An Khê dồn sức xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) hiện có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Hiện nay, Đảng bộ, chính quyền đề ra các giải pháp thiết thực nhằm xây dựng NTM nâng cao.

 Làm đường giao thông nông thôn ở thị xã An Khê. Ảnh: Gia Hưng
Làm đường giao thông nông thôn ở thị xã An Khê. Ảnh: Gia Hưng

Cuối năm 2016, xã Cửu An được công nhận đạt chuẩn NTM. Đầu năm 2020, xã Cửu An tiếp tục đăng ký triển khai xây dựng NTM nâng cao. Qua rà soát, địa phương còn 5 tiêu chí chưa đạt gồm: môi trường và an toàn thực phẩm; trường học; tỷ lệ lao động qua đào tạo; hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; nhà ở dân cư.

Ông Đinh Trạm-Trưởng thôn An Bình (xã Cửu An) cho hay: “Thực hiện chỉ đạo của UBND xã, Ban Nhân dân thôn đã vận động người dân đóng góp kinh phí làm được 1,2 km đường giao thông nội đồng (Nhà nước hỗ trợ 570 triệu đồng, Nhân dân đóng góp 64 triệu đồng). Ngoài ra, chúng tôi đã vận động người dân đóng góp 40 triệu đồng để lắp hệ thống điện chiếu sáng và tích cực vệ sinh đường làng, ngõ xóm và làm con đường hoa để tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp”.

Theo bà Nguyễn Thị Phúc-quyền Chủ tịch UBND xã Cửu An: Xã tập trung giữ vững các tiêu chí đã đạt và xây dựng kế hoạch cụ thể từng phần việc để nâng cao các tiêu chí. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với thực hiện chương trình xây dựng NTM. Vận động các hộ dân áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tưới tiết kiệm nước đối với các diện tích rau màu, cây ăn quả và đồng cỏ phục vụ chăn nuôi; chuyển đổi một số diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng các loại cây ăn quả có múi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng.

Đồng thời, xã triển khai dự án “Xây dựng mô hình liên kết trồng và tiêu thụ bưởi da xanh” với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng; hỗ trợ 4 con bò giống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; sửa chữa 2 nhà ở, xây dựng mới 2 căn nhà cho hộ nghèo. “Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, xã mới đạt được 18/19 tiêu chí NTM nâng cao. Do đó, chúng tôi phấn đấu năm 2021 sẽ hoàn thành tiêu chí còn lại”-bà Phúc thông tin.

Tương tự, xã Thành An cũng đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao trong năm 2020. Đến nay còn tiêu chí hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật chưa đạt. Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh-quyền Chủ tịch UBND xã-cho biết: “Đối với những tiêu chí cần nguồn vốn đầu tư, chúng tôi huy động, lồng ghép các chương trình, dự án để hỗ trợ. Đồng thời, tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nâng cao được thu nhập để huy động sự đóng góp của người dân trong xây dựng NTM. Do đó, trong năm 2020, UBND xã định hướng cho người dân chuyển đổi những diện tích kém hiệu quả sang trồng chuối tiêu hồng, cây ăn quả, ớt và liên kết với doanh nghiệp trong tiêu thụ sản phẩm”.

Người dân thị xã An Khê thu hoạch rau. Ảnh: Gia Hưng
Người dân thị xã An Khê thu hoạch rau. Ảnh: Gia Hưng


Ngoài 2 xã nói trên, năm 2021, thị xã An Khê tiếp tục đăng ký và phấn đấu thêm 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao đó là Song An và Xuân An. Đến nay, 2 xã này đã đạt được 14/19 tiêu chí. Ông Khưu Doãn Huân-Chủ tịch UBND xã Song An-cho hay: Trong năm 2021, xã tập trung khai thác các nguồn lực sẵn có và huy động đóng góp của người dân, doanh nghiệp, sự hỗ trợ của Nhà nước để thực hiện công tác duy tu bảo dưỡng, nâng cấp các tuyến đường giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi và đầu tư nâng cấp các tuyến giao thông nội đồng.

“Xã sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hợp tác xã liên kết với người dân trong sản xuất. Đồng thời, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, vận động Nhân dân thu gom rác thải, sử dụng nước máy và hướng dẫn các hộ chăn nuôi ký cam kết bảo vệ môi trường; hộ gia đình xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh. Củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể xã”-ông Huân nói.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Hùng Vỹ-Chủ tịch UBND thị xã An Khê-cho biết: Năm 2021, mục tiêu phấn đấu có 4 xã đạt chuẩn NTM nâng cao là nhiệm vụ khá nặng nề. Để đạt mục tiêu đề ra, UBND thị xã yêu cầu các xã tiếp tục duy trì và giữ vững các tiêu chí đã đạt. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phát huy sự chủ động của Nhân dân trong xây dựng NTM. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và ưu tiên đầu tư cho các dự án phát triển sản xuất. Phân công nhiệm vụ cụ thể và gắn trách nhiệm đối với Ban Chỉ đạo phụ trách từng tiêu chí theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách.

 

GIA HƯNG

Có thể bạn quan tâm

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

null