WHO cảnh báo khả năng gia tăng các trường hợp nhiễm virus Hanta
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyeus cho biết tổng cộng đã có năm trường hợp được xác nhận và ba trường hợp nghi nhiễm được báo cáo, bao gồm cả ba trường hợp tử vong.
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyeus cho biết tổng cộng đã có năm trường hợp được xác nhận và ba trường hợp nghi nhiễm được báo cáo, bao gồm cả ba trường hợp tử vong.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 3.5 thông báo 3 người chết trên du thuyền MV Hondius ở Đại Tây Dương, trong đó một trường hợp được xác nhận nhiễm hantavirus, loại virus thường lây truyền từ chuột sang người.
(GLO)- Liên hợp quốc xác nhận Mỹ chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sau gần 80 năm, gây ảnh hưởng đến hợp tác y tế toàn cầu và an ninh y tế quốc tế.
(GLO)- Nga phóng hơn 700 tên lửa và UAV, tấn công nhiều nhà máy nhiệt điện Ukraine; Nga cho phép báo chí tiếp cận lực lượng Ukraine bị bao vây ở tiền tuyến; WHO lên án vụ thảm sát trên 460 người tại bệnh viện ở Sudan; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 31-10-2025.
(GLO)- Tổ chức Y tế thế giới (WHO) thông báo đang làm việc với Ấn Độ về siro ho Coldrif liệu có liên quan đến cái chết của 17 trẻ em dưới 5 tuổi có được xuất khẩu sang các nước khác hay không.
Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo khoảng 5,6 tỉ người ở 119 quốc gia có nguy cơ nhiễm vi rút chikungunya do muỗi đốt.
(GLO)- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đưa ra cảnh báo về xu hướng gia tăng ca mắc Covid-19 do biến thể mới NB.1.8.1 gây ra.
(GLO)- Tin thế giới 21h ngày 8-6 có những nội dung đáng chú ý: UAV Ukraine tiếp tục tấn công, Nga tạm đóng cửa 2 sân bay ở Moscow; Vật dụng kỳ lạ giúp lính Nga dễ dàng hạ gục UAV của Ukraine; WHO cảnh báo về số ca mắc COVID-19 do biến thể mới NB.1.8.1;...
Bàn tay bẩn là con đường đưa vi khuẩn, virus vào cơ thể, do đó cần phải vệ sinh tay thường xuyên; đối với trẻ em, việc vệ sinh tay đặc biệt quan trọng trong việc phòng chống nhiều dịch bệnh.
(GLO)- Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 30-3, trận động đất ở Myanmar được đánh giá là “tình trạng khẩn cấp ở cấp độ cao nhất”. WHO kêu gọi tài trợ khẩn cấp 8 triệu USD để cứu người và ngăn chặn dịch bệnh bùng phát tại quốc gia này trong 30 ngày tới.
(GLO)- Theo thống kê của Bộ Y tế, có đến 15 triệu người dân Việt Nam đang gặp phải ít nhất 1 trong 10 chứng rối loạn tâm thần phổ biến, trong đó có đến 3 triệu trẻ em cần chăm sóc sức khỏe tâm thần.
WHO và UNICEF cam kết hỗ trợ Việt Nam trong kiểm soát đợt bùng phát bệnh sởi hiện tại và ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Các bác sĩ phẫu thuật tin rằng kỹ thuật được gọi là phẫu thuật vách ngăn mũi chức năng giúp 'khởi động' quá trình phục hồi khứu giác ở bệnh nhân hậu Covid-19.
Không chỉ làm tăng nguy cơ tiểu đường như WHO đã cảnh báo, "đường ăn kiêng" có thể ảnh hưởng tiêu cực đến việc điều trị ở người đã mắc bệnh.
Tổng Giám đốc Viện Y tế công cộng của Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết đã có ít nhất 943 người bị ốm và 52 người tử vong tại tỉnh Equateur với các triệu chứng như sốt, mệt mỏi, nôn mửa và sụt cân.
(GLO)- Ngày 17/2, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO), ông Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh sự cần thiết đạt được thỏa thuận toàn cầu mang tính bước ngoặt về việc ứng phó với các đại dịch trong tương lai, bất chấp việc Mỹ rút khỏi các cuộc đàm phán.
Tổng thống Argentina Javier Milei đã ra lệnh rút nước này khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), theo AP ngày 5.2.
(GLO)- Người phát ngôn Phủ Tổng thống Argentina Manuel Adorni tuyên bố, nước này sẽ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đồng thời khẳng định Argentina “đang hướng tới một quốc gia có chủ quyền trong các vấn đề y tế”. Như vậy, Argentina là đất nước thứ 2 sau Mỹ rút khỏi WHO.
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá nguy cơ lây lan dịch bệnh lạ ở Congo là thấp tại khu vực và toàn cầu. TP.HCM đang chủ động kiểm soát các nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm từ nước ngoài xâm nhập...
Ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa có thông tin về dịch bệnh lạ ở CHDC Congo (DRC) khiến nhiều người mắc và tử vong.
(GLO)- Tin thế giới ngày 8-12 gồm những nội dung sau: Ukraine tung video tấn công tài sản Nga ở Biển Đen, nhận thêm tiêm kích F-16; Phiến quân tiếp đà tấn công áp sát thủ đô Syria; Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol “thoát hiểm trong gang tấc”; WHO cử chuyên gia điều tra bệnh lạ bí ẩn ở Congo…
Hàng triệu thực phẩm có thể có hàm lượng muối ở mức cao nhưng không có vị mặn rõ rệt, trong đó 7 nhóm thực phẩm cần lưu ý khi dùng.
(GLO)- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các tổ chức y tế khác cho biết, 899.000 liều vắc xin đợt đầu phòng bệnh đậu mùa khỉ đã được phân bổ cho 9 quốc gia châu Phi đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất.
Huyết áp cao là 'sát thủ thầm lặng', gây ra nhiều bệnh lý nghiêm trọng, như bệnh tim mạch, bệnh thận, đột quỵ. Đặc biệt, WHO vừa chỉ ra 2 dấu hiệu cảnh báo huyết áp rất cao xuất hiện trên mặt mà ít người biết đến.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu |