Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai cảnh báo gia tăng nhược thị ở trẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai, qua khám sàng lọc cho thấy tỷ lệ trẻ bị nhược thị ở mức đáng lo ngại. Trung bình, cứ 10 trẻ đến khám có 6-7 trẻ bị tật khúc xạ, trong đó có 2-3 bệnh nhi bị nhược thị. Nhiều ca phát hiện muộn ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập và thị giác.

Trong hơn 1 tháng điều trị nhược thị tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai (phường Diên Hồng), theo liệu trình, mỗi tuần, em Dương Khánh Chi (7 tuổi; lớp 2, Trường tiểu học Lê Quý Đôn, phường Diên Hồng) phải trị liệu 5 buổi, mỗi buổi 2 tiếng. Em Chi cho biết: Trước đây con hay bị mỏi mắt, đau mắt, nhìn mờ nên mẹ cho đi khám. Hiện nay, một tuần con đến bệnh viện 5 lần để chữa mắt. Nay mắt con đã đỡ mỏi và nhìn rõ hơn.

z6925056923061-1bce94535549ccfc742044bb6b4315fb.jpg
Nhược thị thường không có triệu chứng rõ ràng nên việc cho trẻ khám mắt định kỳ là rất cần thiết để phát hiện sớm, điều trị kịp thời. Ảnh: Như Nguyện

Cùng trị liệu có em Nguyễn Minh Trí (10 tuổi, lớp 4, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, phường Pleiku). Trí cho biết, em hay bị mỏi mắt, nhìn mờ, lúc học nhìn không rõ chữ nên bố mẹ cho đi khám và điều trị. “Đến nay, con đã điều trị nhược thị được 40 ngày, mắt đã nhìn rõ hơn và kết quả học tập cũng tốt lên”-em Trí cho hay.

Hoàn thành 2 liệu trình điều trị nhược thị tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai, bệnh tình của con chị Lê Thanh Thi (tổ 2, phường Diên Hồng) đã có những tiến triển khả quan và thị lực hồi phục tốt. Chị Thi chia sẻ: Con tôi 5 tuổi, trước đó cháu nhìn không rõ, hay dụi mắt, mỏi mắt nên gia đình đã cho đi khám tại TP. Hồ Chí Minh. Ngoài bị cận thị, loạn thị thì bác sĩ còn phát hiện cháu bị nhược thị. Tuy nhiên, nếu điều trị tại TP. Hồ Chí Minh thì gia đình không thể sắp xếp được thời gian và công việc. Qua tìm hiểu, được biết tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai đã triển khai điều trị nhược thị nên tôi đưa con về trị liệu tại đây.

“Qua hoàn thành 2 đợt trị liệu, mỗi đợt 10 buổi, mỗi buổi 2 tiếng thì thị lực con tôi đã hồi phục rất tốt, thị lực qua kính là 10/10. Đến nay, qua thăm khám định kỳ tại bệnh viện, mắt cháu vẫn ổn định. Việc triển khai Trung tâm kiểm soát nhược thị ngay tại tỉnh đã giúp người dân có điều kiện điều trị tại chỗ, không phải di chuyển đi xa, đỡ tốn kém thời gian và chi phí mà vẫn đạt hiệu quả cao”-chị Thi bày tỏ.

z6918470509557-feda4e9a23cfaa93411a54ec08ecf116.jpg
Nhân viên y tế Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai tầm soát nhược thị cho trẻ. Ảnh: ĐVCC

Theo Bác sĩ Huỳnh Nguyễn Hồng Điệp-Phụ trách Trung tâm Kiểm soát Cận thị-Nhược thị (Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai), nhược thị thường không có triệu chứng rõ ràng nên dễ bị bỏ sót nếu không được khám mắt định kỳ từ sớm. Việc không được phát hiện và can thiệp sớm nhược thị có thể dẫn đến giảm thị lực vĩnh viễn ở một hoặc hai mắt. Trẻ sẽ gặp khó khăn trong học tập, sinh hoạt và giảm khả năng lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai.

“Bệnh viện đã triển khai chương trình khám và điều trị nhược thị cho trẻ em từ hơn 4 năm nay và là Trung tâm Kiểm soát Nhược thị đầu tiên ở Tây Nguyên. Trung bình mỗi năm, đơn vị tiếp nhận và điều trị cho khoảng 30-50 trẻ mắc nhược thị và qua trị liệu nhiều trường hợp cải thiện rõ rệt thị lực (thị lực qua kính là 10/10) nhờ phát hiện sớm và tuân thủ phác đồ điều trị”- bác sĩ Điệp thông tin.

