50% ca nhiễm viêm gan B và C mạn tính ở độ tuổi 30 - 54

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
"Đã đến lúc hành động" là chủ đề của Ngày phòng chống viêm gan thế giới 28.7 năm nay. Chủ đề do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) lựa chọn, nhằm nâng cao nhận thức về viêm gan do vi rút, có thể gây bệnh gan nghiêm trọng và ung thư.

Theo WHO, có 5 chủng vi rút viêm gan chính: A, B, C, D và E. Trong đó, viêm gan B và C là phổ biến nhất; gây ra 1,3 triệu ca tử vong và 2,2 triệu ca nhiễm mới mỗi năm tại các nước (số liệu năm 2022, con số này giảm so với 2,5 triệu ca năm 2019). Trong số mắc, 83% là viêm gan B và 17% là viêm gan C. Khoảng 50% ca nhiễm viêm gan B và C mạn tính là ở những người trong độ tuổi 30 - 54; 12% ở trẻ em dưới 18 tuổi.

Trên tất cả các khu vực, chỉ có 13% số người mắc bệnh viêm gan B mạn tính được chẩn đoán và khoảng 3% (7 triệu người) đã được điều trị bằng thuốc kháng vi rút vào cuối năm 2022. Đối với bệnh viêm gan C, 36% đã được chẩn đoán và 20% đã được điều trị khỏi bệnh. Kết quả này thấp hơn nhiều so với mục tiêu toàn cầu là điều trị cho 80% số người mắc viêm gan B và viêm gan C mạn tính vào năm 2030.

WHO cũng cho biết, mặc dù có nhiều loại thuốc điều trị viêm gan vi rút giá rẻ, nhưng nhiều quốc gia vẫn phải chi trả giá cao hơn mức chung toàn cầu, ngay cả với thuốc hết hạn bằng sáng chế. Ngoài ra, nhiều nhóm dân số bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này vẫn phải tự chi trả cho các dịch vụ điều trị viêm gan siêu vi. Chỉ có 60% quốc gia báo cáo cung cấp dịch vụ xét nghiệm và điều trị viêm gan siêu vi miễn phí, toàn bộ hoặc một phần, trong khu vực công. WHO tiền thẩm định xét nghiệm tự xét nghiệm đối với vi rút viêm gan C và cho biết sẽ hỗ trợ các quốc gia sử dụng công cụ có trong tay với mức giá dễ tiếp cận để phòng ngừa, điều trị bệnh.

Tại Việt Nam, theo thông tin từ đơn vị điều trị bệnh truyền nhiễm, ung thư, đã ghi nhận 2 - 4 người trong cùng gia đình bị ung thư gan, trong đó có các ca tử vong, sau thời gian bị viêm gan vi rút. Mới đây nhất, đầu tháng 7, một nam bệnh nhân 26 tuổi (ở Cao Bằng) ung thư gan đã được các bác sĩ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư (Hà Nội) phẫu thuật, cứu sống (ảnh). Bệnh nhân này có 3 người trong gia đình đã tử vong do ung thư gan.

Để tránh nguy cơ viêm gan vi rút, chuyên gia bệnh truyền nhiễm lưu ý cần tiêm chủng với bệnh có vắc xin (viêm gan B). Mỗi người nên chủ động xét nghiệm sàng lọc để phát hiện sớm (nếu nhiễm vi rút) và được kịp thời điều trị, tránh tiến triển ung thư gan.

Có thể bạn quan tâm

5 khuyến cáo của Bộ Y tế đưa ra phòng chống bệnh sởi

5 khuyến cáo của Bộ Y tế đưa ra phòng-chống bệnh sởi

(GLO)- Theo thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 40.000 trường hợp nghi sởi, 5 trường hợp tử vong liên quan đến sởi; số trường hợp nghi sởi ghi nhận cao nhất tại khu vực miền Nam (57%), miền Trung (19,2%), miền Bắc (15,1%), Tây Nguyên (8,7%).

Diệt “lam chướng”

Diệt “lam chướng”

(GLO)- Vốn là những cư dân đồng bằng lấy việc canh tác lúa nước tạo nguồn sống chính, nên khi vì một hoàn cảnh nào đó, những người Kinh phải đến vùng cao mưu sinh đều cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

Bác sĩ Kiều Văn Bước (bìa trái) sẵn sàng chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và hỗ trợ, hướng dẫn các y-bác sĩ trẻ trong quá trình công tác. Ảnh: N.N

Bác sĩ Kiều Văn Bước: Tận tâm với người bệnh

(GLO)- Với bề dày kinh nghiệm, trình độ chuyên môn sâu và giàu lòng nhân ái, bác sĩ chuyên khoa II Kiều Văn Bước-Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai) không chỉ là trụ cột tinh thần cho đồng nghiệp mà còn là ân nhân của rất nhiều người bệnh.

Bộ Y tế họp khẩn toàn quốc về dịch sởi

Bộ Y tế họp khẩn toàn quốc về dịch sởi

(GLO)- Chiều 15-3, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng-chống bệnh sởi. Tại điểm cầu trung ương, bà Đào Hồng Lan-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì hội nghị.