Khởi Quyên (Vĩnh Long).

Ngay sau phần trao thưởng trên, đông đảo khán giả tại Nhà thi đấu tỉnh Gia Lai đã được chứng kiến 2 trận chung kết ở nội dung đơn. Ở trận chung kết nữ, Diệu Khánh đã có cuộc đấu với người đồng đội ở TP. Hồ Chí Minh là Mỹ Trang. Bộ đôi này đã quá hiểu đối thủ khi ăn tập cùng nhau trong nhiều năm. Và dường như Diệu Khánh đã “bắt bài” những cú đánh của người đàn chị với những pha phòng ngự kín kẽ để phản đòn sắc lẹm. Mỹ Trang hoàn toàn lép vế trước đối thủ và dễ dàng bị đánh bại với tỷ số 0-4 trong trận đấu chỉ kéo dài hơn 20 phút với tỷ số các sét lần lượt là 7-11, 1-11, 4-11 và 6-11.

Ban tổ chức trao giải cho các nữ tay vợt xuất sắc nhất ở nội dung đơn nữ. Ảnh: Văn Ngọc
Đại diện Ban tổ chức trao giải cho các tay vợt xuất sắc nhất ở nội dung đơn nữ. Ảnh: Văn Ngọc


Ở trận chung kết nam diễn ra giữa nội bộ đội Hải Dương-Long Hải với cuộc đối đầu của Đức Tuân và Quang Hiền. Tuy nhiên, các khán đài đã sôi động hơn với sự cân bằng của 2 tay vợt này. Quang Hiền là người khởi đầu tốt hơn với những cú giật hiểm hóc trong khi đó Đức Tuân vẫn gặp vấn đề với chấn thương lưng nên không thể xoay xở quá nhanh nhẹn. Quang Hiền vươn lên dẫn trước 2-0 sau các sét 11-6, 11-7. Đức Tuân chỉ thực sự trở lại đáng sợ từ sét thứ 3 khi được sự cổ cũ nồng nhiệt của các khán giả. Anh thi đấu bền bỉ và chính xác ở những cú đánh quyết định để rồi san bằng và vươn lên dẫn ngược 3-2 sau các sét 11-7, 11-6 và 12-10.
 

 Giải Hoa khôi bóng bàn thuộc về tay vợt Phan Khởi Quyên (giữa) của đội Vĩnh Long. Ảnh: Văn Ngọc
Ông Trần Hữu Việt trao giải Hoa khôi bóng bàn cho tay vợt Phan Khởi Quyên (giữa) của đội Vĩnh Long. Ảnh: Văn Ngọc



Những tưởng đây sẽ là cú hích giúp Đức Tuân giành chiến thắng để đăng quang ngôi vô địch lần thứ 3 liên tiếp nhưng chấn thương tái phát khiến anh phải bỏ cuộc giữa chừng ở sét thứ 6. Với sự cố này, tay vợt Quang Hiền đã có lần đầu tiên giành tấm HCV ở nội dung đơn nam.
 

VĂN NGỌC
 

Có thể bạn quan tâm