Mỹ rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới từ ngày 23-1

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Liên hợp quốc xác nhận Mỹ chính thức rút khỏi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sau gần 80 năm, gây ảnh hưởng đến hợp tác y tế toàn cầu và an ninh y tế quốc tế.

Ngày 23-1, Mỹ chính thức rút khỏi WHO, bất chấp cảnh báo rằng động thái này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến các nỗ lực nâng cao chất lượng y tế của Mỹ và toàn cầu.

y-te-toan-cau.jpg
Trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới tại Geneva (Thụy Sĩ). Ảnh: WFPHA

Quyết định rút Mỹ khỏi WHO được Tổng thống Donald Trump đưa ra ngay ngày đầu nhiệm kỳ thứ 2 thông qua sắc lệnh hành pháp ký ngày 22-1-2025.

Theo quy định pháp luật Mỹ, việc rút khỏi WHO sẽ có hiệu lực sau một năm và nước này phải hoàn tất mọi nghĩa vụ tài chính. Trước đó ngày 20-1, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp về việc rút khỏi WHO.

Tổng thống Donald Trump đã thông báo ý định rời WHO ngay trong ngày đầu nhậm chức năm 2025 thông qua một sắc lệnh hành pháp.

Theo thông cáo chung của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) cùng Bộ Ngoại giao Mỹ, Washington sẽ chỉ duy trì hợp tác ở mức rất hạn chế với WHO để hoàn tất quá trình rút khỏi tổ chức này.

Ngày 22-1, người phát ngôn Liên hợp quốc Stéphane Dujarric xác nhận Mỹ hiện không còn tham gia các hoạt động của WHO. Phát biểu trước báo giới, ông Dujarric cho biết: “Tôi nghĩ rằng trên thực tế, Mỹ không còn tham gia vào công việc của WHO. Những chi tiết pháp lý đó có lẽ sẽ cần được xử lý thêm”.

Các chuyên gia y tế toàn cầu cảnh báo động thái này có thể làm suy yếu hệ thống hợp tác quốc tế trong việc phát hiện, phòng ngừa và ứng phó với các mối đe dọa y tế.

Bill Gates - Chủ tịch Quỹ Gates - nhận định, Mỹ khó có khả năng quay lại WHO trong ngắn hạn nhưng nhấn mạnh: “Thế giới cần WHO”.

Theo luật Mỹ, Washington phải thông báo trước một năm và thanh toán toàn bộ các khoản phí còn nợ - ước tính khoảng 260 triệu USD - trước khi rút khỏi tổ chức. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng luật không bắt buộc phải thanh toán các khoản này trước khi hoàn tất việc rút khỏi WHO.

Trong khi đó, theo WHO, Mỹ vẫn chưa chi trả các khoản phí cho năm 2024 và 2025. Vấn đề này dự kiến sẽ được thảo luận tại cuộc họp Ban chấp hành WHO vào tháng 2-2026.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi chính quyền Tổng thống Trump cân nhắc rút lại quyết định, nhấn mạnh việc Mỹ rời WHO là “mất mát cho cả Mỹ và thế giới”.

Trong khi đó, tỷ phú Bill Gates - người đứng đầu và tài trợ cho nhiều sáng kiến về y tế toàn cầu nhận định khả năng Mỹ quay lại WHO trong ngắn hạn là rất thấp.

Việc Mỹ rút lui và dừng cung cấp hỗ trợ tài chính đã đẩy WHO vào khủng hoảng ngân sách, buộc tổ chức này phải cắt giảm mạnh nhân sự và thu hẹp hoạt động, làm dấy lên lo ngại về khả năng ứng phó với các mối đe dọa y tế toàn cầu trong tương lai.

Có thể bạn quan tâm

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Fitzgerald phóng tên lửa SM-3 trong cuộc tập trận phòng thủ tên lửa đạn đạo chung ở Thái Bình Dương ngày 25-10-2012. Ảnh: Hải quân Mỹ

Mỹ tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-3

(GLO)- Ngày 14-8, Bộ Chiến tranh Mỹ thông báo đạt hai thỏa thuận khung với Boeing và RTX, nhằm tăng năng lực sản xuất các bộ phận cho tên lửa đánh chặn SM-3 Block IB (SM-3 IB) và SM-3 Block IIA (SM-3 IIA), những thành phần quan trọng của Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis.

Hệ thống tên lửa phòng không Sevvom-e Khordad được giới thiệu trong cuộc duyệt binh thường niên của các lực lượng vũ trang Iran ở Tehran, ngày 22-9-2022. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN

IRGC tuyên bố Mỹ không còn tàu chiến tại Vịnh Ba Tư, Iran nâng cấp năng lực tên lửa

(GLO)- Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết sự hiện diện của tàu chiến Mỹ tại Vịnh Ba Tư đã giảm mạnh sau các cuộc xung đột gần đây, đồng thời tuyên bố Tehran đã đạt những bước tiến mới về công nghệ tên lửa, trong đó có khả năng điều chỉnh quỹ đạo trong quá trình bay.

null