Ngoài việc phát hiện sớm nhược thị, điều trị kịp thời và tuân thủ đúng thời gian sẽ giúp trẻ cải thiện thị lực hiệu quả. Thời gian điều trị nhược thị tùy vào độ tuổi và mức độ nhược thị, thường kéo dài từ 2 đến 6 tháng. Trẻ càng nhỏ tuổi, hiệu quả điều trị càng cao. Tuy nhiên, nhược thị có thể tái phát nếu trẻ ngưng điều trị quá sớm, không tuân thủ mang kính đúng cách, hoặc không được theo dõi định kỳ sau điều trị.

z6925056888665-8cca707cff10ae367aa24fe19b8be4f1.jpg
Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn-Gia Lai đã triển khai chương trình khám và điều trị nhược thị cho trẻ em từ hơn 4 năm nay và là Trung tâm Kiểm soát Nhược thị đầu tiên ở Tây Nguyên. Ảnh: Như Nguyện

Nhược thị thường không có triệu chứng rõ ràng nên việc cho trẻ khám mắt định kỳ là rất cần thiết để phát hiện sớm nhược thị nói riêng, các bệnh lý về mắt nói chung và điều trị kịp thời.

“Nhược thị chỉ có thể phát hiện chính xác qua khám mắt chuyên khoa khúc xạ-thị giác học, đặc biệt trong độ tuổi vàng từ 3 đến 6 tuổi. Phụ huynh cần cho trẻ khám mắt định kỳ mỗi năm.

Để phòng tránh, cần phát hiện sớm các tật khúc xạ, lác mắt hay sụp mi-là các nguyên nhân phổ biến gây nhược thị. Sau điều trị, trẻ cần được theo dõi sát sao, tiếp tục mang kính đúng số, tái khám đúng hẹn và duy trì luyện tập thị giác theo chỉ định để hạn chế nguy cơ tái phát bệnh”-bác sĩ Điệp khuyến cáo.

Có thể bạn quan tâm

Chương trình phẫu thuật nụ cười miễn phí cho trẻ em diễn ra trong tháng 8-2026

Gia Lai tổ chức chương trình phẫu thuật nụ cười miễn phí cho trẻ em trong tháng 8-2026

(GLO)- Thông tin từ Bệnh viện Sản - Nhi Gia Lai, từ ngày 21 đến 25-8-2026, Operation Smile sẽ phối hợp cùng đơn vị tổ chức Chương trình phẫu thuật nụ cười. Theo đó, chương trình thăm khám và điều trị cho các trường hợp mang khiếm khuyết khe hở môi, hàm ếch và các dị tật hàm mặt khác.

Đưa bác sĩ về gần dân

Đưa bác sĩ về gần dân

(GLO)- Việc luân phiên bác sĩ từ các bệnh viện, trung tâm y tế tuyến trên về làm việc có thời hạn tại trạm y tế xã, phường đang góp phần bổ sung nhân lực, nâng cao năng lực y tế cơ sở, giúp người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại địa phương.

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

Thu hồi toàn quốc nước rửa tay dạng bọt Layer Clean vi phạm quy định về mỹ phẩm

(GLO)- Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc toàn bộ các lô sản phẩm nước rửa tay dạng bọt Layer Clean (chai 330 ml) do sản phẩm được sản xuất tại cơ sở chưa đủ điều kiện và chưa được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

(GLO)- Người khuyết tật nặng, người từ 75 tuổi trở lên hạn chế đi lại, người mắc bệnh mạn tính bị liệt vận động… là những đối tượng nằm trong nhóm được Bộ Y tế đề xuất cho phép khám chữa bệnh tại nhà và vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

Bằng sáng chế AI y học tại châu Âu: Bao giờ công nghệ được đưa vào bệnh viện?

(GLO)- Việc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHQG TP. Hồ Chí Minh) sở hữu bằng sáng chế AI y học đầu tiên được châu Âu cấp là dấu mốc quan trọng của khoa học Việt Nam. Tuy nhiên, để công nghệ được ứng dụng trong bệnh viện, các nhà khoa học cho biết vẫn còn nhiều bước đánh giá và kiểm chứng.

Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

Gia Lai: Nâng cao năng lực bảo vệ, chăm sóc trẻ em từ cơ sở

(GLO)- Ngày 28-7, tại phường Quy Nhơn Nam, Sở Y tế tổ chức tập huấn công tác trẻ em cho 60 cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác trẻ em của 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh, cùng đại diện Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội An Nhơn, Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn.

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

Thu hẹp khoảng cách y tế ở vùng khó

(GLO)- Thời gian qua, mạng lưới y tế cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng phát huy vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu. Sự chủ động của đội ngũ cán bộ y tế cùng nhiều cách làm linh hoạt đã giúp người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn.

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân 3 xã biên giới

(GLO)- Ngày 28-7, Trung tâm Y tế Đức Cơ ra quân khám sức khỏe định kỳ miễn phí theo Kế hoạch số 222/KH-UBND ngày 4-6-2026 của UBND tỉnh Gia Lai về khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân tại 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo, xã miền núi thuộc tỉnh Gia Lai năm 2026.

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

null